CTCP xây dựng 47 chuyển hướng hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

16:05' - 24/11/2018
BNEWS Sáng 24/11, CTCP xây dựng 47 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Với việc loại bỏ 2 ngành nghề là “cung ứng và quản lý nguồn lao động” và “điều hành tour du lịch”, Công ty cổ phần xây dựng 47 (mã giao dịch chứng khoán C47, trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) sẽ đủ điều kiện thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của C47. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Trước đó, C47 cũng dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông với phần thưởng sẽ là cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1. Đây là những nội dung vừa được Hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội bất thường của C47 vào sáng 24/11.

Tại đại hội, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng 47 (C47), ông Lê Trường Sơn nói: “Để tiếp tục tăng vốn điều lệ của công ty, HĐQT tổ chức đại hội xin ý kiến cổ đông để tăng vốn bằng hình thức chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 trước khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài”.

Ý kiến của ông Lê Trường Sơn nhận được sự ủng hộ của đa số cổ đông tham dự. Đại hội đã thông qua 6 nội dung, bao gồm loại bỏ 2 ngành nghề là “cung ứng và quản lý nguồn lao động” (mã ngành 7830) và “điều hành tua du lịch” (mã ngành 7912); điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thế năm 2018 từ 21,5 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng; điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP); phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; thay đổi mô hình quản trị công ty và sửa đổi điều lệ.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch HĐQT C47 được ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành C47 trong 5 tháng qua. Sau khi nâng lợi nhuận từ 21,5 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng công ty sẽ dùng 7% lợi nhuận để chia thưởng cho cổ đông và người lao động bằng cách thường cổ phiếu, tỉ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng tối đã sẽ nhận được một cổ phiếu mới. Giá trị mỗi cổ phiếu ưu đãi này là 10.000 đồng.

Theo ông Lê Trường Sơn, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 850.000, chiếm 4,994% số lượng cổ phần đang lưu hành của C47, sẽ được bán ưu đãi với giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng giá trị phát hành là 8,5 tỉ đồng.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng 47 (C47), ông Lê Trường Sơn. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Thành viên HĐQT C47 phụ trách tài chính, ông Tạ Nam Bình cho biết, “việc nâng lợi nhuận từ 21,5 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng trong năm nay không đến từ hiệu quả sản xuất kinh doanh mà đến từ việc bán tài sản. Những tài sản lớn mà C47 dự kiến thu về khoản tiền này là các nhà máy thủy điện Buôn Đôn, Văn Phong và tòa nhà số 8, Biên Cương, thành phố Quy Nhơn. Số lợi nhuận này là đột xuất, không bền vững”.

Với việc loại bỏ 2 ngành nghề kinh doanh cung ứng và quản lý nguồn lao động” và “điều hành tour du lịch”, C47 sẽ đủ điều kiện thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Sau khi phát hành 8,5 triệu cổ phần ESOP, C47 sẽ tiếp tục phát hành thêm hơn 17 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ hiện nay của C47 là hơn 170 tỉ đồng, dự kiến tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 170,201 tỉ đồng; tổng giá trị dự kiến phát hành theo chào giá bán hơn 340,402 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh. Hình thức phát hành là riêng lẻ cho các đối tác chiến lược là nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo chiến lược của HĐQT lần này, C47 sẽ thu hút vốn đầu tư chiến lược chủ yếu từ nhà đầu tư nước ngoài. Ông Tạ Nam Bình nói: “Tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc với nhà đầu tư chiến lược đầu tiên đến từ Hồng Kông (Trung Quốc)”.

Dự kiến, sau khi huy động các nguồn lực từ việc bán cổ phiếu ưu đãi thưởng cho người lao động, bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và huy động từ việc bán tài sản, C47 sẽ nâng vốn điều lệ thêm khoảng 500 tỉ đồng.

Trả lời chất vấn của cổ đông về việc Khách sạn Hải Âu (Quy Nhơn) sẽ bị thu hồi, Chủ tịch HĐQT C47 Lê Trường Sơn nói: “Đến tháng 6/2019, Khách sạn Hải Âu hết hạn cho thuê đất, nhưng chúng tối đang làm thủ tục gia hạn. Khu vực Khách sạn Hải Âu nằm trong quy hoạch thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2035, tầm nhìn 2050 do Chính phủ phê duyệt”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục