Đại học Quốc gia Hà Nội hoãn thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021

15:01' - 16/06/2021
BNEWS Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo tạm hoãn thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, để tạo tâm lý yên tâm, an toàn cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến khó xác định và xuất hiện một số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Hà Nội trong ngày 14-15/6, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo tạm hoãn thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, để tạo tâm lý yên tâm, an toàn cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 (sẽ diễn ra vào tháng 7 tới).
Theo đó, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tạm hoãn các ngày thi dự kiến tổ chức vào 18-19/6/2021 đối với các thí sinh trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký chuyển ca thi cho đến khi có thông báo mới.
Đối với các thí sinh đã đăng ký các đợt thi 211-213, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực cho các thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Đối với các đợt thi chưa mở (214, 215, 216), căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo thời gian mở cổng đăng ký sau khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ liên hệ với các trường đại học đề xuất kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực. Thí sinh theo dõi mốc thời gian tại website tuyển sinh của các trường, khoa.
Trước đó, ngày 14/6, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo tạm dừng nhận đăng ký chuyển ca thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông trong điều kiện giãn cách xã hội đối với các thí sinh ở các địa phương ngoài thành phố Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đợt thi đầu tiên (đợt 211) đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông năm 2021 trong điều kiện giãn cách xã hội từ ngày 10-13/6.

Mỗi ca thi có tối đa 9-10 thí sinh/ca thi, mỗi ca thi cách nhau 10 phút, đảm bảo không quá 10 thí sinh có mặt tại khu vực tiếp đón thí sinh, khoảng cách giữa các thí sinh từ khi vào khu vực thi đến khi kết thúc buổi thi luôn duy trì 2m.
Công tác khai báo y tế, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang đảm bảo 100%.
Các thí sinh có biểu hiện liên quan đến sốt, ho, phát ban… đều được khuyến cáo không tham dự kỳ thi và sẽ được thi vào ngày thích hợp.

Trường hợp thí sinh có biểu hiện nghi ngờ tại điểm thi sẽ được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Tất cả cán bộ coi thi đều được xét nghiệm PCR phòng dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục