BNEWS Những bê bối về đạo đức kinh doanh không chỉ giết chết một thương hiệu trong chốc lát mà còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào cả một ngành hàng.
Sau hàng loạt các vụ khủng hoảng truyền thông liên quan đến thực phẩm bẩn, gian lận thương mại..., dư luận xã hội đang đặt ra câu hỏi lớn: Điều gì mới thực sự giữ cho một doanh nghiệp trường tồn? Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu, câu trả lời không nằm ở công nghệ, không nằm ở vốn, mà nằm ở hai chữ tưởng chừng như kinh điển nhưng lại mang tính sống còn: Đạo đức.
Trong một thế giới phẳng, thông tin được kết nối chỉ bằng một cú nhấp chuột, người tiêu dùng ngày càng trở nên thông thái nhưng cũng đầy hoài nghi. Những bê bối về đạo đức kinh doanh không chỉ giết chết một thương hiệu trong chốc lát mà còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào cả một ngành hàng.Bối cảnh hiện tại cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đang đứng trước một cuộc "đại phẫu" về tư duy. Áp lực lợi nhuận ngắn hạn, sự cạnh tranh khốc liệt về giá và những "cám dỗ" của việc cắt bớt quy trình để giảm chi phí đang là những phép thử khắc nghiệt đối với bản lĩnh người đứng đầu. Liệu có bao nhiêu người dám chấp nhận đi chậm lại, chấp nhận lãi mỏng hơn để giữ trọn vẹn sự trung thực với khách hàng?
Để trả lời cho câu hỏi về sự tồn vong của doanh nghiệp, đầu tiên cần nhìn nhận vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Đó không chỉ là một lớp áo trang trí, mà là "hệ miễn dịch" bảo vệ tổ chức từ bên trong. Dưới góc độ quản trị chiến lược và kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bà Bùi Quỳnh Trang, Cố vấn chuyên môn và là nhà huấn luyện doanh nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Truyền thông Hừng Đông, nhận định, nhiều người lầm tưởng đạo đức kinh doanh là chuyện của lương tâm cá nhân, nhưng thực tế, đó là chuyện sống còn của doanh nghiệp. Theo bà Trang, trong quá trình tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp, bà nhận thấy những đơn vị trụ vững qua khủng hoảng đều có một điểm chung. Đó là, họ có một hệ giá trị cốt lõi vững chắc dựa trên sự tử tế. Đạo đức kinh doanh chính là nền tảng, là bộ rễ. Còn văn hóa doanh nghiệp là thân cây, cành lá. Nếu bộ rễ đạo đức bị sâu mọt đục khoét bởi tư duy chộp giật, cái cây có to lớn đến mấy cũng sẽ đổ gục trước gió bão. Ngược lại, doanh nghiệp nào xây dựng được văn hóa trung thực từ gốc, doanh nghiệp đó sẽ có sức đề kháng tuyệt vời trước mọi biến động.Chia sẻ về hành trình xây dựng doanh nghiệp dựa trên nền tảng giá trị thật, bà Trịnh Thị Hải Vân, Giám đốc Công ty TNHH Nam Tiến Việt Nam, một người đã chọn con đường chông gai khi kinh doanh các sản phẩm sức khỏe, bộc bạch: "Thương trường thường được ví như chiến trường, nhưng với tôi, kinh doanh là hành trình gieo hạt và phụng sự. Tôi luôn tâm niệm, một doanh nghiệp muốn đi xa thì người lãnh đạo phải biết đặt cái tôi của mình xuống để nâng giá trị của cộng đồng lên. Tại công ty chúng tôi, văn hóa 'tử tế' được đặt cao hơn mọi KPI về doanh số. Tôi nói với nhân sự của mình rằng: Chúng ta không bán hàng, chúng ta bán niềm tin. Hạnh phúc của người làm kinh doanh không phải là đếm tiền mỗi ngày, mà là thấy khách hàng khỏe mạnh, thấy nhân viên của mình sống đàng hoàng và tự hào về công việc họ làm. Đó mới là sự phát triển bền vững mà tôi theo đuổi."
Khi doanh nhân - nhà lãnh đạo coi đạo đức là kim chỉ nam, văn hóa doanh nghiệp sẽ tự khắc trở thành một khối thống nhất, hướng thiện và đầy sức mạnh.Lý thuyết là như vậy, nhưng khi bước vào khâu sản xuất và phân phối, đặc biệt trong những ngành hàng nhạy cảm và đắt đỏ như yến sào, thực phẩm bổ dưỡng, thách thức mới thực sự hiện hữu. Ranh giới giữa "làm thật" và "làm dối" đôi khi chỉ cách nhau một cái tặc lưỡi.
Bà Nguyễn Thị Vui, Đại sứ thương hiệu Yến vàng Nha Trang Pure.G Nest, cũng là người trực tiếp giám sát quy trình chất lượng, chia sẻ một góc nhìn thực tế về sự đấu tranh nội tại của người làm nghề."Trong ngành của chúng tôi, cám dỗ lợi nhuận là rất lớn. Chỉ cần pha thêm một chút tạp chất, ngâm nước lâu hơn một chút, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi, gấp ba mà người tiêu dùng khó lòng nhận biết bằng mắt thường. Nhưng đạo đức nghề nghiệp là thứ không cho phép mình ngủ ngon nếu làm điều đó. Chúng tôi chọn con đường khó: Nhặt lông thủ công tỉ mỉ, không dùng hóa chất, chấp nhận chi phí sản xuất cao hơn. Nhiều lúc cũng trăn trở khi thấy đối thủ bán giá rẻ giật mình, nhưng rồi tôi tin rằng, 'hữu xạ tự nhiên hương'.
Khủng hoảng niềm tin có thể là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để "thanh lọc" thị trường. Những doanh nghiệp xây lâu đài trên cát, chạy theo lợi nhuận nhất thời sẽ sớm bị đào thải. Ngược lại, những doanh nghiệp lấy đạo đức kinh doanh làm giá trị cốt lõi, lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng chắc chắn sẽ vững vàng trên hành trình phát triển. Bởi đến cùng, cái Tầm của một doanh nghiệp không nằm ở độ phủ của quảng cáo, mà nằm ở độ sâu của chữ Tâm trong lòng người tiêu dùng.Tin liên quan
Khởi động kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông báo việc tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpViệt Nam - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ
Việc Mỹ lựa chọn Việt Nam tham gia chương trình ITSI phản ánh một chiến lược hợp tác dài hạn dựa trên lợi ích bổ sung của cả hai quốc gia.
-
Doanh nghiệpPháp tăng cường lá chắn mạng cho ngành hàng không
Theo Tập đoàn công nghệ Thales, từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2025 đã ghi nhận 27 vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào ngành hàng không trên toàn cầu.
-
Doanh nghiệpMỹ chi hơn 2 tỷ USD thúc đẩy ngành pin và khoáng sản nội địa
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cung cấp hơn 2 tỷ USD tài trợ cho các công ty sản xuất pin và khoáng sản quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp Trung Quốc.
-
Doanh nghiệpSPMB dồn lực “chạy nước rút”, quyết tâm đóng điện 14 dự án trong 5 tháng cuối năm
SPMB dồn lực chạy nước rút, quyết tâm hoàn thành đóng điện 14 dự án lưới điện trọng điểm trong 5 tháng cuối năm 2026 tại khu vực phía Nam.
-
Doanh nghiệpViệt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có nhiều chuyến bay qua Thái Lan
Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số chuyến bay đến, đi và quá cảnh qua Thái Lan nhiều nhất, với hơn 32.000 chuyến.
-
Doanh nghiệpQuảng Trị quyết tâm bàn giao sớm mặt bằng Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1 đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, thuê đất đối với các hạng mục chính.
-
Doanh nghiệpĐồng yen yếu – cú hích lợi nhuận cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản
Hãng Toyota Motor ngày 4/8 cho biết, tác động của xung đột Trung Đông đến lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 hiện được dự báo là âm 510 tỷ yen (3,2 tỷ USD).
-
Doanh nghiệpNaver và NVIDIA đẩy nhanh thương mại hóa “Nhà máy AI”
Naver và NVIDIA đang đẩy nhanh triển khai mô hình “Nhà máy AI” (AI Factory) quy mô lớn, với kế hoạch bắt đầu tạo doanh thu từ nửa đầu năm 2027.
-
Doanh nghiệpSun Group tiếp nhận vận hành Cảng An Thới Phú Quốc
Ngày 7/8, Tập đoàn Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng An Thới, Phú Quốc, tỉnh An Giang, một trong những cửa ngõ giao thông đường thủy quan trọng của đảo Ngọc do đặc khu Phú Quốc tổ chức.











