Để “hội Xuân” không cản trở ”tăng tốc bứt phá”
Trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ký ngày 4/2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải tập trung ngay xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự - an toàn xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2025…
“Tăng tốc bứt phá” là cụm từ khóa ấn tượng trong loạt từ khóa mang tính quyết liệt thuộc về chủ đề điều hành năm 2025 của Chính phủ, gồm: "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá". Thiếu tăng tốc bứt phá thì chẳng thể đạt được những mục tiêu không hề dễ dàng trong năm Ất Tỵ - phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách, tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Điều này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phần kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên trong năm 2025 diễn ra vào ngày 5/2. Năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bởi đây là năm về đích nhiệm kỳ 2021 – 2025 Đại hội XIII của Đảng, cũng là thời điểm khởi động cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 Đại hội XIV. Muốn cả nước đạt được các chỉ tiêu chủ chốt thì từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của mình. Để cả năm 2025 thành công thì từng quý, từng tháng cũng phải thành công. Tháng giêng (âm lịch) cũng không là ngoại lệ. Tháng giêng nói riêng và mùa Xuân nói chung là mùa lễ hội theo truyền thống. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó có hơn 7.000 lễ hội dân gian (chiếm hơn 88%). Có tới 2/3 lễ hội dân gian, lễ hội tôn giáo được tổ chức vào mùa Xuân, cũng là thời điểm nông nhàn. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, quan niệm “Tháng giêng là tháng ăn chơi” không còn phù hợp theo nghĩa đen. Song ý nghĩa tích cực về khía cạnh tinh thần, văn hóa – du lịch của lễ hội Xuân vẫn cần được gìn giữ, phát huy. Điều mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong mùa Xuân Ất Tỵ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân, du khách trong việc thực hiện quy định về tổ chức lễ hội, không tổ chức lễ hội tràn lan, gây lãng phí.“Tháng giêng ăn chơi” là nỗi lo triền miên của các chủ doanh nghiệp mỗi dịp nghỉ Tết bởi tỉnh trạng người lao động không trở lại nơi làm việc hoặc trở lại muộn. Nhưng nếu các doanh nghiệp có cơ chế giữ chân công nhân hợp lý, hợp tình và có sự hỗ trợ về chính sách từ phía các ngành, các cấp thì tình trạng này sẽ được khắc phục.
Trong Chỉ thị số 03/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sẽ là Bộ Nội vụ mới sau khi bộ này được sáp nhập với Bộ Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt thị trường lao động, tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất. Các thông tin từ địa phương cho thấy vào thời kỳ hậu Tết năm nay hầu như không diễn ra sự thiếu hụt đáng kể về nhân lực ỏ các doanh nghiệp lớn. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng… có từ 80% trở lên số người lao động đã trở lại làm việc bình thường từ ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết). Tiếp đến, Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du Xuân, chúc Tết, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi… Như vậy, người dân cứ du Xuân và điều này không nhất thiết, chính xác hơn không phải là lý do cản trở các cơ quan, tổ chức nhanh chóng ổn định hoạt động bình thường, các doanh nghiệp bứt tốc sản xuất ngay từ đầu năm.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Chuyển trạng thái “xin - cho” sang “chủ động” cung cấp dịch vụ công cho người dân
19:22' - 06/02/2025
Đến tháng 6/2025, tất cả lãnh đạo bộ, ngành và lãnh đạo UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra
12:55' - 05/02/2025
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 vào sáng 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán
09:57' - 05/02/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 4/2/2025 yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản thiếu hụt thợ mộc nghiêm trọng đẩy chi phí lên cao
15:12'
Lực lượng thợ mộc tại Nhật Bản đã giảm xuống còn một phần ba so với quy mô 40 năm trước đây, làm dấy lên lo ngại về chi phí nhà ở tăng cao và việc cải tạo nhà bị đình trệ.
-
Kinh tế & Xã hội
Kiên Giang: Công nhận huyện An Minh đạt chuẩn nông thôn mới
15:00'
Sáng 15/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Minh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Miền Trung - vùng đất để đến, trải nghiệm và trở lại - Bài 3: Khi cộng đồng là trái tim của du lịch miền Trung
14:51'
Miền Trung không chỉ là vùng đất của những giá trị cổ kính, khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất mà còn đang trở thành không gian cho những hình thức thưởng thức mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp kiến nghị đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự và tuyến N1
14:38'
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Bộ Xây dựng đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, tuyến Quốc lộ N1 (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp) và tái khởi động dự án Quốc lộ 30 (đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà).
-
Kinh tế & Xã hội
Cử tri Bến Tre quan tâm người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản, sắp xếp
14:31'
Cử tri Bến Tre bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Trung ương trong giai đoạn hiện nay.
-
Kinh tế & Xã hội
Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025?
14:13'
Theo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025, thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp là 8 giờ ngày 16/7.
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
11:52'
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh...
-
Kinh tế & Xã hội
Miền Trung - vùng đất để đến, trải nghiệm và trở lại - Bài 2: Nâng tầm nghệ thuật thưởng thức di sản
11:24'
Là vùng đất giàu tiềm năng chưa được khai thác hết nhưng để du lịch di sản miền Trung thật sự thăng hoa, yếu tố then chốt ngoài quảng bá hay đầu tư hạ tầng còn có cả nghệ thuật thưởng thức di sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Miền Trung - vùng đất để đến, trải nghiệm và trở lại: Bài 1: Bừng sáng trong kỷ nguyên mới
11:22'
Miền Trung không chỉ là vùng đất của những giá trị cổ kính và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mà đang trở thành không gian cho những cách thưởng thức di sản mới.