Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Nhật Bản đang nóng dần
Các ứng cử viên tiềm năng đang đẩy mạnh vận động để tìm kiếm sự ủng hộ của các phe phái trong nội bộ LDP trước khi ra tranh cử. Cho đến thời điểm này, ít nhất 4 chính trị gia đã bày tỏ ý định sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử được dự đoán là rất quyết liệt.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn truyền thông Nhật Bản cho hay ngày 30/8, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu LDP, đã có các cuộc gặp riêng rẽ với một số thành viên cấp cao trong đảng, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, để đề nghị họ ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Theo kế hoạch, trong ngày 31/8, ông Kishida sẽ gặp một số thành viên cấp cao trong phái của mình và thảo luận về các cam kết tranh cử. Với 47 nghị sỹ trong Quốc hội, phái Kishida được xếp vào phái tầm trung trong LDP.
Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã gặp các quan chức hàng đầu trong phái này. Phái của ông Ishiba gồm 19 nghị sĩ.
Trước đó, ngày 29/8, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga - người không thuộc bất cứ phái nào trong LDP, đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký LDP Toshihiro Nikai và Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Hiroshi Moriyama.
Tại đó, ông Suga, người được coi là cánh tay phải của Thủ tướng Abe, đã bày tỏ ý định sẽ ra tranh cử. Ông Suga đã giữ vị trí Chánh Văn phòng Nội các kể từ khi Thủ tướng Abe quay trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012.
Trong thời gian qua, chính trị gia này đã nhiều lần phủ nhận khả năng trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Abe, song sau khi ông Abe từ chức, ngày càng có nhiều thành viên cấp cao trong nội bộ LDP bày tỏ mong muốn ông Suga sẽ ra tranh cử để kế nhiệm Thủ tướng Abe và tiếp tục thực hiện các chính sách của ông này, trong đó có các biện pháp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngoài ba nhân vật trên, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Seiko Noda cũng đã bày tỏ ý định ra tranh cử. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử LDP Hakubun Shimomura cho biết họ sẽ thảo luận với các đồng minh của mình ở trong đảng về việc liệu có nên ra tranh cử hay không.
Để trở thành ứng cử viên chức Chủ tịch LDP, mỗi chính trị gia phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ Quốc hội thành viên LDP. Vì vậy, hai chính trị gia Kishida và Ishiba có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc hội đủ sự ủng hộ cần thiết để ra tranh cử.
Trong khi đó, ông Suga chắc chắn sẽ có đủ sự ủng hộ cần thiết nếu quyết định ra tranh cử. Mặc dù không thuộc vào phe phái nào trong LDP nhưng chính trị gia này lại nhận được sự hậu thuẫn của không ít các thành viên cấp cao.
Dự kiến, cuộc bỏ phiếu chủ tịch đảng LDP diễn ra trong khoảng từ 13-15/9. Thông thường, cuộc bỏ phiếu này sẽ có sự tham gia của 394 nghị sĩ LDP (không bao gồm những người đứng đầu Hạ viện và Thượng viện) cùng với 394 đảng viên phổ thông trên toàn quốc.
Tuy nhiên, nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ diễn ra trong phạm vi hẹp hơn với sự tham gia của 535 thành viên, gồm 394 nghị sĩ cùng với ba đại diện của mỗi đảng bộ cấp tỉnh (tổng cộng 141 người) bởi các thành viên cấp cao trong đảng lo ngại sẽ xuất hiện khoảng trống quyền lực nếu kéo dài thời gian bầu người thay thế Thủ tướng Abe.
Theo kênh truyền hình NHK, LDP cầm quyền có kế hoạch tổ chức một phiên họp bất thường của quốc hội vào ngày 17/9 tới nhằm bầu ra Thủ tướng mới sau khi cuộc bỏ phiếu chủ tịch của đảng này kết thúc.
Ngày 28/8 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định từ chức vì lý do sức khỏe sau khi được ghi danh là thủ tướng có thời gian tại nhiệm liên tục lâu nhất Nhật Bản với 2.799 ngày cầm quyền liên tiếp./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Nhật Bản S.Abe thảo luận với Tổng thống Mỹ D.Trump về việc từ chức
11:28' - 31/08/2020
Ngày 31/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định từ chức bất ngờ của mình.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Shinzo Abe và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
06:42' - 31/08/2020
Vị thủ tướng có thời gian tại nhiệm dài nhất trong lịch sử Nhật Bản đã bày tỏ ấn tượng rất tốt và dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giới
Thăm dò dư luận về ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng Nhật Bản
18:59' - 30/08/2020
Với 34,3% số người được hỏi ủng hộ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã nhận được sự lựa chọn lớn nhất cho vị trí thủ tướng tiếp theo của đất nước "Mặt Trời mọc".
-
Ngân hàng
BOJ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong thời hậu Thủ tướng Nhật Bản Abe
15:34' - 30/08/2020
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng sau khi Thủ tướng Shinzo Abe từ chức do nền kinh tế nước này vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ kêu gọi xây dựng liên minh quốc tế bảo vệ eo biển Hormuz
08:18'
Với chiều rộng chỉ khoảng 33 km tại điểm hẹp nhất, eo biển Hormuz từ lâu được xem là điểm nghẽn chiến lược của hệ thống vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
07:39'
Tuần qua, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý từ căng thẳng địa chính trị, giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng, giá nhôm thế giới tăng lên gần mức cao nhất trong 4 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ: Lời giải cho nhu cầu điện gia tăng
06:30'
Các lò phản ứng mô-đun nhỏ có thể được sản xuất trong nhà máy và lắp ráp tại chỗ, điều này có thể giúp việc xây dựng một nhà máy vốn phức tạp và tốn kém trở nên rẻ hơn và nhanh hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Trung tâm trung chuyển dầu mỏ quan trọng của UAE tạm ngừng hoạt động
05:30'
Một trung tâm tiếp nhiên liệu và cảng xuất khẩu dầu thô lớn tại tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE đã tạm ngừng mọi hoạt động bốc dỡ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm một số hãng hàng không điều chỉnh giá vé máy bay
18:57' - 14/03/2026
Các hãng hàng không Canada tuyên bố sẽ điều chỉnh giá vé do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nguyên nhân gây ra bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Iran cho phép tàu chở dầu qua eo biển Hormuz với điều kiện về tiền tệ giao dịch dầu mỏ
16:14' - 14/03/2026
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược
13:32' - 14/03/2026
Bộ Năng lượng Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược với quy mô 172 triệu thùng, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng sau diễn biến tại đảo Kharg (Iran)
13:32' - 14/03/2026
Hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa và giá dầu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Iran sơ tán hàng trăm triệu USD tiền điện tử
13:06' - 14/03/2026
Báo cáo tình báo mạng cho thấy các mạng lưới tiền điện tử liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn hoạt động và chuyển hàng trăm triệu USD ngay cả khi nước này cắt Internet.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: AFP/TTXVN