BNEWS Trên cơ sở đề xuất và tình hình thực tế của từng địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất định hướng, lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn.
Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Y tế; Văn phòng Chính phủ; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh về phương án đón khách du lịch quốc tế trong tình hình mới.
* Đề xuất lộ trình mở cửa 3 giai đoạnBáo cáo về lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết, cùng với Kiên Giang, một số địa phương khác như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch quốc tế. Trong đó, Khánh Hòa, Quảng Nam và Đà Nẵng đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép được đón khách du lịch quốc tế trong tháng 11/2021, với điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine cho người lao động, khách đi tour trọn gói, lưu trú tại khách sạn được lựa chọn và không tiếp xúc với cộng đồng dân cư.
Trên cơ sở đề xuất và tình hình thực tế của từng địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất định hướng, lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn.Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021) - thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Cam Ranh (Khánh Hòa), Quảng Nam, Đà Nẵng.
Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022) - mở rộng phạm vi đón khách quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyển và quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày (trước mắt kết nối Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh).
Giai đoạn 3 (từ quý II/2022) - dự kiến mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện đảm bảo các phương án phòng, chống dịch theo quy định.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành tập trung thảo luận vào một số quy định để mở lại hoạt động du lịch quốc tế, như: điều kiện với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; ban hành quy trình cấp thị thực, quy trình nhập xuất cảnh đối với khách quốc tế đến Việt Nam; cấp phép bay, đảm bảo an toàn trong và sau chuyến bay cho khách du lịch; quy trình phục vụ khách du lịch quốc tế; tổ chức truyền thông, xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm phục vụ khách du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ xem xét một số nội dung liên quan đến việc cho phép đón khách du lịch quốc tế theo kế hoạch; cho phép cấp lại thị thực du lịch để thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo “hộ chiếu vaccine”; miễn phí thị thực nhập cảnh Việt Nam cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh trong giai đoạn 1 và 2 để kích cầu, thu hút khách du lịch...Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ nhằm sớm triển khai mở lại hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, thuận lợi và hiệu quả.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường tiêm vaccine cho người dân và người lao động trong ngành Du lịch, chủ trì thí điểm đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, trật tự, an toàn xã hội và hạn chế các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. * Phải đảm bảo an toàn, khoa học Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, lộ trình mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch phải khẩn trương, đảm bảo đủ các quy định khoa học, an toàn. Trong giai đoạn 1 (từ tháng 11), việc đón khách du lịch thí điểm đối với 5 tỉnh phải nêu rõ những điểm đến hoặc khu du lịch. Ví dụ, tỉnh Kiên Giang phải nêu rõ điểm hoặc khu vực đón khách du lịch ở Phú Quốc. Sau khi đến điểm đón đủ 7 ngày, khách du lịch muốn đi tới những điểm du lịch khác, phải thực hiện xét nghiệm... Trong giai đoạn 2, ngoài 5 địa phương đã nêu, các địa phương khác có thể đăng ký để thí điểm đón khách nước ngoài phù hợp với chiến lược vaccine và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.Dự kiến là triển khai từ tháng 1/2022 nhưng trong trường hợp một số địa phương đã đầy đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia giai đoạn 2 từ trước thời điểm này thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
“Quan trọng nhất, khách nước ngoài vào Việt Nam phải bảo đảm an toàn, đã được tiêm hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, được xét nghiệm đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Về việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần căn cứ cụ thể vào tình hình dịch bệnh, những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, tổng kết từ việc triển khai giai đoạn 1 và 2. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành liên quan, khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn việc đón khách du lịch trong giai đoạn đầu để các địa phương có căn cứ thực hiện; từ đó, quyết định thêm một số biện pháp, điều kiện để thu hút khách du lịch cũng như bảo đảm triển khai đón khách an toàn. “Tất cả các biện pháp, điều kiện bổ sung đều phải công khai để khách du lịch biết trước khi quyết định đến địa phương”, Phó Thủ tướng yêu cầu. Đối với thủ tục thị thực nhập cảnh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền về các giải pháp thuận lợi trong việc miễn, giảm phí thị thực nhập cảnh cho khách nước ngoài. Về ứng dụng quản lý khách du lịch, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần tính đến phương án có phiên bản đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng hoặc đơn giản hóa ứng dụng PC-COVID dành cho khách quốc tế. Về quy định xét nghiệm cho du khách nước ngoài, Bộ Y tế cần quy định cụ thể thời điểm xét và phương pháp xét nghiệm khi vào Việt Nam; tập huấn cho nhân viên khách sạn, cơ sở du lịch để hướng dẫn du khách tự lấy mẫu xét nghiệm dưới sự hướng dẫn, giám sát của nhân viên y tế tại khu du lịch, cơ sở lưu trú…/.Tin liên quan
Nơi có dịch cấp độ 1 và 2, hoạt động du lịch được tổ chức 100% công suất
Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nơi có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.












