Đấu giá trực tuyến gần 90 món đồ của huyền thoại bóng đá Maradona

07:28' - 20/12/2021
BNEWS Gần 90 món đồ từng thuộc về siêu sao bóng đá quá cố người Argentina Diego Maradona sẽ lên sàn đấu giá trực tuyến vào Chủ nhật (19/12) trong một đợt mở bán quốc tế từ thành phố Buenos Aires.

Ông Adrian Mercado, người tổ chức cuộc bán đấu giá, nói với báo giới rằng tính đến ngày 18/12, 1.120 người đã đăng ký tham gia trả giá trong cuộc đấu giá.

Theo kế hoạch, 87 món đồ sẽ được đưa ra đấu giá với mức tối thiểu từ 50 - 900.000 USD. Vụ mua bán này được chính quyền Argentina yêu cầu trong thỏa thuận với những người thừa kế tài sản của người hùng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Argentina vô địch thế giới năm 1986.
Biệt thự được đưa vào danh mục đấu giá ở khu Villa Devoto của Buenos Aires là ngôi nhà mà Maradona tặng cho cha mẹ mình vào những năm 1980, khi "Số 10" còn thi đấu cho đội bóng chuyên nghiệp Boca Juniors.
Khác xa với ngôi nhà khiêm tốn trong một khu phố nghèo nơi Maradona sinh ra vào năm 1960, biệt thự mà ông tặng cho cha mẹ và cũng là nơi họ sống cho đến khi ông qua đời vào ngày 25/11/2020 khá thoải mái và sang trọng, thậm chí có cả một bể bơi. Mức giá khởi điểm của căn biệt thự này 900.000 USD.
Ngoài ra, còn có hai chiếc ô tô BMW đời 2017 và 2016 với giá khởi điểm tương ứng là 225.000 USD và 165.000 USD. Danh mục đấu giá còn có một chiếc xe van Hyundai với giá khởi điểm 38.000 USD và một căn hộ hai phòng ngủ ở thị trấn nghỉ mát Mar del Plata (cách Buenos Aires 400 km về phía Nam) với giá khởi điểm 65.000 USD.

Gia đình cũng bán đấu giá một chiếc máy chạy bộ mà Maradona sử dụng trong giai đoạn ông sống ở Dubai khi huấn luyện một đội bóng ở đó (tối thiểu 3.500 USD), một bức ảnh của ngôi sao bóng đá với cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro (400 USD) và một bình hút xì gà Cuba (300 USD). Song một bức thư viết tay có chữ ký của cố Chủ tịch Fidel Castro sẽ không được bán, bất chấp những kỳ vọng trước đó.

Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng Chủ nhật (tức khoảng 21 giờ cùng ngày ở Việt Nam). Ông Mercado cho biết phiên đấu giá sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ.
Khoản tiền thu được sẽ dùng để trả các khoản nợ và chi phí của gia sản, nhưng không phải cho những người thừa kế của Maradona. Tòa án sẽ quyết định cách xử lý bất kỳ món đồ nào chưa bán được trong đợt đấu giá này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục