Công dân EU được tự do đến Anh tìm việc sau khi Anh rời EU

05:19' - 05/04/2017
BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4/4 cho biết các công dân Liên minh châu Âu (EU) sẽ vẫn được tự do đến Anh tìm việc và sinh sống trong thời gian chuyển đổi sau khi Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: EPA

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng May khẳng định Anh và EU cần có một thời kỳ chuyển đổi để giúp các doanh nghiệp có thời gian chỉnh sửa cho phù hợp với mối quan hệ đối tác mới giữa Anh và EU.

Trước đây, Chủ tịch hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk từng bày tỏ rõ quan điểm của EU là sẵn sàng cùng Anh tìm kiếm sự đồng thuận về một thời kỳ chuyển đổi.

Một trong những nguyên tắc chính của thời kỳ này là quyền tự do tìm việc làm và cư trú của công dân EU tại Anh sẽ vẫn phải được duy trì.

Tuyên bố trên của bà May được hiểu là Chính phủ Anh sẽ không thay đổi chính sách tự do đi lại và cư trú của các công dân EU đến Anh.

Tuy nhiên, Thủ tướng May cũng nói vấn đề người nhập cư sẽ phải do Chính phủ Anh nắm quyền kiểm soát và đưa ra các quyết định.

Trong khi đó, thời hạn cho thời kỳ chuyển đổi vẫn chưa được xác định sẽ kéo dài bao lâu.

>> Vấn đề Brexit: Thủ tướng Theresa May chọn hướng đi phức tạp nhất

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục