BNEWS Sự hiện diện kỷ lục của các công ty, nhà triển lãm và nhà nghiên cứu, những người mang lại sự đổi mới cho nông nghiệp tại Macfrut 2023 tạo ra những cơ hội mới cho các công ty tham gia hội chợ.
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Hội chợ quốc tế Macfrut lần thứ 40 năm 2023 đã diễn ra tại thành phố Rimini thuộc vùng Emilia Romagna từ ngày 3-5/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tham gia hội chợ với gian hàng và các hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng rau quả và gia vị Việt Nam trong khuôn khổ Năm Việt Nam-Italy 2023 để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.
Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ ngày 3/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Italy, ông Francesco Lollobrigida nhấn mạnh nước này “cần phải và có thể đóng vai trò trung tâm trong trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp quốc tế và trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp quốc tế”.
Sự hiện diện kỷ lục của các công ty, nhà triển lãm và nhà nghiên cứu, những người mang lại sự đổi mới cho nông nghiệp tại Macfrut 2023 tạo ra những cơ hội mới cho các công ty tham gia hội chợ.
Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại Italy (ICE) Matteo Zoppas đánh giá "Macfrut 2023 là sự kiện mang tầm cỡ quốc tế và là hội chợ chiến lược cho ngành không chỉ rau quả mà còn cả máy móc nông nghiệp”.
Trái cây và rau quả đại diện cho một trong những lĩnh vực chính của Sản xuất tại Italy, của truyền thống ẩm thực ở các vùng và của văn hóa ẩm thực được cả thế giới công nhận. Và việc chính phủ đề cử ẩm thực Italy là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2023 là sự khẳng định, ở cấp độ quốc tế, chất lượng, độ ngon và hương vị của các sản phẩm của Italy.
Với trọng tâm là nông nghiệp thông minh, Macfrut 2023 đã thu hút được sự quan tâm và tham dự của nhiều đối tác quốc tế, với số doanh nghiệp quốc tế tham gia hội chợ tăng 50% so với năm 2022, từ Trung Đông, châu Âu (vùng Balkan và Bắc Âu), Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á.
Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tham gia hội chợ với gian hàng nhằm giới thiệu các mặt hàng nông sản và gia vị Việt Nam nổi tiếng lâu nay như thanh long, bưởi da xanh, măng cụt, xoài, dứa, cùng các loại trà, cà phê, hoa quả sấy khô, chế biến, gia vị, cũng như cơ hội hợp tác Việt Nam-Italy với chủ đề “Vườn trái cây Việt Nam: Các loại gia vị đặc trưng”.
Trao đổi với phóng viên TTXVN sau khi tham gia cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội chợ, Thị trưởng Rimini, ông Jamil Sadegholvaad bày tỏ vui mừng về sự tham dự của Việt Nam tại Hội chợ Macfruit.
Ông nhấn mạnh: "Tôi tin rằng tại sự kiện rất quan trọng ở cấp độ châu Âu này, sự có mặt của Việt Nam mang tính nền tảng. Hai nước đã trải qua 50 năm quan hệ ngoại giao với sự trao đổi mạnh mẽ về thương mai. Tôi tin rằng đây là cơ hội cho sự phát triển hơn nữa lĩnh vực trái cây cũng như mối quan hệ thương mại giữa Italy và Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước có thể tiếp tục phát triển trong tất cả các lĩnh vực thương mại, du lịch, chế biến… trong sự kết nối ngày càng bền chặt”.
Nhân dịp này, Thị trưởng Sadegholvaad cũng đã trao cho Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng thư bảo trợ cho các hoạt động Năm Việt Nam-Italy 2023 tại thành phố Rimini.
Phát biểu khai mạc buổi giới thiệu nông sản và gia vị Việt Nam tại Hội chợ Macfrut, Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Việt Nam là nhà xuất khẩu trái cây lớn thứ 8 thế giới, chiếm 3,8% tổng xuất khẩu trái cây.
Ngành nông nghiệp nói chung và rau quả, gia vị nói riêng của Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi ấn tượng với nhiều đổi mới, hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung gia vị quan trọng trên thị trường thế giới.
So với tất cả các nước khác ở châu Á có cùng thế mạnh về nông nghiệp, chỉ Việt Nam có FTA với Liên minh châu Âu (EU), mang lại lợi thế lớn nếu Việt Nam và Italy hợp tác, kết hợp thế mạnh của mình trong việc mua bán, kinh doanh, đầu tư sản xuất thương mại nông sản không chỉ tại Italy mà còn có thể cung cấp cho thị trường khu vực và thế giới.
Không chỉ là một nhà cung cấp quan trọng về nông sản, Việt Nam còn là một thị trường lớn có nhiều tiềm năng với gần 100 triệu người tiêu dùng trong nước, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu sau nhiều thập kỷ phát triển kinh tế tốc độ cao dẫn đến các nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp Made in Italy.
Giám đốc Tổng liên đoàn Nông nghiệp Italy (Confagricontura), ông Luca Gasparini đánh giá: “Sự tham gia của Việt Nam tại hội chợ này là rất quan trọng. Gian hàng Việt Nam đã cho thấy những thế mạnh nổi bật trong nông nghiệp và nền văn hóa đặc trưng. Trong bối cảnh phát triển của thời đại 4.0, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp, sự mở rộng gặp gỡ, trao đổi giữa các đối tác có chất lượng trên thế giới là quan trọng và đáng giá”.
Hội chợ trái cây Macfrut 2023 là lần thứ 3, Việt Nam trực tiếp giới thiệu các sản phẩm trái cây, gia vị tiêu biểu cho các doanh nghiệp và người dân Italy trong bối cảnh người tiêu dùng Italy nói riêng và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm và có xu hướng tăng tiêu thụ các loại trái cây nhiệt đới, nhất là những loại tốt cho sức khỏe và có hương vị mới.
Macfrut là một trong 3 hội chợ quốc tế thường niên lớn nhất châu Âu dành cho giới chuyên nghiệp, có quy mô rất lớn với khoảng 1.000 gian trưng bày đến từ hơn 90 quốc gia, trong đó có trên 500 doanh nghiệp mua và khoảng 32.500 lượt khách tham dự.
Hội chợ trưng bày các loại nông sản, trái cây và rau quả, sản phẩm gia vị và thảo mộc, sản phẩm gia cầm, cùng máy móc và công nghệ hiện đại liên quan từ giai đoạn gieo trồng, sản xuất đến đóng gói, phân phối và thị trường.... Hội chợ cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp giữa các doanh nghiệp (B2B), hội nghị chuyên đề và các phiên kết nối mạng.
Mỗi năm châu Âu nhập khẩu lượng hàng nông sản trị giá tới hơn 160 tỷ USD và nông sản Việt Nam đã trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 3,34 tỷ USD. Tại Italy, trái cây là một lĩnh vực chiến lược của ngành nông nghiệp, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 5,6 tỷ USD, đứng thứ ba châu Âu và thứ 10 thế giới./.
Tin liên quan
Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Paris 2023
Ngay từ những ngày đầu của Hội chợ Paris 2023 (Foire de Paris 2023) diễn ra từ 27/4 đến 8/5, khu vực Việt Nam đã thu hút một lượng lớn khách Pháp và quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtHiệp định bảo hộ đầu tư EU – Việt Nam tiến thêm bước mới tại Pháp
Chính phủ Pháp vừa trình Quốc hội dự luật cho phép phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) - bước đi mới trong quá trình đưa hiệp định này vào thực thi.
-
DN cần biếtChính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ: Thúc đẩy đàm phán và minh bạch chuỗi cung ứng ngành dệt may
Trước những biến động chính sách thương mại từ Hoa Kỳ, ngành dệt may Việt Nam đang đưa ra các định hướng ứng phó ở cả góc độ vĩ mô và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtTriển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia
Ngày 31/7, Bộ Nội vụ phối hợp cùng UBND thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia và ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp cho thuê lại lao động thành phố Đồng Nai.
-
DN cần biếtTrung Quốc lập kỷ lục mới với dự án đường sắt cao tốc dưới sông Dương Tử
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, dự án đường sắt cao tốc dưới sông Dương Tử vừa ghi nhận kỷ lục về quãng đường đào dưới nước liên tục dài nhất do một loại máy khoan thực hiện.
-
DN cần biếtKhởi công Cụm công nghiệp trọng điểm nằm trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng
Sáng 31/7, UBND xã Kiến Hưng phối hợp với đơn vị liên quan khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý kinh doanh Cụm công nghiệp Tân Trào với tổng diện tích dự án gần 50 ha.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Amsterdam, ngày 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan.
-
DN cần biếtHoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Dòng vốn M&A hướng tới hạ tầng AI và doanh nghiệp chất lượng
Thị trường M&A Việt Nam đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn khi nhà đầu tư ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tốt, thương hiệu mạnh và khả năng tăng trưởng dài hạn.
-
DN cần biếtĐồng Nai cho thuê đất triển khai Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành
Theo đó, thành phố Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành thuê diện tích 58,6 ha đất để đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

















