Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

21:49' - 30/03/2019
BNEWS Tối 30/3, trong thời gian từ 20h30' đến 21h30', Đà Nẵng đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019 bằng cách tắt điện ở các biển quảng cáo, tắt các đèn chiếu sáng trang trí trên các tuyến đường lớn.
 Đại biểu và người dân, du khách tham gia đi bộ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tối 30/3, trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút, thành phố Đà Nẵng đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019 bằng cách tắt điện ở các biển quảng cáo, tắt các đèn chiếu sáng trang trí trên các tuyến đường lớn như: Bạch Đằng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, 2-9 ... và đèn chiếu sáng trang trí tại các cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước và đèn trang trí bên ngoài tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và đi bộ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Hơn 500 đại biểu và người dân, du khách đã tham gia đi bộ trên các tuyến đường chính nhằm kêu gọi mọi người sử dụng tiết kiệm điện và tắt, giảm chiếu sáng của các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3, để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, trình chiếu các clip về Giờ Trái đất diễn ra trên khắp thế giới…

Ông Ngô Tấn Cư, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, đơn vị đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện như treo băng rôn, khẩu hiệu, diễu hành bằng xe hoa lưu động trên các tuyến đường chính trong những ngày trước sự kiện Giờ Trái đất và đã gửi 160.000 email và 300.000 tin nhắn SMS đến khách hàng sử dụng điện, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất và chương trình tiết kiệm điện năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty làm việc với Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng để có phương án vận hành đèn chiếu sáng hợp lý, tiết kiệm, tắt bớt đèn tại một số tuyến phố, các cầu qua sông Hàn nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, mục đích của các hoạt động nhằm kêu gọi các tổ chức, người dân cùng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Giờ Trái đất 2019 (từ 20 giờ 30 phút – 21 giờ 30 phút, ngày 30/3/2019); qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, thực hiện tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục