Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán giữa Việt Nam - Lào​

22:10' - 08/01/2019
BNEWS Ngày 8/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống thủy chung, gắn bó lâu đời. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp ấy, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào luôn sát cánh, cùng nỗ lực nghiên cứu, phối hợp và thực hiện chương trình, hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực trong kiểm toán lĩnh vực công của hai nước, góp phần xây dựng nền tài chính trong sạch, vững mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của mỗi nước.
Thông tin về công tác kiểm toán năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã thực hiện 278 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 87 nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi 89 văn bản pháp luật liên quan, chuyển 146 bộ hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan của Quốc hội để thực hiện công tác giám sát, chuyển năm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra.
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác để quan hệ gắn bó giữa Kiểm toán nhà nước hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả có ý nghĩa, giúp tô thắm thêm tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định.
Cho rằng mối quan hệ hợp tác gắn bó, tốt đẹp giữa Kiểm toán Nhà nước Lào và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như đa phương, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, Luật Kiểm toán Nhà nước và đào tạo nguồn lực; tin tưởng, cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới.
Báo cáo về kết quả hợp tác giữa kiểm toán hai nước, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bám sát chủ trương, định hướng về quan hệ hợp tác hữu nghị, anh em của lãnh đạo hai Nhà nước, trên tinh thần hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi các đoàn lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, chuyên gia; trao đổi thông tin, tài liệu, tư liệu; giúp đỡ nhau xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ.

Các hoạt động hợp tác trên đã giúp tăng cường năng lực cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước hai nước. Cụ thể là hai cơ quan đã thường xuyên tổ chức các hội thảo, đào tạo chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán công, xây dựng Luật Kiểm toán Nhà nước, chia sẻ tài liệu chuyên môn, hỗ trợ trang thiết bị máy tính với Kiểm toán nhà nước Lào…
Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Lào, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone đã trao tặng Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước Lào cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, vững bền giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào trong thời gian qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục