Đà Nẵng dừng tổ chức Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021

13:10' - 14/01/2021
BNEWS UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có văn bản tạm dừng tổ chức Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021.

Ngày 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã có thông tin gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố về việc UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có văn bản tạm dừng tổ chức Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021 tại địa bàn huyện để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 239-CV/TU ngày 7/1/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND huyện Hòa Vang đã có kế hoạch tổ chức Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021 nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước và không gian văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó thu hút du khách, nhân dân đến Hòa Vang tham quan, mua sắm, trải nghiệm các hoạt động trong dịp Tết Cổ truyền của dân tộc…

Tuy nhiên, UBND huyện xét thấy Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021 do huyện tổ chức không phải là lễ hội truyền thống; Lễ hội sẽ là sự kiện tập trung đông người, gây khó khăn, rủi ro cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề phát sinh khác.

Do vậy, UBND huyện Hòa Vang tạm dừng tổ chức Lễ hội Tết Việt xuân Tân Sửu 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Riêng chợ hoa Tết vẫn được diễn ra bình thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục