Công bố đường dây nóng bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn
Ngày 9/4, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, huyện vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng tỏi mua tại địa phương.
Theo đó, người tiêu dùng có thể liên hệ đến 2 số 0985075258 (bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện) và 0935914999 (ông Đặng Tấn Thành - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện) khi phát hiện bất kỳ cơ sở kinh doanh tỏi có hành vi “lừa đảo”. Huyện Lý Sơn cũng đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi trên địa bàn xã An Vĩnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thương lái cố tình nhập tỏi từ nơi khác về bán tràn lan, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, nhái mác “tỏi Lý Sơn chính hiệu” để vụ lợi; buộc phải ký cam kết không tái phạm. “Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục mở thêm những đợt kiểm tra mới để ngăn chặn triệt để những cá nhân, hộ gia đình có ý định kinh doanh tỏi trái quy định” - bà Hương cho biết. Tình trạng tỏi đất liền đưa ra đảo Lý Sơn diễn ra thường xuyên với mức độ khá tinh vi, rất khó phát hiện, thu giữ.Mới đây nhất, vào cuối tháng 3/2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 2 xe ô tô chở 26 thùng xốp chứa gần 1 tấn tỏi tươi đang trên đường vận chuyển từ Ninh Hiển (Khánh Hòa) ra đảo Lý Sơn tiêu thụ, dưới danh nghĩa là tỏi Lý Sơn.
Để tự cứu lấy mình, nhiều hộ trồng tỏi trên đảo cũng đã hướng đến sản xuất tỏi hữu cơ sạch, tự xây dựng thương hiệu riêng.Điển hình như anh Nguyễn Văn Định, thôn Tây, xã An Hải đã mạnh dạn đầu tư trồng 6 sào tỏi (500m2/sào), sử dụng phân bón làm từ mùn rác hữu cơ của nhà máy rác sinh hoạt huyện Lý Sơn, thay vì sử dụng phân bón hóa học.
Mô hình mới mẻ đã đem lại thành công ngoài mong đợi khi cho sản lượng đạt 500-700 kg tỏi tươi/sào/vụ; tương đương với cách sản xuất tỏi truyền thống nhưng bù lại giảm đáng kể chi phí đầu tư. Không những thế, anh còn tự liên kết với Big C để tiêu thụ những sản phẩm do chính mình làm ra, lấy tên “Vua Tỏi”. Hiện các mặt hàng của chàng trai trẻ đang bán rất chạy, được khách hàng khá ưa chuộng. Thực tế, mỗi năm huyện đảo chỉ sản xuất duy nhất một vụ tỏi Đông Xuân (từ tháng 9 năm trước qua tháng 2 năm sau), với sản lượng ước đạt 1.800 tấn thì không thể có nguồn cung dồi dào để bán cho khách hành quanh năm như thời gian qua.Việc tỏi giả, tỏi nhái tập kết ra đảo với số lượng khủng làm mất đi hình ảnh, thương hiệu của tỏi Lý Sơn, khiến người trồng điêu đứng và người tiêu dùng “quay mặt”.
Vào tháng 10/2018, đích thân Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn ra tâm thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiêu thụ tỏi giúp người dân vì lượng tỏi dồn ứ trong dân khá nhiều, giá bán giảm đến mức thấp nhất chưa từng có 35.000 đồng/kg. Việc chính quyền huyện có những giải pháp thiết thực sẽ giúp cho cây tỏi dần lấy lại thương hiệu vốn có của nó và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tự khắc sẽ bị đẩy lùi./.Tin liên quan
-
Kinh tế số
Tỏi Lý Sơn đã mất mùa, còn rớt giá thê thảm
15:36' - 28/02/2019
Tỏi không chỉ mất mùa, mà còn rớt giá thê thảm. Nếu như thời điểm này năm 2018, tỏi tươi được mua với giá 50.000 đồng/kg thì hiện nay tỏi lại chỉ được thu mua với giá từ 15.000-17.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
UBND huyện Lý Sơn đề nghị đính chính thông tin vi phạm nhãn hiệu tỏi Lý Sơn
15:22' - 31/10/2018
UBND huyện Lý Sơn yêu cầu đính chính thông tin về sản phẩm tỏi Lý Sơn do bà Lê Minh Hồng Phúc đến từ Công ty TNHH sản xuất thương mại I AM V trình bày trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” của VTV3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập nặng ở Quảng Ninh, giao thông tê liệt cục bộ
18:05'
Ngày 14/10, mưa lớn kéo dài làm nhiều khu vực tại TP Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên và các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu, giao thông ách tắc, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng lớn.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp sự cố đê điều
18:05'
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với các sự cố đê điều trên hệ thống đê sông Cầu, sông Thương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở bờ sông Tiền làm mất khoảng 600 m² đất
16:05'
Tối 13/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền, tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm mất diện tích đất khoảng 600 m2 và một số tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Phát động chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến 2025 – Chậm mà chắc”
15:55'
Ngày 14/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an chính thức phát động Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc”.
-
Kinh tế & Xã hội
Dân Pháp mệt mỏi vì thủ tục hành chính
15:22'
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, thủ tục hành chính rườm rà đang khiến ngày càng nhiều người dân Pháp mệt mỏi và nản lòng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: 600m² đất bị sông Tiền "nuốt chửng” trong đêm
15:22'
Vào khoảng 22 giờ 20 phút, ngày 13/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m, làm mất diện tích đất khoảng 600m2.
-
Kinh tế & Xã hội
Dự án giao thông nối Quốc lộ 1 vào Cảng biển tổng hợp Cà Ná chậm tiến độ
14:23'
Dự án thành phần 2 - đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná có chiều dài tuyến khoảng 12,86 km (đi qua địa phận xã Thuận Nam và xã Cà Ná).
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang: Bản hòa ca giữa núi non, đồng bằng và biên giới
12:33'
Sau khi sáp nhập, tỉnh An Giang mới chính thức trở thành địa phương có diện tích gần 9.889 km², dân số gần 5 triệu người, giữ vị thế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk xem xét chế độ cho cán bộ bán chuyên trách thôi việc
10:37'
Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đắk Lắk, số người dự kiến tiếp tục công tác ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố là 969 người, số người dự kiến nghỉ việc là 2.780 người.