Công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết Nguyên đán

11:07' - 24/01/2020
BNEWS Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào cuối năm 2020 và thông xe năm 2021, toàn thể cán bộ, công nhân lao động trên công trường đã quyết tâm thi công xuyên Tết.
Với nguồn vốn ngân sách và vốn vay tín dụng cho dự án đã được khơi thông, nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công 3 ca, kể cả Tết Nguyên đán Canh Tý. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Những ngày này, trên công trường dự án, nhiều công nhân, cán bộ kỹ thuật cố giấu nỗi nhớ nhà để tập trung thi công hoàn thành tiến độ dự án. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Hiện tất cả 24/24 gói thầu Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đều đang triển khai thi công trên toàn tuyến. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Chủ đầu tư cho biết, đến đến giữa tháng 2/2020 công tác cắm bấc thấm sẽ hoàn thành và việc xử lý nền đất yếu sẽ kết thúc toàn bộ vào giữa tháng 10/2020. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Dưới cái nắng oi ả, chói chang, những cán bộ, công nhân lao động đang hăng say trên công trường để đóng góp một phần nhỏ bé cho tiến độ toàn dự án. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,1km, nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương), điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 30 thuộc huyện Cái Bè. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Tổng mức đầu tư đã điều chỉnh của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là 12.668 tỉ đồng; trong đó nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ dự án 2.186 tỉ đồng. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Chủ đầu tư cho biết, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khi thông tuyến vào cuối năm 2020 sẽ giải quyết một phần bài toán ùn tắc giao thông khi các phương tiện xe máy, xe con được kiểm soát, phân luồng lưu lượng để cho người dân lưu thông miễn phí dịp Tết Tân Sửu - 2021 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2021. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Đứng trước sức ép về tiến độ khi thời gian thông tuyến không còn nhiều nhưng ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận khẳng định việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, đặt chất lượng lên hàng đầu. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Một trong những khó khăn của dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là xử lý nền đất yếu, vì vậy việc cắm bấc thấm hoàn thành, gia tải đang được đẩy mạnh. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Trong năm 2020, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục thi công chính bao gồm: Thi công nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công cống, cầu, mặt đường, trung tâm điều hành giao thông và trạm thu phí. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục