Cuộc chiến AI tại Trung Quốc thêm "nóng" khi Baidu tung mô hình mới

19:05' - 16/03/2025
BNEWS Baidu, “gã khổng lồ” trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến của Trung Quốc ngày 16/3 giới thiệu mô hình suy luận trí tuệ nhân tạo mới và quyết định miễn phí dịch vụ chatbot AI cho người tiêu dùng.

Theo đó, Baidu thông báo ra mắt mô hình suy luận X1 mới nhất với khẳng định mô hình này có hiệu năng tương đương DeepSeek, nhưng với chi phí thấp hơn.

 

Bên cạnh đó, Baidu cũng công bố mô hình nền tảng có tên Ernie 4.5, thông báo quyết định miễn phí chatbot AI Ernie Bot cho người dùng cá nhân sớm hơn hai tuần so với dự kiến. Trước đây, người dùng phải trả phí thuê bao để tiếp cận các mô hình AI mới nhất của công ty thông qua Ernie Bot.

Baidu cho biết, Ernie 4.5 "vượt trội" so với mô hình GPT-4.5 của OpenAI trong "nhiều tiêu chí đánh giá", trong khi Ernie X1 sở hữu "khả năng nâng cao về hiểu, lập kế hoạch, phản ánh và phát triển".

Baidu là một trong những đơn vị đầu tiên của Trung Quốc triển khai nền tảng AI tạo sinh vào năm 2023. Tuy nhiên, các chatbot đối thủ từ các công ty như ByteDance (chủ sở hữu nền tảng TikTok) và Moonshot AI đã thu hút được nhiều người dùng hơn.

Công ty cũng đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực AI hướng tới người tiêu dùng, nơi DeepSeek đã gây xáo trộn ngành công nghiệp cả trong và ngoài Trung Quốc với một mô hình R1 có hiệu năng tương đương các đối thủ như ChatGPT của Mỹ, nhưng chi phí phát triển thấp hơn nhiều.

Kể từ đó, các công ty và các cơ quan chính phủ địa phương tại Trung Quốc đã nhanh chóng tích hợp mô hình mã nguồn mở của DeepSeek vào công việc của họ, trong khi các công ty công nghệ khác đang cố gắng bắt kịp. Chính Baidu cũng đã tích hợp mô hình suy luận R1 của DeepSeek vào công cụ tìm kiếm của mình.

Baidu cũng công bố kế hoạch đi theo con đường của DeepSeek bằng cách cung cấp mã nguồn mở cho các mô hình Ernie AI của mình từ ngày 30/6.

Sau sự xuất hiện của DeepSeek, các công ty công nghệ tại Trung Quốc đã ráo riết tung ra các nền tảng AI cải tiến để cạnh tranh. Vào tháng Hai, Tencent đã phát hành một mô hình AI mới mà họ tuyên bố có thể trả lời các truy vấn nhanh hơn DeepSeek, ngay cả khi họ tích hợp công nghệ của đối thủ vào nền tảng nhắn tin của mình.

Cùng tháng đó, “ông lớn” ngành thương mại điện tử Alibaba cho biết, họ sẽ đầu tư 380 tỷ NDT (52 tỷ USD) vào AI và điện toán đám mây trong ba năm tới. Công ty cũng thông báo hợp tác với Apple để phát triển tính năng AI cho iPhone tại Trung Quốc. Trong tháng này, Alibaba cũng đã phát hành một phiên bản mới của ứng dụng trợ lý AI của mình, được hỗ trợ bởi mô hình suy luận Qwen mã nguồn mở.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục