Mỹ trở thành thị trường du lịch lớn thứ hai của Cuba

08:07' - 24/04/2017
BNEWS Theo số liệu của Bộ Du lịch Cuba, lượng khách Mỹ tới Cuba trong quý I vừa qua đã tăng tới 118% so với cùng kỳ năm 2016 và đưa Mỹ trở thành thị trường du lịch lớn thứ hai của Cuba, sau Canada.
Mỹ trở thành thị trường du lịch lớn thứ hai của Cuba. Ảnh minh họa: Touropia

Con số này tiếp tục khẳng định xu thế trong năm 2016, khi lượng khách từ Mỹ tới Cuba đạt 285.000 lượt người (không tính kiều dân Cuba về nước thăm thân), tăng tới 74% so với năm 2015.

Xu hướng này cũng ngược lại với việc các hãng hãng hàng không dân dụng Mỹ, như Silver Airways, Frontier, American Airlines, JetBlue và Spỉit đã cắt giảm một số chuyến bay tới Cuba.

Để giải thích hiện tượng trái ngược này, nhà kinh tế học Cuba José Luis Perelló đã trích dẫn một số nghiên cứu trước đây của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, có tới 60% số du khách Mỹ muốn thăm Cuba bằng tàu biển du lịch, dịch vụ mới chỉ bắt đầu và trở nên thường xuyên từ cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Hiện tại, Chính phủ Mỹ vẫn cấm công dân nước mình đi du lịch Cuba và họ chỉ có thể đến Cuba theo 12 dạng trao đổi hoạt động, mặc dù việc xem xét cấp phép cho các chuyến đi này đã được nới lỏng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Một số trung tâm nghiên cứu đã đưa ra dự báo nếu Washington dỡ bỏ hạn chế đi lại này, số du khách Mỹ tới Cuba có thể tăng lên mức 2 triệu lượt người/năm trong ngắn hạn và 5 triệu lượt người/năm về trung hạn.

Trong năm 2017, Chính phủ Cuba đã đề ra mục tiêu đón 4,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 5% so với năm 2016. Du lịch hiện là ngành kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba.

>>> Nhiều doanh nghiệp du lịch tàu biển Mỹ khai trương hoạt động mới tại Cuba

>>> Cuba - Quốc gia có mức sử dụng mạng xã hội tăng mạnh nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục