BNEWS Các công ty phương Tây như Coca-Cola đã rút khỏi Nga đang đối mặt với cuộc chiến kéo dài nhiều năm trước các sản phẩm bắt chước tại Nga và các sản phẩm được nhập khẩu chưa được phép.
Các công ty đã rút khỏi Nga trong mùa Xuân năm nay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trước sức ép từ các nhà đầu tư và công chúng.
Các công ty như Coca-Cola Co đã hoàn tất việc rút các hoạt động tại Nga vào tháng Tám, sau 5 tháng chuẩn bị, trong khi các công ty khác như McDonald's Corp đã bán các hoạt động. Một số công ty như Procter & Gamble Co vẫn hoạt động một phần, nhưng bán các mảng cốt yếu. Các luật sư về quyền sở hữu trí tuệ cho biết, các công ty đang bảo vệ thương hiệu trước việc để mất giá trị và trong trường hợp quay lại Nga. Tuy nhiên, các công ty đối mặt với những kẻ cơ hội, các nhà nhập khẩu và các phán quyết bất lợi từ tòa án. Theo các phán quyết của tòa án và các cuộc lấy ý kiến của các chưởng lý, Coca-Cola, thương hiệu xuất hiện lần đầu tiên tại Liên Xô vào năm 1979, đang trong các cuộc chiến trước các sản phẩm nhập khẩu chưa được phép và việc người Nga sản xuất các sản phẩm tương tự nước ngọt Fanta. Cuộc chiến của các công ty khác mới chỉ bắt đầu khi các công ty của Nga tranh thủ các thương hiệu nổi tiếng khi các thương hiệu này không còn tại Nga. Ông Robert Reading, người đứng đầu bộ phận chiến lược nội dung của nhóm sở hữu trí tuệ tại công ty phân tích Clarivate Plc, cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga đang nhận được rất nhiều đơn đăng ký các thương hiệu phương Tây có tiếng tại nước này. Nga cũng cho phép nhập khẩu song song danh mục hàng hóa hiện hành mà không cần được sự đồng ý của chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp, từ các sản phẩm vệ sinh phụ nữ đến giầy dép. Coca-Cola hiện gần như vẫn thất bại trong việc tìm kiếm một thẩm phán tại Nga trong các vụ kiện liên quan đến nước có gas được nhập khẩu trái phép từ Mỹ và các công ty đối thủ với các thương hiệu gần giống như "Fantola" hiện đang tràn ngập thị trường. Công ty nhập khẩu Pivoindustria LLC có thể nhập hàng nghìn can Fanta và Coca-Cola Cherry, dù Chính phủ Nga không đưa nước có gas vào danh mục các sản phẩm nhập khẩu song song. Luật sư của Pivoindustria, Maxim Sosov, cho biết Pivoindustria mua các loại nước uống trên từ các cửa hàng của Costco và Walmart tại Mỹ, và đang cân nhắc mua thêm. Các sản phẩm nhập khẩu song song có giá rẻ và cạnh tranh, và có lợi cho khách hàng. Coca-Cola đã kháng cáo phán quyết của tòa án và cho biết sẽ bảo vệ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của mình. Trong khi đó, một công ty hồi tháng Năm đã đề nghị được cấp phép sử dụng logo biển đỏ và cổng vòm vàng của McDonald's cho các quán cà phê và bar. Lô-gô của McDonald's và hamburger Big Mac vẫn xuất hiện tại một số cửa hàng nhượng quyền tại Nga nhiều tháng sau khi chuỗi cửa hàng này đóng cửa lần đầu tiên vào tháng Ba./.- Từ khóa:
- Coca-Cola
- McDonald's
- thị trường Nga
Tin liên quan
Siemens Energy bắt đầu các thủ tục rời khỏi Nga
Thông báo của công ty năng lượng Đức Siemens Energy ngày 8/8 cho biết công ty này đã bắt đầu các biện pháp nhằm rút khỏi các tài sản ở Nga, và dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa Thu năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
-
DN cần biếtChậm cấp phép xuất khẩu làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.
-
DN cần biếtHợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở kênh kết nối tìm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt
Với gần 5 triệu thành viên, hệ thống hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở thêm kênh kết nối nguồn cung nông sản, thực phẩm, nguyên liệu và đối tác phân phối cho doanh nghiệp Việt Nam.










