BNEWS Dòng vốn ròng trị giá 47 triệu USD đã “chảy” khỏi lĩnh vực tiền điện tử trong tuần kết thúc vào ngày 18/3, tiếp nối mức thoái vốn 110 triệu USD vào tuần trước đó.
Một báo cáo từ nhà quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares hôm 21/3 cho thấy dòng vốn rời bỏ các sản phẩm và quỹ đầu tư tiền điện tử trong tuần thứ hai liên tiếp, khi còn nhiều lo ngại dai dẳng về các quy định đối với lĩnh vực này và các ảnh hưởng tiềm tàng từ xung đột Nga – Ukraine.
Theo đó, dòng vốn ròng trị giá 47 triệu USD đã “chảy” khỏi lĩnh vực tiền điện tử trong tuần kết thúc vào ngày 18/3, tiếp nối mức thoái vốn 110 triệu USD vào tuần trước đó. Chỉ mới cách đây hai tuần, các sản phẩm đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng vốn đổ vào trong bảy tuần liên tiếp. Báo cáo cho thấy bitcoin đã chứng kiến dòng vốn ra lớn nhất là 33 triệu USD trong tuần gần nhất, sau mức 70 triệu USD trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền chảy vào đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới này tính từ đầu năm đến nay vẫn dương, ở mức 63 triệu USD. Vào thứ Hai, bitcoin đã giảm 0,5% xuống 41.047 USD đổi 1 bitcoin. Kể từ mức thấp nhất trong ngày vào phiên 24/2 khi căng thẳng Nga và Ukraine trở thành xung đột quân sự, bitcoin đã tăng khoảng 18% tới nay. Ông Mikkel Morch, Giám đốc điều hành quỹ đầu cơ tài sản kỹ thuật số ARK36 cho biết mặc dù bitcoin đã sau khi xuống dưới mức 42.000 USD/bitcoin vào cuối tuần, đồng tiền vẫn cố gắng kết thúc tuần vừa qua trên mức 40.000 USD đổi 1 bitcoin.Chuyên gia này đánh giá sự thoái lui như vậy là “lành mạnh” sau một động thái tăng đáng chú ý trong tuần qua và không nên bị coi là một phản ứng tiêu cực đối với bất kỳ diễn biến địa chính trị hoặc thông tin vĩ mô cụ thể nào. Theo ông Morch, miễn là bitcoin duy trì trên ngưỡng 40.000 USD/bitcoin, vẫn có cơ hội để đồng tiền điện tử này tiếp tục tăng.
Ngoài bitcoin, các sản phẩm dựa trên chuỗi khối (blockchain) Ethereum cũng ghi nhận dòng vốn chảy ra là 17 triệu USD vào cùng giai đoạn, thấp hơn so với mức 50 triệu USD của tuần trước đó. Các nhà phân tích cho biết Ethereum tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, với dòng tiền chảy đi từ đầu năm tới nay là 151 triệu USD, tương đương 1,2% tổng tài sản Ethereum được quản lý. Ngược lại, các đồng tiền điện tử thay thế (altcoin) khác đã chứng kiến dòng tiền đổ vào trong tuần trước, chẳng hạn như Ripple, Polkadot và Solana. Các sản phẩm đầu tư vốn cổ phần được liên kết với blockchain cũng đón dòng vốn ròng 17 triệu USD trong tuần qua, tăng so với 4 triệu USD của tuần trước đó./.- Từ khóa:
- tiền điện tử
- tiền ảo
- tiền kỹ thuật số
- bitcoin
Tin liên quan
Tiếp tục giảm, Bitcoin còn 38.300 USD
Giá Bitcoin tiếp tục xuống sát 38.000 USD, giao dịch ở 38.300 USD tại thời điểm 9h ngày 7/3/2022 (giờ Việt Nam).
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhDòng chảy tiền thuế: Từ ngân sách đến những giá trị cho người dân
Năm 2026, ngành thuế được giao dự toán thu 2.242 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.199 nghìn tỷ đồng.
-
Tài chínhĐồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD
USD duy trì gần mức cao nhất 2 tuần khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 gia tăng, trong khi yen Nhật suy yếu, vượt mốc 160 yen/USD và làm dấy lên lo ngại can thiệp.
-
Tài chínhVàng và bitcoin: Cuộc hội tụ bất thường?
Thị trường tài chính toàn cầu mùa Hè năm nay đang diễn ra hiện tượng buộc giới quan sát phải dừng lại suy ngẫm: hai loại tài sản có bản chất gần như đối nghịch - vàng và bitcoin - lại cùng tăng tốc.
-
Tài chínhBảo hiểm nhân thọ muốn tăng trưởng phải lấy lại niềm tin
Theo các chuyên gia kinh tế, bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, song để khai thác hiệu quả thị trường này, ngành bảo hiểm cần tiếp tục củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.











