Đà Nẵng chung sức vượt lũ, khôi phục cuộc sống

09:14' - 31/10/2025
BNEWS Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao tặng gần 300 thùng lương khô, hơn 200 thùng nước uống, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ gần 500 bệnh nhân...
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại Đà Nẵng, Đại tá Trần Hữu Ích - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên; thăm, tặng quà và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập sâu tại xã Xuân Phú.

 
Tại các điểm đến, Đại tá Trần Hữu Ích ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân cùng các y, bác sĩ đang gánh chịu do mưa lũ kéo dài; đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các lực lượng đang ngày đêm tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao tặng gần 300 thùng lương khô, hơn 200 thùng nước uống, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ gần 500 bệnh nhân, thân nhân và cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên cũng như người dân vùng ngập nặng ở xã Xuân Phú.

Đặc biệt, để tiếp tế nhanh chóng đến những khu vực bị cô lập, Đại tá Trần Hữu Ích đã chỉ đạo phối hợp với Viettel Đà Nẵng sử dụng thiết bị bay Drone chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm cấp bách đến người dân vùng ngập sâu, nơi các phương tiện đường bộ chưa thể tiếp cận. Hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng vũ trang thành phố trong ứng phó thiên tai, góp phần rút ngắn thời gian cứu trợ và đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bắt đầu rút dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung vệ sinh, tiêu độc khử khuẩn tại hai bệnh viện trọng điểm là Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn. Hai cơ sở y tế này bị ngập sâu nhiều ngày, toàn bộ khuôn viên và các khoa phòng phủ lớp bùn dày, nhiều thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Thực hiện chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y, bác sĩ các bệnh viện đã khẩn trương bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng, huy động nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm và hóa chất ngay trong đêm, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động trở lại, phục vụ nhân dân.

Cùng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt. Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh, lực lượng vũ trang thành phố luôn sẵn sàng cao nhất về quân số, phương tiện, trang bị và dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, chủ động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, khôi phục nhà cửa, trường học và công trình công cộng ngay sau khi nước rút; đồng thời yêu cầu các đơn vị không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước sạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, chuẩn bị sẵn lực lượng cơ động khi có tình huống mới phát sinh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng triển khai các chuyến ca nô vượt lũ đến vùng bị chia cắt thuộc phường Điện Bàn Tây, nơi nước lũ dâng cao, cô lập hàng trăm hộ dân. Hơn 1 tấn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được các chiến sĩ vận chuyển bằng đường thủy để tiếp tế cho hơn 600 hộ dân tại thôn 3 và thôn 4.

Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, đơn vị đã cử lực lượng cơ động đến khu vực phía tây, đặc biệt tập trung tại phường Điện Bàn Tây và khu vực Đại Hồng Bắc, để tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống và thuốc men cho các khu dân cư bị chia cắt.

Ông Đoàn Văn Mùi, người dân phường Điện Bàn Tây, xúc động cho biết: “Mấy ngày nay không có đoàn cứu trợ nào, bữa ni mới thấy bộ đội vào. Nước lớn lên hoài, giờ được nhận lương thực, nước uống, bà con mừng lắm”.

Những phần quà cứu trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vùng lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn. Hình ảnh người lính quân đội và biên phòng không quản hiểm nguy, sẵn sàng xông pha giữa tâm lũ một lần nữa khẳng định truyền thống “quân với dân như cá với nước”, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng vũ trang Đà Nẵng trong những ngày gian khó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục