BNEWS Đan Mạch đã gia nhập cuộc đua nhằm lôi kéo các công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế chuyển trụ sở hoạt động chính của họ từ London sang Copenhagen thời hậu Brexit.
Đan Mạch chính thức gia nhập cuộc đua với các một số quốc gia khác tại châu Âu nhằm lôi kéo các công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế chuyển trụ sở hoạt động chính của họ tại khu tài chính London sang thủ đô Copenhagen của Đan Mạch thời hậu Brexit (chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu).
Bộ trưởng Công nghiệp, Kinh doanh và Tài chính của Đan Mạch Brian Mikkelsen ngày 29/9 đã tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc với các công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng lớn như BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs hay Morgan Stanley tại London nhằm thuyết phục các tổ chức này chuyển trụ sở sang Copenhagen. Nhiều quỹ quản lý tài sản và công ty dịch vụ tài chính quốc tế đặt trụ sở chính cho cả khu vực châu Âu tại London đang chuẩn bị tìm kiếm, chọn lựa một nước khác tại châu Âu làm “đại bản doanh” vì lo ngại khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thì họ có thể sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận thực hiện các dịch vụ với các khách hàng tại châu Âu. Đan Mạch sẽ phải đối mặt với cuộc chạy đua từ các trung tâm tài chính khác tại châu Âu như Luxembourg, Dublin, Paris và Frankfurt. Tuy nhiên, Đan Mạch cho biết khá tự tin có thể thu hút sự chú ý của giới doanh nghiệp đầu tư vì thế mạnh của lĩnh vực quỹ đầu tư hưu trí của mình với tổng giá trị lên tới khoảng 500 tỷ euro và Copenhagen nổi tiếng là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Để thu hút giới doanh nghiệp quốc tế đến Đan Mạch, ông Mikkelsen cho biết nước này sẽ đơn giản hóa các thủ tục đầu tư kinh doanh và áp dụng mức đánh thuế thu nhập cá nhân ưu đãi cho người nước ngoài có thu nhập cao tại Đan Mạch.Những người nước ngoài có thu nhập trên 100.000 euro/năm chỉ đóng 27% thuế thu nhập trong thời gian bảy năm ưu đãi, trong khi đó người dân Đan Mạch đóng thuế 55% đối với những người có thu nhập trên 85.000 euro/năm.
Ngoài ra, Đan Mạch còn cho phép thành lập một trung tâm trực thuộc Cơ quan Quản lý tài chính của Đan Mạch nhằm giúp tài trợ vốn cho các công ty công nghệ và thử nghiệm các sản phẩm công nghệ số.>>> Giá nhà tại London giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009
Tin liên quan
Uber sẽ thay đổi và nhượng bộ để được tiếp tục hoạt động tại London
Uber sẽ thực hiện một số thay đổi và nhượng bộ nhằm làm đảo ngược quyết định không gia hạn giấy phép hoạt động của hãng này tại thủ đô London, Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.








