Cuba khởi công xây dựng nhà máy điện sinh học lớn nhất bằng vốn đầu tư nước ngoài

15:35' - 28/04/2017
BNEWS Ngày 28/4, Cuba khởi công xây dựng nhà máy điện sinh học lớn nhất tại nước này bằng vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo ra nguồn năng lượng sạch.

Nhà máy được xây dựng tại thành phố Ciro Redondo, thuộc tỉnh Ciego de Avila ở miền Trung Cuba, cách thủ đô La Habana 430 km về phía Đông, sẽ áp dụng các công nghệ của Trung Quốc và do Liên doanh Biopower S.A, một công ty có vốn của Anh và Cuba, đầu tư.

Theo ông Francisco Lleo, một quan chức Công ty mía đường Cuba AZCUBA, với số vốn đầu tư lên tới khoảng 186 triệu USD, nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2019. Đây sẽ là nhà máy điện sinh học đầu tiên tại Cuba sản xuất năng lượng sạch thông qua việc dùng bã mía và sau khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cho công suất 60 megawatt/h hòa vào mạng lưới điện của Cuba.

Ông cũng cho biết mỗi năm sau khi vụ mía đường kết thúc, nhà máy sẽ dùng loại gỗ marubu, một cây mọc dại rất nhiều ở khắp cánh đồng tại Cuba, cho hoạt động sản xuất điện sạch. Cuba đã đặt mục tiêu sản xuất 26% sản lượng điện bằng năng lượng sạch vào năm 2030.

Việc xây dựng nhà máy điện sinh học Cuba được coi là thành công bởi ngoài tạo việc làm mới cho người dân địa phương, dự án còn giúp bảo vệ môi trường, góp phần giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính dioxide carbon./.

>> Cuba áp dụng các quy định mới trong mua bán bất động sản

>> Cuba triển khai thí điểm mạng điện thoại di động 3G



Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục