Cước phí vận tải biển từ châu Âu tới Hàn Quốc tăng gần 40% do căng thẳng Biển Đỏ

15:34' - 15/03/2024
BNEWS Cước phí vận tải container bằng đường biển từ châu Âu tới Hàn Quốc tăng gần 40% vào tháng 2/2024, khi tình hình tại Biển Đỏ tiếp tục căng thẳng.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, cước vận tải biển trung bình một container 40 feet trên tuyến này trong tháng 2/2024 tăng 38,7%, lên 1,24 triệu won (934,16 USD). 

 

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi số liệu được công bố vào năm 2019.

Cước phí vận tải bằng đường biển trung bình từ Hàn Quốc tới Liên minh châu Âu cũng tăng 11,4%, lên 4,69 triệu won/contairner trong tháng trước.

Những căng thẳng vẫn tiếp diễn trên tuyến vận tải biển trọng yếu qua Trung Đông, khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các cuộc không kích vào các tàu trên Biển Đỏ.

Các hãng vận tải đã buộc phải tránh lộ trình này, khiến thời gian vận chuyển dài hơn và làm tăng cước phí.

Chi phí vận tải trên các lộ trình khác cũng tăng trong tháng 2/2024, khi lượng xuất khẩu của Hàn Quốc tăng.

Cước phí vận chuyển từ Hàn Quốc tới bờ Tây của Mỹ tăng 18,1%, lên 5,23 triệu won/container và tới bờ Đông nước này tăng 13,5%, lên 5,52 triệu won/container.

Cước phí vận chuyển từ Hàn Quốc tới Trung Quốc tăng 4,6%, lên 511.000 won/container, tới Việt Nam tăng 15,8%, lên 678.000 won/container, trong khi tới Nhật Bản tăng 1,3%, lên 678.000 won/container.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục