BNEWS Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn và đề xuất các giải pháp tăng nguồn cung trong thời gian tới.
Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương khuyến khích cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi (11 giấy phép) được lập hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Đồng thời Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, các Ban Quản lý dự án thành phố và UBND cấp xã khẩn trương rà soát, thống kê các dự án, công trình có phát sinh vật liệu cát dư thừa trong quá trình thi công xây dựng để cấp phép thu hồi khoáng sản cát theo quy định hiện hành, nhằm bổ sung được ngay nguồn cung vật liệu cát cho thị trường với giá thành thấp hơn.
Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án thành phố Đà Nẵng rà soát, thống kê các dự án đầu tư xây dựng công trình dự kiến triển khai đến năm 2030 có nhu cầu cần sử dụng vật liệu xây dựng thông thường để đề xuất tổng hợp danh mục các mỏ để đưa ra đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chủ động cấp phép đưa các mỏ vào khai thác kịp tiến độ đầu tư các dự án.
Đối với 20 mỏ cát doanh nghiệp đã trúng đấu giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục liên quan; trong đó, 6 trường hợp đã phê duyệt với tổng trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt là 612.259 m3 cần khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và trình hồ sơ cấp phép khai thác khoán sản, hoàn thành ngay trong tháng 8/2025.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng chủ yếu do các mỏ có trữ lượng cấp phép thăm dò, khai thác theo quy hoạch tại tỉnh Quảng Nam (cũ), sau khi sáp nhập thì chưa đáp ứng được nhu cầu chung cho thành phố Đà Nẵng hiện nay. Đồng thời, nhiều mỏ có trữ lượng cát, sỏi tập trung và thuận lợi cho khai thác, tiêu thụ (chủ yếu tại 4 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam cũ) đến nay đã hết hạn giấy phép nhưng chưa được gia hạn, cấp mới theo quy định pháp luật và theo chủ trương tạm dừng cấp phép khai thác cát của UBND tỉnh Quảng Nam trước đây. Thời gian qua, do thời tiết thuận lợi, các công trình trọng điểm đồng loạt triển khai đẩy nhanh thi công khiến nhu cầu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh…
Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới) hiện nay có tổng cộng 186 điểm mỏ cát, sỏi đã được quy hoạch thăm dò, khai thác với tổng diện tích đã quy hoạch là 1.542 ha, tổng trữ lượng khoáng sản cát, sỏi theo quy hoạch dự kiến là hơn 47.606.000 m3. Hiện đã cấp phép khai thác là 41 mỏ, có 11 giấy phép khai thác cát, sỏi đang còn hiệu lực. Tính đến ngày 15/7/2025, toàn thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch đấu giá đối với 38 khu vực cát, sỏi; trong đó đã đấu giá với 33 khu vực, chưa tổ chức đấu giá 5 khu vực (do tập trung thực hiện bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh).
Trước đó, TTXVN đã đưa tin, từ đầu năm 2025 đến nay, giá cát xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) liên tục tăng cao, từ khoảng 200 nghìn đồng/m3 lên đến 800.000 - 900.000 đồng/m3 do khan hiếm nguồn cung. Việc khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp hàng ngàn công trình đang xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó có nhiều công trình động lực, trọng điểm đang gấp rút thi công…
Tin liên quan
Giá vé máy bay giá rẻ Hà Nội - Đà Nẵng tuần từ 11-17/8/2025
Cập nhật giá vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại tuần từ 11-17/8/2025 rẻ nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.












