Danh sách doanh nghiệp rời khỏi Nga sẽ tiếp tục kéo dài thêm

08:29' - 22/03/2022
BNEWS Giám đốc điều hành của Enel SpA, tập đoàn năng lượng lớn nhất của Italy, ông Francesco Starace cho biết họ sẽ rời khỏi các hoạt động tại Nga trong vài tháng tới.

Trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg TV, ông Starace nói: “Chúng tôi đang trong quá trình bán nhà máy nhiệt điện. Đây là quy trình mà chúng tôi đã có từ trước, nhưng cần tiến hành gấp hơn".

 

Được thành lập năm 2004, Enel Russia PJSC chỉ đóng góp hơn 1% tổng lợi nhuận hoạt động chung của Enel.

Các công ty năng lượng lớn nhất thế giới, bao gồm BP Plc, Shell Plc và Eni SpA của Italy, đã công bố kế hoạch rút khỏi các khoản đầu tư của họ ở Nga sau khi xung đột xảy ra tại Ukraine./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục