BNEWS Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
Cơ cấu hàng hóa tại cảng phản ánh chính xác bức tranh công nghiệp sôi động của Coega. Khu vực bến cảng container tại đây có công suất thiết kế lên tới 2 triệu TEU, hiện đang xử lý đều đặn 700.000 - 800.000 TEU mỗi năm. Ngqura vươn "vòi bạch tuộc" kết nối Nam Phi với thế giới thông qua việc nhập khẩu linh kiện cho các hãng xe hơi lớn như Mercedes-Benz, Volkswagen và xuất khẩu sản lượng lớn trái cây có múi sang thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, bến hàng rời của cảng cũng thể hiện năng lực vượt trội khi xử lý tới 7 triệu tấn quặng mangan mỗi năm, cùng hệ thống bồn chứa chuyên dụng phục vụ nguyên liệu sản xuất lốp xe.
Quá trình vận hành trơn tru này là kết quả từ tầm nhìn quy hoạch vĩ mô của Chính phủ, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của hệ sinh thái Transnet – tập đoàn vận tải thuộc sở hữu nhà nước Nam Phi. Tại đây, trách nhiệm được phân định rất rõ ràng: Cơ quan Quản lý Cảng Quốc gia (TNPA) đóng vai trò "chủ nhà" đầu tư hạ tầng, trong khi Transnet Port Terminals (TPT) trực tiếp điều hành khai thác các bến cảng, tạo thành một mạng lưới logistics khép kín và đạt hiệu suất cao. Dù thuộc quản lý nhà nước, hệ thống này luôn cởi mở thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân (PSP), không ngừng củng cố vị thế cửa ngõ hàng hải chiến lược của toàn lục địa.* Hệ sinh thái đa ngành và tiên phong "chuyển dịch xanh" Không đơn thuần là một trạm trung chuyển, Coega được quy hoạch bài bản thành 14 phân khu chức năng chuyên biệt. Nơi đây là "thủ phủ" sản xuất của các tập đoàn ô tô đình đám như BAIC, FAW, Isuzu, đồng thời quy tụ các ngành luyện kim, hóa chất và chế biến nông sản với các nhà máy quy mô lớn như DC Foods.Tuy nhiên, sức hút chiến lược của Coega trong những năm gần đây lại đến từ tham vọng chuyển dịch xanh. Trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế (đặc biệt từ châu Âu và Mỹ) luôn đặt tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) lên hàng đầu, Coega đã định vị mình là một "động lực xanh" thay vì chỉ phân lô bán nền công nghiệp.
Đặc khu đang ráo riết triển khai hàng loạt dự án năng lượng bền vững: từ việc phủ điện mặt trời trên mái các nhà xưởng, phát triển dự án điện mặt trời quy mô 100MW (dự kiến vận hành từ năm 2028), cho đến việc hỗ trợ siêu dự án sản xuất hydro xanh thương mại (Hive Hydrogen) phục vụ xuất khẩu. Hướng đi đúng đắn này đã giúp Coega thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư trong thập kỷ qua, trở thành thỏi nam châm hút vốn từ khối Nam Toàn cầu), nổi bật là các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ. Đối với các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu Net Zero, chiến lược dùng "năng lượng xanh" làm lợi thế thu hút FDI công nghệ cao của Coega là một hướng đi mang tính thời đại. * Quản trị chuẩn quốc tế và triết lý "không bỏ ai lại phía sau" Một điểm sáng hiếm có của Coega là năng lực quản trị của Tập đoàn Phát triển Coega (CDC) – doanh nghiệp nhà nước quản lý đặc khu. Với đội ngũ 465 nhân sự nòng cốt (trong đó có tới 73% là chuyên gia trí thức trình độ cao, 55% là nữ giới), CDC đã thiết lập một chuẩn mực quản trị đáng nể với kỷ lục 7 năm liên tiếp đạt báo cáo kiểm toán sạch.Khác với tư duy phụ thuộc vào "bầu sữa" ngân sách, CDC hiện đã tự chủ hơn 90% chi phí hoạt động và hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ Rand vào năm 2030 để hoàn toàn độc lập tài chính. Đối với một thực thể nhà nước quản lý hàng loạt siêu dự án hạ tầng phức tạp, sự minh bạch tuyệt đối này chính là bảo chứng đắt giá nhất để tạo niềm tin cho các tập đoàn toàn cầu – một kinh nghiệm quản lý rất đáng học hỏi cho các Ban quản lý khu kinh tế.
Thế nhưng, trả lời phóng viên TTXVN, đại diện của Coega cho biết giá trị cốt lõi khiến Coega thực sự khác biệt chính là những nỗ lực cống hiến cho cộng đồng. Tiêu biểu phải kể đến chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp tại khu Giải pháp Nguồn nhân lực. Tại cơ sở được Bộ Giáo dục kiểm định này, các em học sinh vừa hoàn thành lớp 12 được tham gia hoàn toàn miễn phí các lớp bồi dưỡng khối ngành STEM từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều hàng ngày. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh bước vào giảng đường đại học tại Nam Phi vô cùng khốc liệt, chương trình này chính là bệ phóng hoàn hảo, trang bị nền tảng tri thức vững chắc để những học sinh yếu thế có thể tự tin bước vào giảng đường và nắm bắt cơ hội việc làm chất lượng cao. Coega SEZ đã chứng minh một chân lý phát triển bền vững: Một đặc khu kinh tế vươn tầm quốc tế không chỉ cần thu hút dòng vốn hay tạo ra lợi nhuận thương mại, mà còn phải biết kiến tạo năng lượng xanh, tiên phong trong quản trị minh bạch và tận tâm ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai.Tin liên quan
Quảng Ngãi thúc tiến độ loạt dự án của BSR tại Khu kinh tế Dung Quất
Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển và đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực thi công gói thầu san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở xã Vạn Tường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 6/10 nổi bật với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, thương mại công nghệ cao EU, chính sách dầu diesel Mỹ và các động thái về AI, tiền điện tử.














