Đại dịch COVID-19 - Bài 5: Những đốm lửa hy vọng
Cụ bà Margaret Keenan, 90 tuổi, người đầu tiên trên thế giới được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế, có lẽ sẽ không thể nào quên thời khắc vén tay áo đón nhận mũi tiêm đã trông đợi suốt gần 1 năm qua.
Mũi tiêm vào lúc 6h31’ sáng 8/12 dành cho cụ Keenan tại một bệnh viện địa phương ở Coventry, chẳng khác nào một bước chuyển lịch sử trong cuộc chiến chống COVID-19, báo hiệu bình minh xua tan sự u ám của đại dịch ở “xứ sở sương mù”, bởi virus SARS-CoV-2 đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của hơn 61.000 người dân nước này.
Ngoài Anh, Canada, Mỹ, Thụy Sĩ và Sinhgapore cũng đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech.
COVID-19 hoành hành từ đầu năm đẩy thế giới vào vòng xoay tuần hoàn chưa từng có tiền lệ, là phong tỏa chống dịch rồi mở cửa trở lại để cứu vãn nền kinh tế, rồi lại phong tỏa một phần thậm chí là phong tỏa hoàn toàn khi số ca mắc mới và tử vong tại nhiều nơi liên tục tăng cao.
Các biện pháp phong tỏa, hạn chế, vốn khiến hơn 3,9 tỷ người (tương đương 50% dân số thế giới) phải làm việc và học tập ở nhà, đã và đang làm gián đoạn nguồn cung, doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí, phòng tập thể thao phải đóng cửa; nhiều hoạt động văn hóa – xã hội bị hoãn, hủy, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao kỷ lục và kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Dịch bệnh còn gây ảnh hưởng lớn đối với các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, như phụ nữ và trẻ em đứng trước rủi ro cao hơn, bị bạo hành nhiều hơn, số người mắc các bệnh tâm thần hay tự tử gia tăng.
Trong bối cảnh đó, việc tìm ra loại vaccine hiệu quả được đánh giá như một lối thoát có thể đưa thế giới ra khỏi vòng tuần hoàn này. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhận định vaccine ngừa COVID-19 sẽ là “công cụ duy nhất có thể đưa thế giới trở lại bình thường, cứu sống hàng triệu người và hàng nghìn tỷ USD” thiệt hại kinh tế.
Tổ chức Eurasia ước tính việc tiếp cận được vaccine phòng COVID-19 trên quy mô toàn cầu có thể mang lại cho 10 nền kinh tế lớn ít nhất 153 tỷ USD cho tài khóa 2020-2021 và 466 tỷ USD cho đến năm 2025.
Chính vì vậy, một cuộc đua nghiên cứu, phát triển vaccine ngừa COVID-19 và thuốc điều trị đã nhanh chóng được khởi động ở cấp độ toàn cầu ngay từ tháng 1/2020, khi Trung Quốc công bố dữ liệu giải trình tự gene virus SARS-CoV-2. Hàng nghìn nhà khoa học, hàng tỷ USD đã và đang được đổ vào cuộc đua được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu” này.
Thông thường, để phát triển được một loại vaccine phòng bệnh cần từ 10 đến 15 năm, loại vaccine được bào chế nhanh nhất trong lịch sử là vaccine phòng quai bị cũng phải mất tới 4 năm.
Tuy nhiên, trước sức tàn phá của virus SARS-CoV-2, ngay trong năm nay, hơn 187 loại vaccine phòng COVD-19 đã và đang được phát triển trên khắp thế giới, trong đó 63 vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất và thứ hai trên người, 18 vaccine ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, 3 vaccine đã được ít nhất một nước phê chuẩn lưu hành và 85 loại đang trong quá trình nghiên cứu tiền lâm sàng.
Hiện vaccine BNT162b2 của Pfizer/BioNTech, với giá dự kiến là 20 USD/liều, đang dẫn đầu cuộc đua, sau khi công bố toàn bộ dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối cho hiệu quả tới 95% khi tiêm đủ 2 mũi cách nhau 21 ngày.
Tiếp bước Pfizer/BioNTech, công ty dược phẩm Moderna của Mỹ cũng đã công bố hiệu quả vaccine của hãng là 94,5% nếu tiêm đủ 2 mũi cách nhau 4 tuần, với giá từ 32-37 USD/mũi.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã chứng thực vaccine này đạt hiệu quả cao, mở đường cho việc cấp phép lưu hành, qua đó giúp nền kinh tế đầu tàu thế giới có thêm “tấm khiên” bảo vệ sức khỏe cho người dân nói riêng và đời sống kinh tế - xã hội nói chung.
Vaccine của Pfizer/BioNTech là loại được nhiều nước phê chuẩn nhất và sử dụng để triển khai tiêm chủng đại trà, song Nga mới là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép lưu hành vaccine COVID-19. Tháng 8 vừa qua, Nga đã cấp phép lưu hành vaccine Sputnik V, do Viện Gamaleya của nước này phát triển.
Sau gần 3 tháng thử nghiệm giai đoạn cuối, Nga thông báo hiệu quả của vaccine Sputnik V lên tới 95% và bắt đầu tiêm chủng đại trà cho người dân từ đầu tháng 12. Chi phí cho một liều vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 có giá dưới 10 USD.
Một loạt vaccine tiềm năng khác cũng đang cho kết quả thử nghiệm tiềm năng, trong đó có sản phẩm do hãng dược phẩm AstraZeneca cùng Đại học Oxford (Anh) bào chế và vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc).
Không chỉ các nước phát triển, một loạt quốc gia đang phát triển, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, cũng đang tham gia tích cực vào cuộc đua phát triển vaccine này với mục tiêu có thể sản xuất vaccine từ đầu năm tới. Chính điều này đã và đang tiếp thêm tinh thần lạc quan về khả năng sớm khống chế được đại dịch.
Tại Việt Nam, công tác nghiên cứu và bào chế vaccine cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Vaccine Nano Covax, do Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen phát triển, là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam chính thức chuyển sang giai đoạn tiêm thử nghiệm cho người.
Ngày 17/12 vừa qua, ba tình nguyện viên đầu tiên, được chọn trong số 60 người tuổi từ 18-50 tình nguyện tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, đã được tiêm một liều 25 mcg Nano Covax. Sau 72 giờ tiêm, cả ba người có sức khỏe ổn định, không có phản ứng bất thường, các chỉ số vaccine an toàn với người, mở đường để tiếp tục tiêm cho 57 tình nguyện viên còn lại.
Theo kế hoạch, 60 tình nguyện viên này sẽ được chia tiêm 3 nhóm liều 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg, tiêm hai mũi vaccine, với khoảng cách giữa hai mũi là 28 ngày. Dự kiến việc thử nghiệm giai đoạn 2 sẽ vào tháng 3/2021 và sau đó tiến hành nghiên cứu giai đoạn 3 vào tháng 8/2021, với từ 3.000 đến 4.000 người tham gia, thậm chí mở rộng đến 10.000 người.
Điểm mạnh của vaccine Việt Nam là bảo quản được trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường (2-8 độ), trong khi vaccine của một số hãng phải bảo quản ở nhiệt độ âm 74 độ. Nếu mọi việc thuận lợi, Việt Nam có thể cung ứng rộng rãi vaccine COVID-19 từ quý II/2022.
Ngoài công ty sản xuất Nano Covax, hiện còn 3 đơn vị tham gia nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH); Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (POLYVAC); Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC). Vaccine của IVAC, VABIOTECH dự kiến thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào tháng 3/2021.
Song song với cuộc đua vaccine, thế giới cũng dồn sức tìm phương thuốc điều trị COVID-19. Hãng dược Green Cross của Hàn Quốc đã thông báo ca bệnh đầu tiên được chữa khỏi COVID-19 sau khi dùng thuốc điều trị bằng huyết tương của hãng này. Loại thuốc viên trị cúm Molnupiravir, đang được các nhà khoa học Mỹ thử nghiệm, cũng cho kết quả khả quan trong việc triệt tiêu khả năng lây truyền của virus SARS-CoV-2, chứng minh được hiệu quả kháng virus trên nhiều loài vật, đặc biệt có thể ngăn chặn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên chồn sương trong vòng 24 giờ.
Những “tin vui” liên tiếp về vaccine và thuốc điều trị COVID-19 mang lại hy vọng cho thế giới. Nhiều nước, đặc biệt là các nước giàu, đã không ngại ngần “rút hầu bao” đặt mua vaccine. Liên minh châu Âu (EU) đã chi tới hơn 10 tỷ USD để đảm bảo nguồn cung vaccine cho 447 triệu người. Mỹ cũng không ngại bỏ tới 9 tỷ USD, Nhật Bản dành 66,5 tỷ USD mua để sở hữu “vũ khí” chống virus SARS-CoV-2.
Tuy nhiên, cùng với hy vọng, thế giới lại đang đối mặt với vấn đề phân phối vaccine công bằng, khi mà “chủ nghĩa dân tộc về vaccine” đã xuất hiện. Theo thống kê, các nước giàu - chỉ chiếm khoảng 14% dân số toàn cầu - đã đặt mua trước tới hơn 50% số liều vaccine dự kiến được 13 nhà sản xuất hàng đầu cung cấp trong năm tới.
Vì vậy, ngay cả khi tất cả các nhà sản xuất có thể tạo ra các loại vaccine hiệu quả, an toàn và đáp ứng các mục tiêu sản xuất tối đa thì "ít nhất 1/5 dân số thế giới cũng không được tiếp cận với vaccine cho đến năm 2022".
Một số nước còn đặt mua số lượng vaccine nhiều hơn gấp vài lần dân số. Đơn cử, Canada đã đặt mua tương đương 4 liều/người, trong khi các nước như Indonesia, cứ 2 người mới có một liều tiêm. Tính đến giữa tháng 11 vừa qua, các nước đã đặt mua 7,48 tỷ liều vaccine, tương đương với 3,76 tỷ người được tiêm (liều hai mũi).
Con số này vượt xa khả năng sản xuất tối đa dự kiến chỉ đủ cho 5,96 tỷ người được tiêm vào cuối năm 2021. Ngay cả khi hãng dược phẩm AstraZeneca cùng với Đại học Oxford đã cam kết cung cấp 64% lượng vaccine sản xuất được cho các nước đang phát triển, con số này chỉ đáp ứng được khoảng 18% dân số thế giới trong năm tới.
Bên cạnh đó, việc các nước đi đầu trong nghiên cứu và sản xuất vaccine, trong đó có Mỹ, không tham gia Cơ chế Tiếp cận vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn cầu (COVAX), do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối nhằm đảm bảo mọi người trên thế giới đều được tiếp cận vaccine, đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của sáng kiến trên.
Tình trạng “chỗ đủ, chỗ thiếu” vaccine từng xảy ra trong đại dịch cúm H1N1 năm 2009. Mặc dù các nhà sản xuất vaccine hàng đầu cam kết sẵn sàng chia sẻ 40% số liều vaccine, song quá trình này lại phụ thuộc vào việc các nước giàu có sẵn lòng chia bớt số vaccine họ đã mua hay không.
Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục lây lan đã làm suy kiệt nguồn lực tài chính của các nước nghèo, cuộc đua của các nước lớn trong việc sở hữu vaccine càng làm tăng nguy cơ các nước nghèo bị bỏ lại phía sau.
Cuộc đua sở hữu vaccine này cũng đang bộc lộ nhiều điểm được đánh giá là “lợi bất, cập hại”. Đó là nguy cơ độc quyền, tự ấn định giá bán, hay các hãng dược phẩm vì lợi nhuận trước mắt mà đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vaccine.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lưu ý rằng lợi ích tốt nhất của thế giới là phải đảm bảo tiêm chủng vaccine rộng rãi, bởi nếu dịch bệnh không bị đẩy lùi, sẽ lại có những biến thể virus mới và những loại vaccine hiện nay có thể sẽ không còn phát huy tác dụng tốt.
Theo tính toán của hãng nghiên cứu Eurasia Group, các nước giàu có nguy cơ thiệt hại 119 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm tới nếu các quốc gia nghèo hơn không được tiếp cận bình đẳng với vaccine ngừa COVID-19. Ngược lại, những nước giàu có thể nhận được ít nhất 153 tỷ USD trong thời gian 2020-2021, và 466 tỷ USD vào năm 2025 nếu đầu tư cho việc phân bổ vaccine công bằng cho toàn thế giới.
Tuy nhiên, WHO cũng khẳng định chỉ riêng việc tiêm vaccine sẽ không thể đẩy lùi được COVID-19, mà chỉ là bổ sung một công cụ quan trọng và sắc bén cho hệ thống các công cụ cần thiết để đối phó với đại dịch này.
Hơn nữa, virus SARS-CoV-2 vẫn không ngừng biến thể, mà mới nhất là biến thể VUI-2020/12/01 vừa được phát hiện ở Anh và cũng đã xuất hiện ở một số nước châu Âu.
Điều đó có nghĩa thế giới không thể trông cậy quá nhiều vào vaccine mà vẫn phải triển khai quyết liệt tất cả các biện pháp phòng chống dịch với tình thần cảnh giác và trách nhiệm cao nhất./.
>>>ĐẠI DỊCH COVID-19 - Bài 1: Những điều chưa từng có tiền lệ
>>>ĐẠI DỊCH COVID-19 - Bài 2: - “Sát thủ vô hình” tàn phá nền kinh tế
>>>ĐẠI DỊCH COVID-19 - Bài 3: Cuộc sống chao đảo trong cơn địa chấn
>>>Đại dịch COVID-19 - Bài 4: Thay đổi để chung sống an toàn
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 1 triệu người dân Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine COVID-19
08:10' - 24/12/2020
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC-Mỹ) cho biết hơn 1 triệu người ở nước này đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Nga dừng dùng giả dược cho trong thử nghiệm đối với vaccine Sputnik V
18:26' - 23/12/2020
Bộ Y tế Nga đã cho phép dừng việc tiêm giả dược cho những tình nguyên mới tham gia cuộc thử nghiệm vaccine Sputnik V giai đoạn 3.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Vaccine của Viện Khoa học Trung Quốc tạo phản ứng miễn dịch
16:51' - 23/12/2020
Vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển đã cho thấy độ an toàn và khả năng tạo phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm giai đoạn 1 và 2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán Nga - Mỹ về kinh tế có thể đạt được trong 2-3 tháng tới?
19:23'
CEO Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết tiến triển các cuộc đàm phán Nga – Mỹ về kinh tế có thể đạt được trong 2-3 tháng tới.
-
Kinh tế Thế giới
EU khẳng định không dỡ bỏ trừng phạt Nga - Trung Quốc
19:12'
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/2, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định khối này sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga ngay cả khi Mỹ làm như vậy.
-
Kinh tế Thế giới
Xu hướng mới của ngành đóng tàu Hàn Quốc
10:43'
Các công ty đóng tàu Hàn Quốc đang cân nhắc kế hoạch sản xuất ở nước ngoài khi các xưởng đóng tàu trong nước hoạt động hết công suất.
-
Kinh tế Thế giới
Nga chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về an toàn hàng hải ở Biển Azov
10:00'
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 17/2 đã ký văn bản chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Azov và Eo biển Kerch.
-
Kinh tế Thế giới
Vì sao chương trình chế tạo chuyên cơ Air Force One cho Tổng thống Mỹ bị trì hoãn?
08:35'
Chương trình chế tạo chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ “Không lực Một” (Air Force one) có thể bị trì hoãn thêm cho đến năm 2027 hoặc nhiều năm sau đó vì nhiều nguyên nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030
08:15'
Để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030 của Chính phủ Ấn Độ, công suất sản xuất thép thô của nước này phải tăng trưởng 8%/năm .
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu công nghệ cao của Mexico sang Mỹ đạt mức kỷ lục
08:01'
Mexico đã lập kỷ lục mới trong quan hệ thương mại với Mỹ khi kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang thị trường này vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
15:53' - 17/02/2025
Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng trong quý IV/2024 và là quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp, khi doanh nghiệp gia tăng đầu tư và xuất khẩu ròng cải thiện.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ sẽ xây sân bay giữa biển đầu tiên gần Mumbai
15:03' - 17/02/2025
Ấn Độ đang lên kế hoạch xây dựng sân bay ngoài khơi đầu tiên gần trung tâm tài chính Mumbai, như một phần trong nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng của quốc gia.