Đa dạng hóa thị trường, củng cố vị thế gạo Việt
Bên lề Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới, diễn ra chiều 10/9 tại Hà Nội, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, ngành gạo Việt Nam có đầy đủ cơ sở để duy trì mục tiêu xuất khẩu, song doanh nghiệp cần chủ động mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào một số đối tác lớn, qua đó xây dựng nền tảng phát triển bền vững hơn.
Phóng viên: Thưa ông, việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo trong ngắn hạn đặt ra yêu cầu gì cho ngành gạo Việt Nam để tiếp tục giữ thế chủ động trong kế hoạch giao hàng và định hướng thị trường?
Cục trưởng Nguyễn Anh Sơn: Đây là một diễn biến đáng chú ý bởi Philippines hiện là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam không bị bất ngờ, vì thực tế hàng năm Philippines vẫn có chu kỳ tạm ngừng nhập khẩu vào một số tháng nhất định. Chỉ khác là năm 2024, do Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, họ đã nhập nhiều hơn dự kiến, dẫn đến năm nay cần điều chỉnh để cân đối cung cầu trong nước.Với mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm 2025, chỉ trong 8 tháng Việt Nam đã đạt 6,3 triệu tấn. Điều này cho thấy kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng. Sau 60 ngày, Philippines sẽ xem xét tình hình trước khi quyết định có mở nhập khẩu trở lại hay không, và chúng ta hoàn toàn có thời gian để điều chỉnh nhịp độ xuất khẩu.
Điều quan trọng là doanh nghiệp cần bình tĩnh, tiếp tục chủ động làm việc với đối tác để nắm chắc tiến độ giao hàng, đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường thay thế. Bộ Công Thương cũng đang theo dõi sát tình hình và khuyến cáo doanh nghiệp cập nhật kịp thời thông tin từ các cơ quan chức năng để có phương án ứng phó linh hoạt. Phóng viên: Quyết định này có mở ra cơ hội để Việt Nam tăng tốc đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một đối tác lớn hay không, thưa ông? Cục trưởng Nguyễn Anh Sơn: Có thể nói, trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo chắc chắn tạo ra tác động tâm lý nhất định cho doanh nghiệp, bởi đây là thị trường lớn nhất của ta. Nhưng nếu nhìn vào toàn cảnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo năm 2025 vẫn khả thi. Bởi lẽ, ngoài Philippines, Việt Nam đã và đang mở rộng mạnh mẽ sang nhiều thị trường mới nổi với nhu cầu ngày càng cao, từ Trung Đông, Tây Á, châu Phi cho tới EU. Đây không chỉ là những thị trường tiềm năng mà còn là “dư địa chiến lược” giúp ngành gạo Việt Nam nâng tầm, giảm thiểu phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác đơn lẻ nào.Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận các thị trường này từ sớm, nhờ vậy khi một thị trường chững lại, họ có thể nhanh chóng xoay chuyển hướng đi mà không bị đứt gãy chuỗi xuất khẩu.
Về phía quản lý nhà nước, Bộ Công Thương luôn theo sát biến động và kịp thời chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cập nhật thông tin, kết nối đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối cho doanh nghiệp. Bộ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cũng như giữ vững uy tín gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 160/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường gạo yêu cầu toàn bộ hệ thống từ trung ương tới địa phương phải phản ứng nhanh, kịp thời trước những biến động mới. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất -kinh doanh, bởi phía sau họ là sự đồng hành và hỗ trợ toàn diện của Nhà nước. Nói cách khác, khó khăn trước mắt chính là phép thử để ngành gạo khẳng định bản lĩnh, đồng thời tạo lực đẩy cho tiến trình đa dạng hóa thị trường, hướng tới xuất khẩu bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.
Phóng viên: Về dài hạn, Bộ Công Thương sẽ định hướng những giải pháp nào để tạo nền tảng xuất khẩu gạo bền vững, vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia vừa góp phần vào an ninh lương thực toàn cầu? Cục trưởng Nguyễn Anh Sơn: Bộ Công Thương xác định rõ, muốn ngành gạo Việt Nam bứt phá và giữ vững vị thế lâu dài cần một chiến lược tổng thể, kết hợp đồng bộ giữa mở rộng thị trường, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị. Có 3 định hướng lớn được đặt ra. Cụ thể, tiếp tục phát huy và tận dụng tối đa các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, EU, vốn là những “trụ cột” ổn định của xuất khẩu gạo Việt Nam. Song song, Bộ Công Thương coi việc mở rộng sang các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi, Nam Á là nhiệm vụ chiến lược. Đây là những khu vực đang có nhu cầu nhập khẩu gạo ngày càng tăng, vừa giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc, vừa khẳng định vai trò quốc gia cung ứng lương thực có trách nhiệm. Việc ký thỏa thuận xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Senegal là minh chứng rõ nét cho hướng đi này, mở ra cánh cửa đầy triển vọng cho gạo Việt thâm nhập sâu hơn vào châu Phi. Cùng đó, Bộ Công Thương tập trung hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Bộ đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP theo hướng thông thoáng, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn. Đây không chỉ là việc tháo gỡ rào cản thủ tục, mà còn là bước đi cụ thể nhằm khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn tham gia vào chuỗi giá trị gạo toàn cầu, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Hơn nữa, Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng hậu kiểm và quản lý thị trường. Mục tiêu là xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ những hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.Qua đó, không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn gắn trách nhiệm với an ninh lương thực trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu, giữ vững sự ổn định xã hội. Đồng thời, Việt Nam cũng khẳng định vai trò đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu, một vấn đề ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.
Tôi tin rằng với 3 định hướng này, cùng sự đồng hành của Nhà nước, sự năng động của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nông dân, ngành gạo Việt Nam sẽ không chỉ đạt được mục tiêu xuất khẩu trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên bản đồ lương thực thế giới. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng!Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ động ứng phó, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo
19:44' - 10/09/2025
Để kịp thời triển khai Công điện số 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều 10/9, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới.
-
Hàng hoá
Lúa giống giúp chuỗi xuất khẩu gạo chất lượng hơn
15:29' - 08/09/2025
Từ tháng 6/2014 đến 31/12/2019 đã có 119 giống lúa được công nhận giống quốc gia, hiện vẫn đang được thương mại hóa ra sản xuất.
-
Đời sống
Những hạt gạo nghĩa tình ấm lòng người nhận
13:45' - 07/09/2025
Những bao gạo tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự chân thành và tấm lòng nhân ái. Tất cả được trao tận tay các hộ dân một cách công khai, minh bạch và đúng đối tượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Việt Nam khẳng định vị thế và cam kết chiến lược tại Phiên đối thoại với Ủy ban CEDAW
08:37'
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn đã thực hiện thành công Phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.
-
Ý kiến và Bình luận
Petrovietnam đề xuất 4 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW
15:50' - 03/02/2026
Petrovietnam vừa có ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
-
Ý kiến và Bình luận
Học giả Anh đề cao vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam
11:39' - 03/02/2026
Phóng viên TTXVN đã trao đổi với học giả người Anh Kyril Whittaker về vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, năng lực thích ứng trước những biến động của tình hình quốc tế.
-
Ý kiến và Bình luận
Sản phẩm OCOP lan tỏa giá trị bản địa
07:53' - 03/02/2026
Không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 còn là bức tranh thu nhỏ về nông nghiệp và làng nghề Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi.
-
Ý kiến và Bình luận
Tổng thống Ukraine thông báo lùi thời điểm đàm phán với Mỹ và Nga
09:41' - 02/02/2026
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nêu rõ thời điểm cho các cuộc gặp ba bên tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.
-
Ý kiến và Bình luận
Cảnh báo bẫy FOMO và bài học về tâm lý thép khi đầu tư vàng
20:53' - 31/01/2026
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo "Đừng để tâm lý đám đông nhấn chìm tài sản của bạn" trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.
-
Ý kiến và Bình luận
Thông điệp của Thủ tướng Đức về sự tự chủ của châu Âu
09:17' - 30/01/2026
Ngày 29/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có bài phát biểu trước Quốc hội, trong đó ông đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự tự chủ của châu Âu, đồng thời xác lập vị thế đối đẳng trong quan hệ với Mỹ.
-
Ý kiến và Bình luận
Giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường
12:18' - 29/01/2026
Chung tay bảo vệ môi trường và thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm với thế hệ mai sau bằng cách bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.
-
Ý kiến và Bình luận
Lan tỏa giá trị hàng Việt và bản sắc Tết truyền thống
19:29' - 28/01/2026
Hội chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, mà là không gian lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu “Made in Vietnam” và hình ảnh một quốc gia năng động, hội nhập.

Dây chuyền đóng bao gạo xuất khẩu tại tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN