BNEWS ESCAP phân tích Hàn Quốc là quốc gia đối mặt với rủi ro gián tiếp lớn nhất từ các biện pháp thuế quan của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.
Trong một báo cáo công bố ngày 5/6, Ủy ban Kinh tế, Xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc nhận định chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vừa là mối đe dọa, vừa là cơ hội đối với kinh tế Hàn Quốc.
Theo đó, ESCAP phân tích Hàn Quốc là quốc gia đối mặt với rủi ro gián tiếp lớn nhất từ các biện pháp thuế quan của Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Tỷ trọng mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng là 1,21%, trong khi tỷ trọng này ở Nhật Bản là 0,46% và Singapore là 0,34%.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng ở trong vùng ảnh hưởng lớn nếu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, do Mỹ áp thuế cao. Dự báo 19,5% mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng, sau Mông Cổ (58%) và Australia (21,8%).
Theo phân tích của ESCAP, Mỹ nhiều khả năng sẽ áp thuế cao nhắm vào mặt hàng thiết bị điện tử, quang học, lĩnh vực chiếm gần 40% xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Trong khi đó, các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản lại có sự kết nối chặt chẽ với Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu, nên sẽ không tránh khỏi cú sốc lớn. Mặt khác, ESCAP nhận định chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mặc dù là một rủi ro lớn, nhưng cũng có thể trở thành cơ hội đối với Hàn Quốc. Nếu Mỹ áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc, các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất của Mỹ sẽ phải tìm kiếm nhà cung cấp và nơi sản xuất khác, tạo cơ hội thương mại, thu hút đầu tư cho một số quốc gia. Theo ESCAP, Hàn Quốc xếp thứ nhất về cơ hội có được từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vượt qua các nước khác như Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Tuy vậy, để nắm bắt được cơ hội, Hàn Quốc cần một chiến lược đầu tư hiệu quả và tích cực mở rộng năng lực sản xuất quốc gia.>> Kia sẽ bán xe SUV Seltos tại thị trường Hàn Quốc vào tháng tới
Tin liên quan
Kinh tế Hàn Quốc trước những tác động từ thương chiến Mỹ-Trung
Những đánh giá bi quan về triển vọng kinh tế Hàn Quốc đang ngày càng lan rộng. Các tổ chức và ngân hàng đầu tư trong ngoài nước đang lần lượt điều chỉnh hạ dự báo triển vọng tăng trưởng của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.










