Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ luôn hướng về Tổ quốc
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự buổi sum họp đầm ấm năm nay có đông đảo kiều bào, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, học sinh, tăng, ni đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực miền Bắc của quốc gia Nam Á.
Khác với mọi năm, trước khi bước vào nội dung chính của chương trình Xuân Quê hương, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã có cuộc trao đổi thân tình với các kiều bào.
Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Huỳnh Khánh Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ấn Độ đã báo cáo tình hình người Việt ở sở tại, đồng thời cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng và mong rằng Đại sứ quán sẽ có thêm các hoạt động kết nối cộng đồng trong thời gian tới.
Ngoài ra, các thành viên đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình cũng như những ý kiến đóng góp nhằm tăng cường sự kết nối, tương hỗ trong cộng đồng.
Đáp lại, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Theo đó, Đại sứ quán coi công tác đối với cộng đồng là một trọng tâm và luôn hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển và hội nhập vào xã hội sở tại. Đại sứ cũng đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ gìn văn hóa và tiếng Việt, tích cực hướng về đất nước, xây dựng quê hương, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ nhân dân, văn hóa, kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam với Ấn Độ.
Trong bài phát biểu khai mạc chương trình Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm qua: Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 7,09%, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 40 tỷ USD, du lịch Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách, tăng 40% so với năm 2023...; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh đó, Đại sứ cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong năm qua cũng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Nổi bật nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Ấn Độ (30/7 – 1/8/2024) đã tạo những xung lực mới cho quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. Kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD. Giao lưu nhân dân gia tăng mạnh mẽ nhờ các chuyến bay thẳng trực tiếp và sự quan tâm của nhân dân hai nước dành cho nhau. Đến nay đã có 67 chuyến bay thẳng giữa hai nước mỗi tuần. Trong năm 2024, khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn 20% với hơn 500.000 lượt khách. Giao lưu nhân dân thuận tiện hơn, cùng với đó là đà phát triển tại mỗi nước, đã góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt ở Ấn Độ không nhiều, chỉ khoảng 500 người, song ngày càng phát triển. Với sự gia tăng về kết nối hàng không và đà quan hệ hai nước, số lượng người Việt Nam sang Ấn Độ để kết hôn, học tập, làm việc ngày càng nhiều. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ bà con ngày càng phát triển, hướng về quê hương.
Đại sứ chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ một Năm mới an khang - thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống.
Chương trình còn có nhiều tiết mục sôi nổi, gắn kết như: giao lưu văn nghệ, phát lì xì cho người cao tuổi và các em nhỏ, đố vui nhận quà và liên hoan ẩm thực với các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, dưa hành, nem rán, canh măng, giò lụa, chả quế...
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New Delhi, sư thầy Thích Tường Quang, trụ trì chùa Đại Lộc ở Ấn Độ cho biết ông đã sống ở Ấn Độ gần 30 năm nhưng ông luôn hướng về Tổ quốc. Ông luôn dõi theo những bước phát triển của Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam, với việc kinh tế phát triển, đời sống của người dân ở vùng sâu vùng xa được cải thiện rất nhiều. Theo ông, trong bối cảnh tình hình thế giới rất xáo trộn, bất an, song dưới sự lãnh đạo tài tình của Chính phủ Việt Nam, Việt Nam rất bình yên. Ông bày tỏ hy vọng đất nước tiếp tục phát triển ngày một tốt đẹp hơn.
Tin liên quan
-
Đời sống
Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg cùng vui Xuân Quê hương
09:27' - 20/01/2025
Với mong muốn mang Tết đến với cộng đồng người Việt tại Bỉ, ngày 19/1 tại Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương”.
-
Đời sống
Nồi bánh chưng gắn kết cộng đồng đón Tết trên đất Nam Phi
09:01' - 17/01/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, mỗi năm mỗi khi Tết đến, Xuân về, khu bếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi lại nhộn nhịp không khí chuẩn bị cho Tết cộng đồng.
-
Đời sống
Đầm ấm chương trình Xuân Quê hương tại Brazil
14:16' - 13/01/2025
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Tỵ, ngày 11/1, tại São Paulo, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Huế lên phương án di dời trên 3.000 hộ dân vùng ven biển, đầm phá
16:00' - 06/11/2025
Huế lên phương án di dời 3.038 hộ với gần 10.000 người khỏi khu vực ven biển, đầm phá, sạt lở xung yếu để ứng phó với bão số 13.
-
Đời sống
Người dân Quảng Ngãi di dời đến các nơi tránh trú sớm
15:06' - 06/11/2025
Ứng phó bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi lên kịch bản di dời 27.000 hộ dân. Công tác di dời dân được các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện.
-
Đời sống
Khánh Hòa tạm ngừng các hoạt động tour, tuyến tham quan du lịch
14:35' - 06/11/2025
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động dừng các tour biển đảo, di tích, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.
-
Đời sống
Giữ hồn văn hóa Khmer qua nghi lễ Cúng Trăng truyền thống
13:45' - 06/11/2025
Lễ Cúng Trăng là một trong những nghi lễ quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.
-
Đời sống
Hạ Long nâng cấp chất lượng đô thị, hạ tầng khu dân cư
13:15' - 06/11/2025
Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ tập trung cải tạo, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu dân cư trên địa bàn phường.
-
Đời sống
Theo chân người Khmer đón mùa trăng Ok Om Bok
12:01' - 06/11/2025
Ok Om Bok là một ngày lễ lớn trong năm, được truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống, nghi lễ tốt đẹp, tạo nên sự đa dạng về văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Đời sống
Hình ảnh triều cường ở Cần Thơ lập đỉnh mới, người dân "bì bõm" trên đường
11:25' - 06/11/2025
Sáng 6/12, triều cường trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ lên mức 2,35m, chính thức lập mốc lịch sử mới.
-
Đời sống
Quảng Ngãi kích hoạt các phương án ứng phó bão số 13
10:31' - 06/11/2025
Để ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản với phương án di dời gần 27.000 hộ dân với hơn 89.000 nhân khẩu.
-
Đời sống
Lâm Đồng chủ động ứng phó bão số 13, bảo đảm an toàn hồ đập
10:30' - 06/11/2025
Trước diễn biến của bão số 13, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương, đơn vị và chủ hồ thủy lợi, thủy điện tăng cường biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn hồ, đập.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh kỷ niệm sau khi tặng lì xì cho những kiều bào cao tuổi và cháu nhỏ. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh kỷ niệm với các sư thầy và tăng, ni sinh. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi
Tiết mục múa trên nền bài hát "Hello Việt Nam" do phu nhân của các cán bộ Đại sứ quán thể hiện. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi