BNEWS Sau hai ngày xét xử, ngày 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu (56 tuổi, ngụ phường Long An, Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Bị cáo Giàu là cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An (trụ sở ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh).
Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Giàu làm việc tại Công ty Bảo Minh Long An từ năm 1996 và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc từ năm 2013. Đến ngày 23/7/2024, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An đối với ông Giàu kể từ ngày 24/7/2024.Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An, được giao quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh và tài chính của đơn vị, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, Huỳnh Văn Giàu đã lập khống 16 hồ sơ tạm ứng để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong số này, bị cáo trực tiếp đứng tên 11 hồ sơ; nhờ Hồ Huỳnh Huân, là tài xế của công ty đứng tên 2 hồ sơ và Nguyễn Thanh Bình, thủ quỹ công ty đứng tên 3 hồ sơ còn lại.
Các giấy đề nghị tạm ứng được lập với nhiều nội dung như chi phí khai thác khách hàng, bán bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm giáo viên, học sinh, chi quà Tết, tạm ứng chi phí công tác và một số hoạt động khác. Với tư cách Giám đốc, chủ tài khoản của công ty, Huỳnh Văn Giàu ký các giấy đề nghị tạm ứng và ủy nhiệm chi để kế toán chuyển tiền từ tài khoản Công ty Bảo Minh Long An vào tài khoản cá nhân của mình hoặc các cá nhân đứng tên hộ. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, số tiền được giải ngân không sử dụng cho các nội dung tạm ứng và không phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Long An mà được Huỳnh Văn Giàu sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định hơn 2,1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã hoàn trả hơn 322 triệu đồng; còn lại chưa khắc phục hơn 1,8 tỷ đồng. Sai phạm của Huỳnh Văn Giàu được phát hiện khi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm tra hoạt động tài chính, kinh doanh của Công ty Bảo Minh Long An vào các ngày 22 và 23/7/2024. Sau đó, doanh nghiệp tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra. Kết quả điều tra cũng xác định Nguyễn Thanh Bình và Hồ Huỳnh Huân là cấp dưới, thực hiện việc đứng tên nhận tiền theo chỉ đạo của Huỳnh Văn Giàu. Hai người này đã giao toàn bộ số tiền nhận được cho bị cáo, không được hưởng lợi và không biết mục đích sử dụng tiền nên không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ tạm ứng, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả; đồng thời được xem xét các tình tiết giảm nhẹ do có nhiều thành tích trong công tác trước đó. Tuy nhiên, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần. Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Văn Giàu 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, buộc bị cáo cùng những người có liên quan hoàn trả cho Công ty Bảo Minh Long An hơn 1,8 tỷ đồng.Tin liên quan
16 năm tù cho nữ giám đốc lừa bán tour giá rẻ cho hàng trăm người
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Bích (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Hanoi Travel) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố bốn bị can liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thuộc địa bàn xã Phước Dinh).
-
Kinh tế và pháp luậtPhúc thẩm vụ Phúc Sơn: Hàng trăm khách hàng đề nghị không xác định là bị hại
Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ sai phạm dự án sân bay Nha Trang (cũ), xem xét kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều bị cáo và hàng trăm khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố vụ Tâm Lộc Phát lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của nhà đầu tư
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát, cáo buộc lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư bằng mô hình lấy tiền người sau trả người trước.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia tăng mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội
Ngày 27/6, Chính phủ Australia thông báo tăng gấp đôi mức phạt hành chính đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luậtEC điều tra chống độc quyền đối với Sanofi liên quan vaccine phòng cúm
Theo EC, cơ quan giám sát cạnh tranh của EU lo ngại rằng Sanofi đã thực hiện một chiến dịch truyền thông gây hiểu lầm, nhằm hạ thấp uy tín của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luậtEU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may
Số rác thải dệt may, chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU.
-
Kinh tế và pháp luậtXử lý điểm trông giữ xe trái phép tại Metro Cát Linh-Hà Đông
Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường kiểm tra, xử lý một điểm trông giữ xe máy trái phép tại khu vực ga đường sắt đô thị Cát Linh sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ: Chính quyền Tổng thống Trump siết chặt chống gian lận Obamacare
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt xóa đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 11 đối tượng
Ngày 27/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua website www.hira88.com, bước đầu bắt giữ 11 đối tượng.









