BNEWS Sau hơn 12 năm rời quê hương cũ, cuộc sống của người dân tái định cư tại huyện Mường La đã từng bước ổn định, yên tâm gắn bó với nơi ở mới.
Huyện Mường La, nơi xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La là một trong những địa phương có nhiều hộ dân phải di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ xây dựng công trình trọng điểm quốc gia này. Đến nay, sau hơn 12 năm rời quê hương cũ, cuộc sống của người dân tái định cư tại huyện Mường La đã từng bước ổn định, yên tâm gắn bó với nơi ở mới.
Bản tái định cư Cang Mường, xã Mường Trai (huyện Mường La) có hơn 50 hộ dân, di chuyển về đây từ năm 2008. Sau khi di chuyển đến nơi ở mới, ngoài diện tích đất sản xuất được giao theo quy định, tận dụng diện tích mặt nước của lòng hồ thủy điện Sơn La, bà con ở đây đã triển khai mô hình nuôi cá lồng và từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc trồng trọt.
Gia đình anh Lường Văn Thủy, ở bản tái định cư Cang Mường là một trong những người đi đầu trong việc chuyển đổi sản xuất, đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Sau nhiều năm gắn bó với việc làm nông nghiệp, gia đình anh đã chuyển sang nuôi cá lồng vì có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện nay, gia đình anh có có 8 lồng cá cho thu nhập ổn định hàng năm. Anh Lường Văn Thủy cho biết, từ khi thủy điện Sơn La ngăn dòng, nước đã dâng lên ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư nuôi cá. Trung bình, mỗi lồng cá một tháng mang lại thu nhập hơn 1 triệu đồng. Với số lượng lồng cá hiện có, mỗi năm đã mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng cho gia đình anh.Mong muốn của gia đình anh cũng như người dân trong bản là được Nhà nước quan tâm đầu tư về giống cá, tư vấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, có như vậy bà con sẽ yên tâm hơn khi mở rộng quy mô nuôi trồng.
Trong thời gian qua, để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân tái định cư, chính quyền huyện Mường La đã tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ mua sắm công cụ lao động. Nhờ đó, hiện 46/49 điểm tái định cư ổn định và có điều kiện phát triển, với thu nhập bình quân đầu người đạt 1 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi di chuyển.
Chị Lò Thị Xiêng, bản Phiêng Xe, xã Mường Trai (huyện Mường La) chia sẻ, bà con nhân dân trong điểm tái định cư từ khi chuyển về đây, đến nay đã ổn định và khấm khá hơn. Hầu hết các hộ tái định cư chuyển đến nơi ở mới đều có nhà ở đẹp và khang trang hơn nơi ở cũ, môi trường sống được cải thiện.Ông Lò Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Trai (huyện Mường La) cho biết, đến thời điểm này nhân dân tái định cư trên địa bàn xã Mường Trai đã dần ổn định cuộc sống. Đối với các điểm tái định cư, xã sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các cây trồng vật nuôi, kiến nghị Nhà nước triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững như 30a, 135 để hỗ trợ nông cụ sản xuất, hỗ trợ bò, gà dê cho các hộ còn khó khăn. Phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, từ năm 2004, huyện Mường La đã bắt đầu thực hiện công tác di dân tái định cư với tổng số trên 3.500 hộ; trên 16.000 nhân khẩu ở 50 bản, 7 xã trên địa bàn. Tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ cho dự án là gần 21.000 ha và huyện đã bàn giao đúng tiến độ để xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La. Để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và gắn bó với nơi ở mới, huyện Mường La đã tập trung thực hiện giao đất ở và đất sản xuất cho gần 2.400 hộ dân tái định cư, đạt 100% số hộ phải giao.Huyện đã thực hiện đầy đủ công tác bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân vùng tái định cư với tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng. Các điểm tái định cư được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo hoàn thành mục tiêu dự án.
Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La cho biết, Mường La sẽ tiếp tục đầu tư tập trung cho các bản tái định cư, xác định rõ các nguồn lực tại chỗ và huy động các nguồn lực để đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Đồng thời, chú trọng triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất cây trồng vật nuôi, hướng dẫn cho bà con có hướng phát triển sản xuất ổn định và phù hợp với điều kiện tại các điểm tái định cư. Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các điểm tái định cư này; tìm các nguồn lực đầu tư để đầu tư đồng bộ hạ tầng của các điểm tái định cư, đáp ứng với nhu cầu xây dựng nông thôn mới.Trong thời gian tới, huyện Mường La sẽ giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất tập trung để vận động bà con tái định cư tham gia. Từ đó, giúp bà con vùng tái định cư có cuộc sống ổn định, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”./.
Tin liên quan
Tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu sẽ phát điện trước ngày 15/6
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trước ngày 15/6, Tập đoàn này sẽ phát điện tổ máy 2 (công suất 400MW) Thủy điện Lai Châu và trước ngày 20/6, phát điện tổ máy 2 (260MW) Thủy điện Huội Quảng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội xử lý từ gốc những nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, cản trở giao thông.
-
Kinh tế xã hộiTăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày trên tuyến Hà Nội - Lào Cai
Đợt này số ga dừng đón trả khách chỉ còn 8 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, gồm: ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ đón tàu SP8.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ số hóa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Thành phố sẽ tăng cường số hóa, kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; chuẩn hóa, tích hợp quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ và Italia mở rộng hợp tác về y tế, biến đổi khí hậu
Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ sau hợp nhất đơn vị hành chính có nhiều dư địa phát triển.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc tăng tốc các dự án cấp nước phục vụ APEC 2027
Để bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC, tỉnh An Giang cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương thành kế hoạch và mốc tiến độ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ phổ cập kỹ năng số đến người dân
Trung tâm Phục vụ hành chính công đã xây dựng mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một trợ lý số hỗ trợ người dân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng số, sẵn sàng phục vụ APEC 2027
An Giang đẩy nhanh đầu tư Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại đặc khu Phú Quốc, hướng tới đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong năm APEC 2027.
-
Kinh tế xã hộiKiều bào tại Australia thắp lửa yêu thương nơi xứ người
Với nhiều gia đình người Việt sinh sống ở nước ngoài, nỗi lo con trẻ dần xa rời tiếng Việt và những nét văn hóa quen thuộc của quê hương luôn hiện hữu theo năm tháng.
-
Kinh tế xã hộiGiữ nghề truyền thống, tìm lối ra trên sàn số
Giữa làn sóng số hóa, việc vừa gìn giữ hồn cốt di sản, vừa tìm kiếm lối đi trên không gian mạng là bài toán sống còn của nhiều làng nghề truyền thống.











