Đã có kết quả đánh giá an toàn bức xạ của DAP-Vinachem
Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn An Trung đã khẳng định.
Theo đó, khu vực được kiểm xạ là khu bãi thạch cao của Công ty cổ phần DAP-Vinachemtại địa chỉ lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, Hải Phòng. Kết quả đo suất liều bức xạ của 386 điểm bên trong khu bãi thạch cao cho thấy suất liều đo được nằm trong dải từ 0,036 µSv/giờ đến 0,086 µSv/giờ với giá trị trung bình là 0,057 µSv/giờ. Các tiêu chí đều nhỏ hơn giới hạn cho phép theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.
Ông Nguyễn Văn Sinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP Vinachem cho biết:"Ngay từ khi bắt đầu hình thành nhà máy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đo kiểm mà không phát hiện các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Gần đây, dư luận lên tiếng có phóng xạ nguy hiểm, chúng tôi buộc lòng phải thuê Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố đến kiểm tra với 386 điểm đo.
Kết quả không có mẫu nào vi phạm, tất cả an toàn theo ngưỡng qui định của Thông tư 12 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Phòng Cảnh sát môi trường Hải Phòng cũng tổ chức đo đạc với 38 mẫu đo kiểm nhưng cũng không phát hiện một mẫu nào nhiễm chất phóng xạ, tất cả đều an toàn với con người."
Cũng theo ông Nguyễn Văn Sinh:"Hiện nay đã xuất hiện nhiều công nghệ xử lý bã thạch cao này. Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm đã xây dựng được dây chuyền chế biến bã thạch cao đưa vào sản xuất công nghiệp tại một số Nhà máy xi măng như: Hải Phòng, Tam Điệp, Nghi Sơn… Nếu được sự hỗ trợ của các Nhà máy xi măng này thì khối lượng bã thạch cao tại DAP sẽ giảm dần.
Công ty Ngọc Linh đã nghiên cứu công nghệ Nano polime giúp sử dụng bã thạch cao thành nguyên liệu làm nền đường cho hiệu quả rất tốt. Hi vọng trong thời gian tới, lượng thạch cao sẽ được sử dụng và giảm áp lực cho bãi thải của Công ty DAP Đình Vũ. Chúng tôi cam kết từng bước giải quyết lượng chất thải này để cảnh quan môi tường khu vực này khang trang hơn."
DAP-Vinachem kiến nghị với Bộ Xây dựng cần khẩn trương xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thạch cao nhân tạo. Mong Chính phủ có những chính sách hạn chế nhập khẩu thạch cao mà sử dụng thạch cao trong nước.Bộ Xây dựng cần vận động các Công ty xi măng trong nước sử dụng thạch cao của Công ty DAP-Vinachem làm phụ gia sản xuất. Thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho DAP-Vinachem những ưu đãi nhất định, về quỹ đất và vay vốn ưu đãi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem được Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường trước đây thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đi vào hoạt động từ tháng 4/2009 đến nay. Công ty DAP có 4 nhà máy sản xuất hóa chất gồm: Nhà máy sản xuất phân bón phức hợp Diamon Phốt phát (DAP) với công suất 330.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất Axit Sulfuric (H2SO4) với công suất 414.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất Axit Phốtphoríc (H3PO4) với công suất 161.700 tấn/năm (P2O5 100%); Nhà máy Nhiệt điện công suất thiết kế 12,0 MW và Trạm xử lý nước thải với công suất thiết kế 40m3/giờ.
Sau 7 năm đi vào sản xuất, lượng chất thải gyps của Công ty DAP hiện là rất lớn khoảng 2,3 triệu tấn, đạt chiều cao khoảng 30m. Theo quy định, bãi chứa gyps tạm thời từ 3 đến 5 năm là hết thời hạn; về quy mô chỉ được 10 héc-ta.Tuy nhiên, thực tế Công ty này đã quá hạn 2 năm; thứ hai, bãi gyps vượt diện tích ra ngoài là 3 héc-ta (nâng tổng bãi chứa gyps lên đến 13 héc-ta); thứ ba, vấn đề tồn dư lượng Axít và hợp chất của kim loại nặng ở trong bãi gyps cao.
Cho dù Công ty đã tiến hành xây dựng bãi chứa lâu dài giai đoạn 1 là 5,4ha và chuyển gyps từ bãi tạm thời sang bãi lâu dài (từ tháng 7/2015) thì khối lượng gyps ở bãi tạm thời vẫn còn rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguy cơ sạt lở.
Tại buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chiều ngày 13/9, các đại biểu đều có chung nhận định: Trong thời gian qua, Công ty DAP-Vinachem đã nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, chấp hành tốt các qui định chung về bảo vệ môi trường.Đến thời điểm này, DAP-Vinachem cơ bản kiểm soát được khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cũng lưu ý Công ty DAP-Vinachem tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý bãi gyps triệt để trong thời gian sớm nhất. Về phía thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để DAP-Vinachem hoạt động hiểu quả./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Công ty Môi trường Nghi Sơn chấm dứt hợp đồng xử lý 400 tấn chất thải của Formosa Hà Tĩnh
16:15' - 13/09/2016
Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn đã có văn bản chấm dứt hợp đồng xử lý 400 tấn chất thải độc hại của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Có hiện tượng tàu chở chất thải xả xuống vùng biển Nghệ An
15:27' - 12/09/2016
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết đã tiến hành lấy mẫu chất thải mà một tàu đã xả xuống biển Nghệ An để gửi đi giám định.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển giao vụ việc chôn lấp chất thải của Cty Ánh Dương cho công an xử lý
14:50' - 16/08/2016
Cơ quan chức năng của thành phố, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản đình chỉ hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Ánh Dương, đồng thời lấy mẫu chất thải để giám định.
-
Kinh tế Việt Nam
Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam vi phạm về xả thải và chôn chất thải trái phép
19:42' - 12/08/2016
Cơ quan chức năng đã kiểm và phát hiện Công ty Chin Well Fasteners xả nước thải trái phép ra môi trường và hôn lấp trái phép lượng lớn bùn thải trong khuôn viên của công ty
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký LHQ và Thủ tướng Australia
15:54'
Chiều 22/11 (giờ địa phương) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng
15:54'
Ngày 23/11, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ.
-
Kinh tế Việt Nam
Truyền thông quốc tế: Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh nỗ lực ứng phó quyết liệt với lũ lụt
12:25'
Các bài viết đăng trên trang mạng của các hãng tin lớn như Reuters, AFP, AP và nhiều cơ quan báo chí quốc tế khác đều nhấn mạnh mức độ thiệt hại về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết
12:07'
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ trước 30/11/2025; xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa trước 31/1/2026 để người dân có nhà đón Tết Nguyên đán.
-
Kinh tế Việt Nam
Cầu Bình Triệu 1 nâng tĩnh không, cho phép xe ô tô lưu thông từ 23/11
12:07'
Sáng 23/11, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh và Hiệp Bình), cho phép xe ô tô lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền trung bị mưa lũ nặng
12:06'
Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
-
Kinh tế Việt Nam
44 tàu khách ngừng chạy, 21.000 vé đã hoàn trả do mưa lũ ở Trung Bộ
12:05'
Đến 11 giờ ngày 23/11, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 44 đoàn tàu khách, hơn 21.000 vé được hoàn trả do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Tinh gọn bộ máy: Chuẩn hoá để chính quyền địa phương 2 cấp mạnh hơn
11:42'
Việc hoàn thiện tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị theo các kết luận mới của Trung ương đang tạo nền tảng cho vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều hạng mục trên tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu về đích cuối năm 2025
11:41'
Đến cuối tháng 11, Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thành phần 2 đã hoàn thành khối lượng công việc đạt trên 1.412 tỷ đồng trong tổng giá trị hợp đồng là 2.368 tỷ đồng, đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác xử lý chất thải tại nhà máy DAP Đình Vũ thuộc CTCP DAP Vinachem. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Sau 7 năm hoạt động, khu tập kết chất thải rộng 40ha của nhà máy đang ở tình trạng quá tải với gần 2,3 triệu tấn bã gypsum, chất cao hơn 30 m. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN