BNEWS Sáng 20/2, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân đầu năm mới tại công trình Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đây là tuyến đường huyết mạch tạo kết nối giao thông liên vùng giữa Ninh Thuận – Lâm Đồng với các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên.
Phát biểu tại lễ ra quân, ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận cho biết, dự án có tổng chiều dài 63,32 km, được chia thành hai dự án thành phần. Trong số đó, dự án thành phần 1 đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) có chiều dài hơn 22,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 399,7 tỷ đồng, dự án khởi công từ tháng 1/2022 và đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2023.
Đối với dự án thành phần 2 đường từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có chiều dài 41,04 km. Theo đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận dài khoảng 23,94 km; đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 17,1 km; quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m. Điểm đầu dự án trùng với điểm cuối của dự án thành phần 1 (tại Km22+283) thuộc xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận); điểm cuối tại ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; tổng mức đầu tư dự án hơn 1.095 tỷ đồng.
Đến nay, dự án thành phần 2 đã tổ chức triển khai thi công nền, mặt đường, các công trình thoát nước trên tuyến tại các đoạn có mặt bằng khoảng 23,5km; phía Ninh Thuận thi công được 8km, Lâm Đồng thi công được 15,5 km. Hiện nay, đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường được 14 km, với giá trị ước đạt khoảng 65% so với hợp đồng đã ký kết; đoạn tuyến còn lại khoảng 17,5km chưa triển khai thi công do vướng rừng và đất rừng hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển đổi rừng và đất rừng sang mục đích khác.
Ông Phạm Minh Tân cho biết, để đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ và hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đã triển khai đến các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Theo đó, các đơn vị tập trung phối hợp, cung cấp các tài liệu để các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi rừng và đất rừng trong quý I/2024 và phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn hoàn tất các thủ tục tận thu lâm sản bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công trong Quý II/2024.
Đồng thời, Ban yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng kế hoạch cụ thể và có văn bản đăng ký và cam kết thực hiện khối lượng giải ngân năm 2024; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, phố hợp xử ý kịp thời các vướng mắc khó khăn để không làm ảnh hưởng đến tiến độ nhà thầu và có biện pháp xử lý đối với nhà thầu chậm tiến độ; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các vướng mắc, khó khăn để Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh cần phải sớm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án để phá thế chia cắt, tạo động lực kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt kết nối, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận có Cảng biển tổng hợp Cà Ná có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 300.000 tấn.
“Tôi đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, thiết kế; các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc, khách quan, vô tư; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng theo hồ sơ đã được phê duyệt, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị.
Theo đánh giá, Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành sẽ tạo kết nối giao thông liên vùng giữa Ninh Thuận – Lâm Đồng với các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Dự án góp phần phai thác hiệu quả những vùng đất tiềm năng, tạo quỹ đất dọc theo tuyến đường để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo; từng bước hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và nâng cao tiềm lực an ninh - quốc phòng.
Tin liên quan
Xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bền vững
Ngày 19/2, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 57/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHàng nghìn hộ dân có thể bị cô lập vì tỉnh lộ 543D sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng
Là tuyến đường độc đạo nối xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) với các địa bàn lân cận, tỉnh lộ 543D đang đứng trước nguy cơ tê liệt nếu không được đầu tư sửa chữa khẩn cấp.
-
Kinh tế Việt NamDuy trì thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc
Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, nhất là đối với hàng nông sản, hoa quả tươi.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Canada mở rộng hợp tác năng lượng, thúc đẩy đầu tư
Việt Nam và Canada đang cụ thể hóa hợp tác năng lượng từ LNG, hydro, năng lượng sạch đến điện hạt nhân, mở thêm cơ hội đầu tư và tham gia chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp mở rộng không gian phát triển kinh tế biển
Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Đồng Tháp xác định kinh tế biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng
Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án
Chiều 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Nội Chính Trung ương và các cơ quan liên quan về một số nội dung giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
-
Kinh tế Việt NamMinh bạch giá điện, kiểm soát chi phí, bảo đảm quyền lợi người sử dụng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực là một trong những nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, chiều 28/9.
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,5%
Chín tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng ước đạt 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,14%.












