Con người mất thêm 28 triệu năm tuổi thọ trong 1 năm do dịch COVID-19

14:53' - 04/11/2021
BNEWS Con người đã mất thêm 28 triệu năm tuổi thọ chỉ trong 1 năm do liên quan đến các ca tử vong sớm vì dịch COVID-19.

Kết luận trên được đưa ra trong một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) thực hiện tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bằng cách so sánh số năm tuổi thọ bị giảm do COVID-19 với tuổi thọ dự kiến của những người tử vong trong năm 2020, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh con người đã mất hơn 28 triệu năm tuổi thọ trong năm 2020.

Đáng chú ý, nam giới bị giảm tuổi thọ nhiều hơn nữ giới. Các nhà khoa học nhấn mạnh con số này cao gấp 5 lần so với số năm tuổi thọ bị mất liên quan đến dịch cúm vào năm 2015.

Nhóm nghiên cứu còn phát hiện rằng tình trạng tuổi thọ sụt giảm ở cả nam giới và nữ giới diễn ra tại tất các quốc gia và vùng lãnh thổ, trừ New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc) và Na Uy, những khu vực ghi nhận tuổi thọ tăng trong năm 2020. Iceland, Hàn Quốc, Đan Mạch không ghi nhận sự thay đổi về tuổi thọ.

Trong khi đó, tuổi thọ giảm nhiều nhất ở Nga với 2,33 năm ở nam giới và 2,14 năm ở nữ giới. Tiếp đến là Mỹ với 2,27 năm ở nam giới và 1,61 năm ở nữ giới. Bulgaria ghi nhận mức giảm lần lượt ở hai giới là  1,96 năm và 1,37 năm.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, thế giới đã ghi nhận 5.036.176 ca tử vong trong tổng số 248.773.744 ca mắc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục