Đầu năm du xuân vãn cảnh ở đâu?
Xã hội ngày càng phát triển, hành hương kết hợp du lịch, khám phá đang dần trở thành xu hướng mới.
Tìm về nguồn cội
Không phải ngẫu nhiên mà Tạp chí Business Insider đã bầu chọn nền văn hóa hành hương du lịch địa phương tại Việt Nam là 1 trong 10 tour tham quan có nền văn hóa địa phương độc đáo nhất. Các công ty du lịch cũng tận dụng cảnh đền, chùa Việt Nam yên bình, đẹp nao lòng để mở các đường tour hấp dẫn không chỉ người Việt mà du khách nước ngoài cũng muốn chọn là nơi dừng chân đầu tiên trong những ngày xuân mới.
Đơn cử như hành trình về quần thể danh thắng Yên Tử như đến với cổng trời, quần thể chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) với những pho tượng, tháp chuông đều chạm đến đỉnh điểm của nghệ thuật điêu khắc. Nằm ngay đầu nguồn sông Truồi, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là nơi lưu giữ mùa xuân thanh tịnh ở Huế, điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một “góc thiền” ngày đầu năm…
Anh Hữu Phong (TP.HCM) chia sẻ đã gần 5 năm liên tiếp mua tour Vietravel hành hương thập tự Vũng Tàu, như một chuyến đi không thể thiếu mỗi dịp xuân về “Dâng hương, lễ Phật đầu năm, được hít một hơi thở an lành nơi cổng chùa khiến thân tâm như được tưới tẩm, bao nhiêu phiền muộn đều tiêu tan, bắt đầu một năm mới với tràn đầy an lạc” – anh nói.
Phù hợp với xu thế phát triển
Không chỉ dừng lại ở các đường tour trong nước, các công ty du lịch còn giới thiệu rất nhiều tour hành hương đầu năm sang nước ngoài đa dạng, hấp dẫn. Đại diện Vietravel cho biết các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất là xứ sở của các đền, chùa nổi tiếng như Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Campuchia…
Trong đó, Ấn Độ không ngớt tự hào về Tứ động tâm - bốn thánh tích linh thiêng gắn liền cuộc đời hoằng hóa của đức Phật.
Nhiều bạn trẻ chọn đưa ba mẹ đến thăm chùa Kyaikhtiyo (chùa đá vàng) của Myanmar để tìm về thiên nhiên hoang sơ, hòa mình vào tiếng tụng kinh, cầu nguyện của các Phật tử cùng tiếng chuông gió leng keng trong đêm khuya tĩnh lặng, tạo nên không gian linh thiêng, huyền bí, khiến tâm hồn trở nên thanh thoát, an bình hơn.
- Từ khóa :
- du lịch tâm linh
- hành hương
- du xuân
- vietravel
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch biển – thế mạnh của “ngành công nghiệp không khói” Mexico
13:10' - 24/02/2018
Du lịch biển của Mexico đang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước này với khoảng 20 tỷ USD/năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Việt Nam: Khai mạc Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2018
12:34' - 24/02/2018
Ngày 24/2 (tức mùng 9 Tết Mậu Tuất), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần (Đông Triều, Quảng Ninh) đã khai mạc Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2018.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, Tuyên Quang
11:15' - 24/02/2018
UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch tâm linh hút khách những ngày đầu năm mới
11:11' - 22/02/2018
Cùng những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhiều điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vãn cảnh đầu Xuân mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 33 mới nhất
17:00'
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất hôm nay (tính đến chiều 13/12/2025) tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn thể thao hàng đầu Đông Nam Á.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ đề xuất phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Trump
16:46'
Xưởng Đúc tiền Mỹ đang xem xét đề xuất phát hành một đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang hình Tổng thống Donald Trump nhằm chào mừng 250 năm lập quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng thống Mỹ tuyên bố Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn
16:46'
Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.
-
Kinh tế & Xã hội
Chàng trai người Tày với thương hiệu Chè Chốt 468
15:02'
Nhờ những thay đổi quyết liệt, năm 2019, sản phẩm Chè Chốt 468 của hợp tác xã được chứng nhận hữu cơ; đến năm 2020, thương hiệu Chè chốt 468 chính thức được công nhận OCOP 3 sao.
-
Kinh tế & Xã hội
“Chế biến tại chỗ” - chìa khóa để cạnh tranh bền vững
15:01'
Sau một thời gian bị tác động bởi đại dịch COVID-19, chuỗi nhà hàng Exki tại Bỉ đã chọn một hướng chuyển đổi mang tính chiến lược: Đưa “chế biến tại chỗ” trở thành linh hồn của trải nghiệm thực khách.
-
Kinh tế & Xã hội
Khả năng Ukraine gia nhập EU đầu năm 2027
14:27'
Quá trình gia nhập EU thường mất nhiều năm và cần sự nhất trí của tất cả 27 thành viên của khối. Đến nay một số quốc gia, đặc biệt là Hungary, liên tục phản đối việc Ukraine gia nhập.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
13:33'
Dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
EU nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản ngân hàng trung ương Nga
12:45'
Ngày 12/12, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đóng băng vô thời hạn các tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang nắm giữ tại châu Âu, trị giá khoảng 210 tỷ euro (246 tỷ USD).
-
Kinh tế & Xã hội
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng đã đủ lượng khách trong năm 2026
12:44'
Theo Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng (Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình vào cuối tháng 1/2026.

Theo quan niệm của người Việt, viếng chùa, lễ Phật đầu năm là để thanh lọc tâm hồn, cho qua đi hết những gì không vui của năm cũ và cùng hướng đến một năm mới bình an, tốt đẹp. PGS.TS Phan An, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ lý giải ý nghĩa của từ “hành hương” là tìm về cội nguồn, hoạt động mang tính linh thiêng, đậm chất văn hóa Việt. Từ thời xa xưa, người Việt đã chọn ngày tết - dịp thời gian và không gian mang tính chất thiêng để thực hiện các chuyến đi tìm về quê hương, tìm lại chính mình.
Vài năm trở lại đây, người Việt hành hương không chỉ đơn thuần lên đền, chùa dâng hương, lễ Phật mà còn kết hợp thăm thú, khám phá các địa danh mới lạ, nổi tiếng. PGS.TS Phan An nhìn nhận xã hội ngày càng phát triển, việc hành hương kết hợp du lịch đang dần trở thành xu hướng mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. “Khi người dân có nhu cầu và các đơn vị kịnh doanh nắm bắt được, đáp ứng được các nhu cầu đó thì đây là xu thế nên được ủng hộ. Hành hương theo tour từ các công ty du lịch, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vừa có cơ hội khám phá, trải nghiệm trọn vẹn văn hóa nơi mình đến” – ông nói.
Mùa hành hương năm nay, Vương quốc Bhutan - một trong những quốc gia biệt lập nhất thế giới với vẻ đẹp thanh bình tựa câu chuyện cổ tích đến từ những tu viện cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng cũng là điểm đến mới được ưa chuộng.