BNEWS Giới chức tư pháp Bỉ ngày 27/3 cho biết sẽ đề nghị dẫn độ về Bỉ để xét xử Djamal Eddine Ouali, nghi can người Algeria bị truy nã tại Bỉ.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, giới chức tư pháp Bỉ ngày 27/3 cho biết sẽ đề nghị dẫn độ về Bỉ để xét xử Djamal Eddine Ouali, nghi can người Algeria bị truy nã tại Bỉ và bị cảnh sát Italy bắt giữ một ngày trước đó ở thành phố Bellizzi thuộc tỉnh Salerno, phía Nam Italy.
Đối tượng trên bị tình nghi làm giấy tờ giả cung cấp cho một số nghi can tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó có tên Salah Abdeslam.
Hiện phía Bỉ đang tiến hành điều tra để làm rõ liệu mạng lưới này có cung cấp giấy tờ giả cho các đối tượng tiến hành khủng bố ở Brussels hay không.
Tháng 10/2015, nhiều vụ bố ráp đã được tiến hành tại quận Saint Gille ở Brussels trong khuôn khổ điều tra mạng lưới làm căn cước giả.
Các nhà điều tra đã xác định được nơi sản xuất giấy tờ giả và kẻ cầm đầu đã bị bắt giữ cùng nhiều đồng phạm. Tổng cộng, 9 đối tượng đã bị tạm giam.
Djamal Eddine Ouali là một trong những mắt xích quan trọng của tổ chức này nhưng đã bỏ trốn và bị tình nghi cung cấp giấy tờ giả cho mạng lưới tội phạm và nhập cư bất hợp pháp. Lệnh truy nã toàn châu Âu và quốc tế đối tượng này đã được công bố.
Hãng tin Bỉ Belga dẫn thông tin từ hãng thông tấn Italy ANSA cho biết, Djamal Eddine Ouali có thể đã cung cấp giấy tờ giả cho Najim Laachroui, kẻ đánh bom hôm 22/3 ở sân bay Zaventem ở Brussels, Salah Abdeslam, nghi can chính trong loạt vụ tấn công ở Paris và Mohamed Belkaïd, một nghi can khác trong vụ khủng bố Paris và bị tiêu diệt hôm 15/3 vừa qua trong trận bố ráp của cảnh sát Bỉ tại quận Forest ở Brussels.
Các giấy tờ giả đã giúp các đối tượng này tới Bỉ vào tháng 9/2015.
Liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ở Bỉ hôm 22/3, người phát ngôn Viện Công tố Brussels tối 27/3 (giờ địa phương) cho biết ngoài các đối tượng đánh bom liều chết, số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek hiện lên đến 31 người, trong đó đã xác nhận danh tính 28 nạn nhân.
15 nạn nhân tại vụ nổ ở sân bay Zaventem đã được nhận diện trong đó 6 người mang quốc tịch Bỉ và 9 người còn lại quốc tịch Mỹ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Pháp, Trung Quốc.
Trong khi đó, 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở ga tàu Maelbeek được xác định là 10 người quốc tịch Bỉ và 3 người quốc tịch Italy, Thụy Điển và Anh. Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân bị thương là 340 người./.
Tin liên quan
Đánh bom khủng bố tại Bỉ: Xác định danh tính nghi can đi cạnh 2 thủ phạm đánh bom
Trang mạng báo "Mail" (Anh) đưa tin đã xác định danh tính "người đàn ông mặc áo trắng" và mang một chiếc túi lớn đi bên cạnh 2 kẻ tham gia vụ đánh bom sân bay Zaventem ở Brussels (Bỉ) hôm 22/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.










