Dân số Nhật Bản giảm hơn 800.000 người so với 5 năm trước

08:19' - 02/07/2021
BNEWS Số liệu điều tra sơ bộ vừa được công bố cho thấy dân số Nhật Bản đã đạt mức 126.227.000 người, giảm 868.000 người so với điều tra trước đó 5 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đại diện Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, cơ quan thực hiện điều tra dân số cho biết số liệu trên được ghi nhận tại thời điểm ngày 1/10/2020, tương đương mức giảm 0,7% và là mức giảm liên tiếp so với năm trước đó.

Tuy nhiên, biên độ giảm đã được thu hẹp khoảng 94.000 người, chủ yếu là do sự gia tăng của số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản, cũng như nhiều người Nhật hồi hương do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới.

Xét ở góc độ từng địa phương, chỉ có 9 tỉnh/thành phố ở Nhật Bản ghi nhận mức tăng dân số, trong đó Tokyo cao nhất với mức tăng 549.000 người, tiếp theo là Kanagawa và Saitama với lần lượt là 114.000 người và 80.000 người.

Trong khi đó, có tới 38 tỉnh/thành phố của Nhật Bản ghi nhận mức giảm, trong đó mức giảm sâu nhất là tại Hokkaido với 153.000 người, tiếp theo là Niigata và Fukushima với lần lượt là 102.000 người và 80.000 người.

Ngoài ra, số lượng hộ gia đình tại Nhật Bản tăng thêm 2.271.000 hộ so với lần điều tra trước với tổng số 55.719.562 hộ.

Tuy nhiên, số lượng nhân khẩu trung bình trong một hộ gia đình lại ghi nhận mức thấp kỷ lục với 2,27 (lần điều tra trước là 2,38), chủ yếu do sự gia tăng của số hộ gia đình độc thân cao tuổi.

Số liệu chính thức về điều tra dân số Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố vào tháng 11 tới và được sử dụng làm dữ liệu cơ bản để hoạch định các chính sách liên quan của quốc gia và địa phương, trong đó có việc xác định việc tăng, giảm số ghế trong Hạ viện của các đơn vị bầu cử địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục