BNEWS Theo hãng tin Yonhap, Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk ngày 1/7 đã ra lệnh triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol để thẩm vấn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Đây được coi là lần triệu tập cuối cùng trước khi nhóm điều tra xem xét xin lệnh bắt giữ nếu ông Yoon Suk Yeo tiếp tục không hợp tác.
Theo thông báo của văn phòng công tố viên đặc biệt, ông Yoon Suk Yeol đã được yêu cầu có mặt tại văn phòng của bà Cho Eun Suk lúc 9h00 sáng 1/7 để tiếp tục trả lời thẩm vấn, sau vòng thẩm vấn đầu tiên ngày 28/6. Tuy nhiên, ông Yoon Suk Yeol đã không xuất hiện.
Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Park Ji Young — trợ lý của công tố viên đặc biệt — cho biết: “Công tố viên đặc biệt đã thông báo cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phải có mặt trước 9h sáng 5/7. Đây sẽ là lệnh triệu tập cuối cùng. Trong trường hợp ông ấy không tuân thủ vào ngày 5/7, chúng tôi cho rằng tòa án sẽ phát lệnh bắt giữ nếu xét thấy đủ điều kiện.”
Các nguồn tin pháp lý cho biết đội luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã đề nghị lùi thời gian thẩm vấn vào ngày 5/7 tới thêm 1 tiếng, tức là 10h00, cho thấy ông có khả năng sẽ tuân thủ lệnh triệu tập.
Trước đó, đơn xin lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol lần đầu của nhóm công tố đã bị Tòa án quận trung tâm Seoul bác bỏ vào tuần trước.Việc ông Yoon Suk Yeol vắng mặt ngày 1/7 đã được dự đoán trước vì đội luật sư của ông liên tục yêu cầu hoãn lịch do lý do sức khỏe và lịch tham dự phiên tòa hình sự khác liên quan đến cáo buộc nổi loạn. Nhóm công tố viên đặc biệt đã chấp thuận một phần đề nghị này khi dời lịch từ ngày 30/6 sang 1/7 nhưng từ chối điều chỉnh thêm.
Đây là lần đầu tiên ông Yoon Suk Yeol không tuân thủ lệnh triệu tập của công tố viên đặc biệt.
Tin liên quan
Ngân hàng Hàn Quốc mở rộng tín dụng với người nước ngoài
Các ngân hàng thương mại hàng đầu của Hàn Quốc đang tích cực điều chỉnh chiến lược để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giớiĐơn hàng công nghiệp và xuất khẩu thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Nền kinh tế Đức tiếp tục tăng trưởng trong quý II/2026, bất chấp những tác động từ xung đột tại Iran.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể chững lại trong tháng 7/2026
Giới chuyên gia nhận định đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc nhiều khả năng đã chững lại trong tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Xung đột địa chính trị thử thách sức bền
Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới vừa qua đều đồng loạt đưa ra những điều chỉnh quan trọng về triển vọng tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang trong trạng thái mong manh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng chính
Theo kết quả một cuộc khảo sát, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều khả năng tăng trưởng với tốc độ 2,1% trong quý II, tương đương mức của quý I.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ
Hơn 80% khối lượng thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, trong khi tổng kim ngạch thương mại của ASEAN đạt khoảng 4.400 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiAU đẩy mạnh cải cách thể chế, củng cố nền tảng tài chính
Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã khép lại kỳ họp thường kỳ lần thứ 49 với nhiều quyết định quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế, củng cố nền tảng tài chính.











