Cổ phiếu các doanh nghiệp dầu mỏ châu Á đi lên

18:22' - 07/04/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán ngày 7/4 tại một số nước châu Á nhích lên nhờ các mã cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp năng lượng hồi phục khá mạnh, sau khi Mỹ không kích một căn cứ không quân Syria.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 67,57 điểm (0,36%), lên 18.664,63 điểm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, chỉ số này mất 1,29%.

Mặc dù vào giữa phiên, chỉ số Nikkei 225 đã để tuột mất đà tăng ở đầu phiên nhưng tới cuối phiên, chỉ số chứng khoán Nhật Bản lại phục hồi nhờ đồng yen mạnh lên so với đồng USD. Ngoài ra, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp năng lượng đi lên nhờ giá dầu tăng do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ bất ổn mới tại khu vực Trung Đông có nhiều dầu mỏ.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tiến 6,2 điểm (0,11%), lên 5.862,50 điểm. Còn ở Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chính là Thượng Hải và Hong Kong biến động ngược chiều.

Trong lúc chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 5,61 điểm (0,17%), lên 3.286,62 điểm, thì chỉ số Hang Seng ở Hong Kong lại hạ 6,42 điểm xuống 24.267,30 điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

>>> Chứng khoán chiều 7/4: Vn-Index thiết lập đỉnh ngắn hạn mới

>>> Mỹ bắn tên lửa vào Syria: Chứng khoán "đỏ" sàn, vàng và dầu tăng giá

>>>  Chứng khoán Mỹ 6/4 xanh sàn




Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục