Đa Phúc ra mắt mô hình du lịch xanh “River Camping”
Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội thứ XIV của Đảng, mở màn giới thiệu hình ảnh địa phương, đặt nền móng cho định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch nông thôn và du lịch trải nghiệm.
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, đây là địa điểm mới, mô hình mới trong định hướng phát triển du lịch của Thủ đô.
Đa Phúc có nhiều tiềm năng phát triển du lịch xanh, kinh tế xanh, trong đó du lịch được xem là động lực, là “đôi cánh” để địa phương phát triển bền vững trong tương lai. Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện hạ tầng kết nối, đầu tư công nghệ xử lý rác thải, khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có, giúp Đa Phúc phát triển giàu mạnh, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống lâu đời của quê hương.
Theo Ban tổ chức, chương trình "River Camping" được khởi động trong hai ngày 24-25/1 tại khu vực triền đê, bãi bồi ven sông thuộc thôn Bến, thôn Trung, cùng một số di tích lịch sử - văn hóa và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã Đa Phúc. Tại chương trình này, xã Đa Phúc thử nghiệm cách làm mới: Lấy trải nghiệm ven sông làm sợi chỉ, dùng di sản và nông nghiệp làm chất liệu, đặt người dân vào vai trung tâm.
Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga nhấn mạnh, một sản phẩm du lịch chỉ thực sự thành công khi để lại những cảm xúc tích cực và tạo mong muốn quay trở lại cho du khách. Chương trình được xác định là bước khởi đầu cho quá trình phát triển du lịch xanh bền vững của xã Đa Phúc.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc cam kết đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với camping ven sông, du lịch nông nghiệp xanh, tham quan di tích lịch sử – văn hóa và lễ hội truyền thống; lấy người dân làm trung tâm, du khách làm động lực; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái dòng sông. Cùng với đó tiếp thu ý kiến của du khách, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm và phát triển du lịch theo hướng văn minh, an toàn, bền vững.
Trong ngày 24/1, với chủ đề “Khám phá”, du khách được tham quan hệ thống di sản tiêu biểu của địa phương như Đền Bà (thôn Xuân Lai).
Điểm nhấn văn hóa đặc sắc là trải nghiệm nghi lễ và trò chơi kéo mỏ - mang tính nghi lễ tiêu biểu trong không gian lễ hội Đền Bà đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. Du khách cũng được tham quan phòng tuyến sông Như Nguyệt, nghe giới thiệu về lịch sử ra đời của bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà”; trải nghiệm làng rau Tiên Tảo - vùng trồng rau nổi tiếng của Hà Nội xưa; tham gia quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản; tham quan các mô hình trồng ớt, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
Đặc biệt là tiệc BBQ ngoài trời, thưởng thức âm nhạc acoustic bên sông Cà Lồ, lửa trại và pháo hoa, mang đến trải nghiệm du lịch mới mẻ, gần gũi với thiên nhiên.
Ngày 25/1 với chủ đề “Kết nối và phát triển”, du khách đón bình minh bên sông, tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu và trải nghiệm không gian check-in với kinh khí cầu, bãi chong chóng tre khổng lồ, được kỳ vọng trở thành hình ảnh nhận diện mới của du lịch Đa Phúc.“Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping” không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình trở về với thiên nhiên, chạm vào chiều sâu văn hóa - lịch sử, cùng chung tay kiến tạo một mô hình du lịch xanh, bền vững.
“Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping” được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Đa Phúc; tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành để từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đa Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với một trong ba khâu đột phá quan trọng là đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng, giá trị nhân văn thành nguồn lực phát triển bền vững, phát triển Đa Phúc theo hướng du lịch xanh, du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm...
Xã Đa Phúc được đánh giá là "mảnh ghép tiềm năng" của du lịch Hà Nội. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 2 khu, điểm du lịch trọng điểm (không gian du lịch ven sông và khu sinh thái tổng hợp đầm Lai Cách), phát triển sản phẩm lễ hội, sinh thái - nông nghiệp, làng nghề - OCOP; hướng tới đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, trong đó 15-20% là khách lưu trú.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Cần Thơ trước cơ hội tăng tốc sau hợp nhất
19:27' - 22/01/2026
Ngày 22/1, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát một số điểm, khu du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế Thế giới
Du lịch toàn cầu lập kỷ lục mới trong năm 2025
06:30' - 21/01/2026
Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) ngày 20/1, cho biết du lịch thế giới đã xác lập kỷ lục trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế, nhờ sự tăng trưởng mạnh tại khu vực châu Á và châu Phi.
-
Công nghệ
Phát triển du lịch thông minh trên nền tảng dữ liệu, công nghệ
14:20' - 20/01/2026
Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một định hướng chiến lược của ngành du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk kích cầu du lịch năm 2026 với dấu ấn “Về miền di sản”
12:46' - 20/01/2026
Tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai chương trình phát triển du lịch năm 2026 với nhiều hoạt động, sự kiện kích cầu hấp dẫn mang đậm dấu ấn “Về miền di sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Phát hiện vận chuyển 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc
22:13'
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển khoảng 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc trên vùng biển phường Móng Cái 1.
-
Kinh tế & Xã hội
Thanh Hóa chủ động chống đói rét cho đàn trâu bò mùa Đông
22:12'
Trước các đợt rét đậm, rét hại đầu năm, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống đói rét, bảo vệ an toàn hơn 350.000 con trâu, bò, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
-
Kinh tế & Xã hội
UNESCO hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam bảo vệ di sản văn hóa sau thiên tai
21:55'
UNESCO công bố gói hỗ trợ khẩn cấp 740.000 USD nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì giáo dục tại Việt Nam sau loạt bão nghiêm trọng cuối năm 2025, tập trung vào các khu vực chịu thiệt hại nặng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng thúc đẩy điện mặt trời mái nhà theo Quy hoạch điện VIII
20:58'
Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hải Phòng xác định điện mặt trời mái nhà là nguồn năng lượng tái tạo ưu tiên, vừa khuyến khích đầu tư, vừa tăng cường quản lý để phát triển an toàn, bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm người mất tích do lở đất và lũ quét ở Indonesia
20:58'
Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi một vụ lở đất kèm lũ quét xảy ra rạng sáng 24/1 tại huyện Cisarua, khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của nước này.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quảng Trị chuyển đổi 771 tàu cá khai thác kém bền vững
20:22'
Quảng Trị triển khai đề án giai đoạn 2026–2030 chuyển đổi 771 tàu cá làm nghề ảnh hưởng môi trường sang hướng khai thác bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ổn định sinh kế ngư dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
20:21'
Công an TP Hà Nội phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe tải nghi vấn tại Gia Lâm, phát hiện và thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trị giá trên 1 tỷ đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 25/1. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 25/1/2026. XSMN chủ Nhật ngày 25/1
19:30'
XSMN 25/1. KQXSMN 25/1/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/1. XSMN chủ Nhật. Xổ số miền Nam hôm nay 25/1/2026. Trực tiếp KQXSMN ngày 18/1. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ Nhật ngày 25/1/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 25/1. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 25/1/2026. XSMT chủ Nhật ngày 25/1
19:30'
Bnews. XSMT 25/1. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/1. XSMT chủ Nhật. Trực tiếp KQXSMT ngày 25/1. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ Nhật ngày 25/1/2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền Bà, thôn Xuân Lai (xã Đa Phúc). Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Những đại sứ du lịch xanh của chương trình trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Trò chơi kéo mỏ - mang tính nghi lễ tiêu biểu trong không gian lễ hội đền Bà tại Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Bà. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN