Còn hơn 140.000 chỗ tàu Tết Bắc-Nam sau hơn 1 tháng mở bán

18:41' - 13/11/2020
BNEWS Chiều 13/11, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin, sau hơn 1 tháng mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tuyến đường sắt Bắc - Nam, hiện còn khoảng 140.000 chỗ.

Vì vậy, hành khách vẫn còn nhiều cơ hội mua vé tàu Tết, kể cả ngày cao điểm.

Cụ thể, giai đoạn trước Tết, từ ngày 2/2 đến 11/2/2021 (tức từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý), còn khoảng 54.000 chỗ trên các tàu số chẵn, vé có ga đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội.

Giai đoạn sau Tết từ ngày 12/2 đến 23/2/2021 (tức từ ngày 1 đến ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu), còn khoảng 88.000 chỗ trên các tàu số lẻ, vé có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đến từ Biên Hòa đến Sài Gòn.

Trong đó, số chỗ còn trên các đoàn tàu đến một số ga như sau: từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Nha Trang còn khoảng 3.400 chỗ; từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Quảng Ngãi còn khoảng 1.200 chỗ; từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Đà Nẵng còn khoảng 3.000 chỗ; từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Vinh còn khoảng 1.200 chỗ.

Ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, vé tàu Tết năm nay bán chậm hơn so với các tết trước.

Nguyên nhân do năm nay đường sắt mở bán vé tàu Tết sớm hơn mọi năm 1 tháng, trong khi Nhà nước chưa công bố lịch nghỉ tết, nên công nhân, sinh viên, người lao động chưa xác định được kế hoạch để mua vé.

Mặt khác, nhu cầu đi lại của người dân cũng giảm do đại dịch COVID-19, kinh tế khó khăn hơn.

Tình hình như vậy, có thể hành khách sẽ dồn mua vé vào tháng cận Tết. Theo ông Lê QuốcTrung, việc mua vé dồn vào gần tết có thể làm cho khách hàng ít lựa chọn hơn so với mua sớm, vì vậy khách hàng nên mua vé sớm hơn và nên mua qua website, qua các ứng dụng để đỡ mất thời gian. Tuyệt đối không mua qua cò mồi tại các cửa ga.

Hành khách cần lưu ý thông tin trên vé phải trùng khớp với thông tin giấy tờ tùy thân người đi tàu mới được vào ga, lên tàu.

“Chúng tôi cũng điều chỉnh lại kế hoạch bán vé, không mở bán ồ ạt mà mở bán dần theo hình thức cuốn chiếu, tập trung vào những ngày cao điểm, những mác tàu “hot” trước để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu đi tàu của hành khách cao, chúng tôi sẽ lập thêm tàu, nối thêm toa xe”, ông Lê Quốc Trung cho hay.

Trước đó, ngành đường sắt công bố, giá vé tàu Tết Tân Sửu 2021 với thời gian: Chiều chẵn từ ngày 28/01 đến ngày 13/02/2021 (tức từ ngày 16/12/2020 đến ngày 2/01/2021 Âm lịch); chiều lẻ từ ngày 11/2 đến ngày 28/2/2021 (tức từ ngày 30/12/2020 đến ngày 17/01/2021 Âm lịch) giảm từ 10 đến 20% so với Tết năm 2020 tùy theo thời gian đi tàu cụ thể. Ngoài ra giảm thêm 5% cho hành khách mua vé khứ hồi.

Cùng với đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng thực hiện giảm từ 10-30% giá vé đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Cụ thể: giảm 30% giá vé khi mua vé đi tàu đối với mác tàu số chẵn từ ngày 28/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021; với mác tàu số lẻ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021. Ngoài thời gian trên, sinh viên được giảm 10% giá vé.

Ngoài ra, Tổng công ty vẫn duy trì áp dụng giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục