Cuộc họp của các ngân hàng trung ương chi phối các sàn chứng khoán châu Á

12:23' - 30/10/2023
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên sáng 30/10 trước thềm cuộc họp của các ngân hàng trung ương Mỹ, Anh, Nhật Bản và lo ngại căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lan rộng.
Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) đã giảm 0,2%, sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm vào tuần trước. Các cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc tăng 0,1%.

Cổ phiếu của Tập đoàn Evergrande Group của Trung Quốc cũng giảm 20% khi Tòa án Hong Kong (Trung Quốc) xem xét vụ kiện nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn này sau gần hai năm bị vỡ nợ.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 173,08 điểm (0,99%) xuống 17.225,65 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 8,17 điểm (0,27%) xuống 3.009,61 điểm và chỉ số tổng hợp Thâm Quyến của Trung Quốc giảm 3,82 điểm (0,21%) xuống 1.854,79 điểm.

 
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,1% trong bối cảnh nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Ba (31/10).

Việc BoJ dỡ bỏ hoàn toàn YCC có thể sẽ khiến lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng và gây thêm áp lực lên các thị trường toàn cầu vốn đang bị thiệt hại bởi đợt bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ.

Makoto Sengoku, nhà phân tích thị trường chứng khoán cao cấp tại Tokai Tokyo Research Institute, cho biết, cuộc khủng hoảng Trung Đông có nguy cơ ảnh hưởng đến các dòng vốn và thương mại toàn cầu. Nhật Bản là nước nhập khẩu một lượng lớn dầu mỏ từ Trung Đông nên cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 27 phút VN-Index giảm 6,85 điểm (0,65%) xuống 1.053,77 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,42 điểm (1,11%) xuống 215,62 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục