BNEWS Phát biểu với báo giới ngày 27/11, một người thân trong gia đình Maradona khẳng định "có những dấu hiệu bất thường" trong cái chết của huyền thoại bóng đá này.
Các nguồn tin tư pháp Argentina cho biết các công tố viên nước này đã mở cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona để xác minh xem nguyên nhân khiến ông tử vong có thể liên quan đến sơ suất y tế hay không.
Phát biểu với báo giới ngày 27/11, một người thân trong gia đình Maradona khẳng định "có những dấu hiệu bất thường" trong cái chết của Maradona.
Luật sư của Maradona - ông Matias Morla trước đó cũng đã kêu gọi mở cuộc điều tra về việc xe cấp cứu đã phải mất hơn 30 phút mới có mặt tại nhà riêng của ngôi sao bóng đá này vào ngày định mệnh 25/11.
Văn phòng công tố ở thủ đô Buenos Aires đã mở một hồ sơ điều tra mang tên: "Maradona, Diego. Xác định nguyên nhân cái chết". Tuy nhiên, một nguồn tin tư pháp giấu tên cho biết: "Vụ án được khởi xướng vì do ông đã tử vong tại nhà và không có ai ký vào giấy chứng tử. Điều này không có nghĩa là có nghi vấn hoặc dấu hiệu bất thường liên quan cái chết này". Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Maradona đã tử vong khi đang ngủ trưa do "phù phổi cấp tính và suy tim mãn tính".
Huyền thoại bóng đá 60 tuổi được chăm sóc y tế 24/24 tại nhà riêng - thuộc một khu dân cư có lực lượng bảo vệ riêng ở Tigre, phía Bắc Buenos Aires - sau khi trải qua phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong não hồi đầu tháng này.
Người thân của Maradona cho biết: "Cần phải xem xét liệu họ (các nhân viên y tế) đã làm những điều họ cần phải làm hay chưa, hay họ chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Y tá đã thông báo vụ việc khi công tố viên xuất hiện vào ngày Diego qua đời, sau đó thêm thắt chi tiết vào tuyên bố của mình và cuối cùng lại lên truyền hình để chia sẻ rằng những gì bà ta nói là do bị ép buộc, vì vậy có một số mâu thuẫn trong những phát ngôn của bà này".
Văn phòng công tố đang chờ kết quả xét nghiệm các độc tố trong cơ thể của Maradona. Ba công tố viên tham gia điều tra đã yêu cầu nhân viên y tế cung cấp hồ sơ bệnh án của ngôi sao này, cũng như tập hợp những hình ảnh từ camera an ninh khu vực.
Theo các công tố viên, một nam y tá chăm sóc cho Maradona có thể là người cuối cùng nhìn thấy ông còn sống. Tuyên bố ngày 27/11 của các công tố viên cho biết: "Từ lời khai của ông ấy, có thể khẳng định rằng ông ấy là người cuối cùng nhìn thấy Maradona còn sống vào khoảng 6h30 sáng, khi ông kết thúc ca đêm tại nhà của ngôi sao này".
Trong khi đó, nữ y tá được các công tố viên thẩm vấn vào ngày 26/11 "đã khẳng định bà thấy ông vẫn đang nghỉ ngơi trên giường, đảm bảo rằng ông đang ngủ và thở bình thường".
Theo các công tố viên, nữ y tá đã có mặt tại nhà Maradona ở thời điểm ông tử vong. Bà cho biết đã nghe thấy Maradona "di chuyển trong phòng" lúc 7h30 sáng. Vào lúc 12h17, "thư ký riêng của Maradona đã yêu cầu hỗ trợ y tế và xe cấp cứu của công ty +VIDA có mặt lúc 12h28, theo những hình ảnh camera ghi lại được từ khu phố San Andres".
Một số xe cấp cứu từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác đã đến hiện trường sau đó. Các nhà điều tra cũng đã xác định rằng bác sĩ riêng của Maradona - ông Leopoldo Luque đã gọi cấp cứu cứu 911 lúc 12h16 và yêu cầu xe cứu thương đến ngay lập tức./.
Tin liên quan
Những dấu ấn thú vị về cuộc đời huyền thoại bóng đá Diego Maradona
Cuộc đời Maradona cho dù đứng trên đỉnh vinh quang hay chìm trong bão tố, nhưng tên của cầu thủ này luôn gắn với hai từ “Huyền thoại”.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.












