BNEWS Công an Hà Nội thông tin chi tiết về vụ án cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm xảy ra vào ngày 20/4 tại ngân hàng Techcombank, chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội.
Theo thông tin mà Công an Hà Nội cung cấp ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Che giấu tội phạm; khởi tố 3 bị can để tiến hành điều tra.
Cụ thể, bị can Trần Hữu Trung (sinh năm 1991, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) bị khởi tố về tội Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Các bị can Chu Đức Chính (sinh năm 2003, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Giáp Ngọc Ninh (sinh năm 1993, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) bị khởi tố với tội danh Che giấu tội phạm.Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu nên Trung đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Đầu giờ chiều 20/4, đối tượng đi từ nơi ở tại Bắc Ninh, đeo khẩu trang và mang theo súng.
Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tới thị trấn Sóc Sơn và quyết định sẽ cướp Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại đây. Trung dừng xe, thay biển số xe khác rồi vào ngân hàng. Tại đây, đối tượng đã bắn 2 phát đạn để uy hiếp nhưng bất thành.
Sau khi gây án, Trung đã lái xe bỏ chạy theo tuyến Quốc lộ 3 lên Thái Nguyên. Khi tới gần địa bàn xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đối tượng nghi có xe ô tô đuổi phía sau nên đã chạy vào Khu công nghiệp Hòa Phú.Tại đây, Trung gọi Ninh nhờ tìm thêm 1 người tới có việc gấp. Ninh tiếp tục gọi Chính đến gặp Trung. Sau khi gặp nhau, Trung đã thay biển số xe, quần áo và cho các vật dụng sử dụng đi cướp vào túi rồi ném xuống cống. Sau đó, Chính mang xe máy của Trung về cất giấu còn Ninh chở Trung sang Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.
Về nguồn gốc khẩu súng, Trung khai nhận đã được cho từ năm 2013 và đã nhờ một đối tượng khác cất giấu. Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ được khẩu súng trên.
Đại diện Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm: Trần Hữu Trung đã có nhiều tiền án, đồng thời đang trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Xác định đây là đối tượng manh động, có trang bị vũ khí nóng, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự cũng như Công an các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang phối hợp phá án.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tác động đến các mối quan hệ của Trung. Biết không thể trốn thoát, nên vào lúc 1 giờ ngày 26/4, Trung đã đến Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Trần Hữu Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nhân dịp này, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội đã có thư khen và các Quyết định khen thưởng đối với các lực lượng tham gia phá án./.Tin liên quan
Vụ cướp ngân hàng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội: Nghi can ra đầu thú
Nghi phạm gây ra vụ cướp bất thành tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank tại Sóc Sơn đã đến đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.














