Danh tính 2 nạn nhân vụ nổ lớn tại Đông Anh, Hà Nội

09:14' - 26/08/2020
BNEWS Các nhân chứng phát hiện một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng với 2 chân dập nát, một phần xưởng bị đổ nát.

Ngày 26/8, đại diện Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết, 2 nạn nhân trong vụ nổ ngày 25/8 tại một xưởng cơ khí ở Đông Anh là anh Lê Văn Đình, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Quảng Bình (tử vong tại chỗ) và anh Triệu Văn Xuyên, sinh năm 1988, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (bị thương nặng).

Trước đó, vào chiều 25/8, tại xưởng cơ khí của ông Nguyễn Hữu Soái (Xóm 2, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh), trong lúc anh Lê Văn Đình cùng anh Triệu Văn Xuyên đang hàn ống sắt bằng gas và oxy thì xảy ra vụ nổ, nghi là nổ bình oxy.

Các nhân chứng phát hiện anh Đình tử vong tại chỗ, anh Xuyên bị thương nặng với 2 chân dập nát, một phần xưởng bị đổ nát.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu nạn, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ./.

>>Hà Nội: Nổ bình gas tại phố Kim Mã, 2 người nhập viện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục