BNEWS Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất hạ tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu giúp giảm giá xe trước mắt, nhưng phân tích cho thấy chi phí xăng tăng mạnh khiến người tiêu dùng thiệt hại dài hạn.
Tuy nhiên, theo phân tích từ các chuyên gia và chính dữ liệu của chính phủ, bất kỳ khoản tiết kiệm nào cho người mua xe cũng sẽ nhanh chóng “bốc hơi” khi họ phải trả nhiều tiền hơn tại các trạm bơm xăng.
Trước đó, ngày 3/12, Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã đề xuất cắt giảm yêu cầu về hiệu suất nhiên liệu trung bình cho các loại xe xuống còn 34,5 dặm/gallon (tương đương 14,7 km/lít) vào năm 2031. Mức này thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 50,4 dặm/gallon (tương đương 21,4 km/lít) do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đặt ra. Theo phân tích kinh tế của NHTSA, nếu đề xuất này được thông qua, các nhà sản xuất ô tô sẽ tiết kiệm được 35 tỷ USD cho đến năm 2031. Trong trường hợp các hãng xe chuyển phần tiết kiệm này cho khách hàng, chi phí trả trước trung bình cho mỗi chiếc xe sẽ giảm khoảng 930 USD. Tuy nhiên, cũng chính báo cáo của NHTSA lại chỉ ra rằng đề xuất này sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 100 tỷ gallon cho đến năm 2050 so với tiêu chuẩn thời ông Biden, khiến người dân Mỹ phải tốn thêm tới 185 tỷ USD.* Người tiêu dùng thiệt hại dài hạn
Ông Jason Schwartz, Giám đốc pháp lý tại Viện phân tích chính sách thuộc Đại học New York, cho biết Bộ Giao thông Vận tải hiện đang ước tính khoản tiết kiệm chi phí công nghệ trả trước khá lớn, nhưng những tổn thất về chi phí nhiên liệu ước tính còn lớn hơn.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng những người mua xe trả góp dài hạn thậm chí có thể không cảm nhận được lợi ích ngắn hạn, vì khoản tiết kiệm khi mua xe sẽ được chia nhỏ theo thời gian, cùng với hóa đơn nhiên liệu cao hơn ngay từ đầu. Ông Schwartz nhận xét ngay từ ngày đầu tiên lái xe, người tiêu dùng sẽ tốn nhiều chi phí hơn để vận hành những chiếc xe kém hiệu quả của mình, họ tốn nhiều tiền xăng hơn, nhiều chi phí sửa chữa hơn, và tốn nhiều thời gian hơn ở trạm bơm. Ông Dave Cooke, một nhà khoa học cấp cao của chương trình giao thông sạch tại Liên minh các nhà khoa học, cho rằng đề xuất này thực chất là một đòn giáng tài chính vào người tiêu dùng. Phân tích báo cáo của NHTSA, ông Cooke chỉ ra báo cáo cho thấy người tiêu dùng sẽ phải trả nhiều hơn cho chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời của chiếc xe so với số tiền tiết kiệm được từ chi phí công nghệ, bắt đầu từ các mẫu xe năm 2027 trong cả ba kịch bản thay thế mà họ đưa ra. * Chính quyền bảo vệ đề xuất, giới khoa học phản bácChính quyền Tổng thống Trump đã quảng bá đề xuất này như một cú hích cho ngành công nghiệp ô tô và một lợi ích cho người tiêu dùng, khi có khả năng cho phép sự trở lại của các loại xe kém hiệu quả hơn như xe station wagon, một biểu tượng của các gia đình Mỹ trong những năm 1970 và 1980.
Chính quyền chỉ trích các tiêu chuẩn của ông Biden là một "mệnh lệnh" bắt buộc sản xuất nhiều xe điện hơn, vốn có giá thành cao và các nhà sản xuất ô tô Mỹ vẫn đang vật lộn để sản xuất có lãi ở quy mô lớn. Theo phân tích của NHTSA, một số bên hưởng lợi lớn nhất từ đề xuất này bao gồm các hãng xe Mỹ như Ford và GM, cùng với Stellantis có trụ sở tại châu Âu, chuyên sản xuất các thương hiệu Chrysler, Dodge và Ram tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã lên tiếng phản đối phân tích của chính quyền. Ông Cooke chỉ trích báo cáo của NHTSA vì đã bỏ qua các lợi ích tài chính bị mất đi liên quan đến ô nhiễm khí thải và phát thải khí nhà kính gia tăng. Phân tích của NHTSA cho thấy đề xuất này sẽ làm tăng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ xe cộ thêm khoảng 5% so với tiêu chuẩn của ông Biden. Theo EPA, giao thông vận tải là nguồn phát thải CO2 hàng đầu tại Mỹ. Tổng thống Trump đã có ý kiến trái chiều về hiện tượng nóng lên toàn cầu và đã đưa Mỹ khỏi các nỗ lực quốc tế nhằm chống biến đổi khí hậu. Phía EPA cho biết người đứng đầu cơ quan này, ông Lee Zeldin, đã đặt việc phục hồi ngành công nghiệp ô tô Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố rằng "EPA cam kết thực hiện lời hứa này và mang lại sự lựa chọn cho người tiêu dùng thông qua việc xây dựng các quy tắc trong phạm vi quyền hạn của mình”. Trong khi đó, các nhà phân tích từ Edmunds, một trang hướng dẫn nghiên cứu tiêu dùng cho người mua xe, cho rằng có thể còn quá sớm để dự báo các khoản tiết kiệm trả trước sẽ bị bù đắp bởi chi phí nhiên liệu cao hơn nhanh như thế nào. Theo Edmunds, chu kỳ phát triển sản phẩm thường được lên kế hoạch trước nhiều năm, vì vậy bất kỳ tác động có ý nghĩa nào cũng sẽ cần một thời gian khá dài để trở thành hiện thực.- Từ khóa:
- tiêu chuẩn nhiên liệu
- Trump
- NHTSA
- EPA
- chi phí xăng
- ô tô Mỹ
- ô tô
Tin liên quan
Tập đoàn Mitsubishi sẽ xây dựng 2 trung tâm logistics tại Indonesia
Theo Nikkei, tập đoàn Mitsubishi Corp. của Nhật Bản có kế hoạch xây dựng 2 trung tâm logistics tại Indonesia với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ yen (64,2 triệu USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyToyota cam kết sản xuất ô tô tại Canada giữa căng thẳng thương mại
Hãng xe của Nhật Bản Toyota Motor Corp.đã cam kết sẽ sản xuất xe tại Canada trong bối cảnh các nhà sản xuất đối thủ khác đang thu hẹp quy mô do tác động của cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ.
-
Ô tô xe máyOMODA & JAECOO giới thiệu hệ sinh thái năng lượng thông minh
Tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026, OMODA & JAECOO giới thiệu hệ sinh thái năng lượng thông minh với trạm sạc siêu nhanh và công nghệ V2G – tương tác hai chiều giữa xe điện và lưới điện.
-
Ô tô xe máyVinFast tăng doanh thu trên 85%, bàn giao hơn 70.000 ô tô điện
Ngày 20/10, VinFast Auto Ltd. công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý II/2026, ghi nhận tăng trưởng tích cực ở cả doanh thu và lượng xe bàn giao.
-
Ô tô xe máyXuất khẩu ô tô Hàn Quốc giảm 5,5%, xe điện hóa vẫn tăng trưởng
Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc trong tháng 9/2026 giảm 5,5% xuống 6,05 tỷ USD do căng thẳng Trung Đông và xuất khẩu xe cũ suy yếu, trong khi xe điện và hybrid tiếp tục tăng trưởng.
-
Ô tô xe máyMitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 chính thức khởi động
Chuỗi sự kiện Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 chính thức diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào các dịp cuối tuần liên tiếp, bắt đầu từ ngày 24 - 25/10.
-
Ô tô xe máyVolkswagen dự kiến dừng tăng lương đến năm 2030
Hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen dự kiến dừng tăng tiền lương của khoảng 660.000 nhân viên trên toàn thế giới đến năm 2030.
-
Ô tô xe máyAlgeria sắp vận hành nhà máy ô tô 74 triệu USD của Trung Quốc
Nhà máy sản xuất ô tô Sokon Algérie tại tỉnh Batna, miền Đông Algeria, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2027, với tổng vốn đầu tư 9,8 tỷ dinar (khoảng 74 triệu USD), công suất 60.000 xe/năm.
-
Ô tô xe máyXe điện giá rẻ giúp Australia giảm áp lực lạm phát
Làn sóng xe điện giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc, đang giúp người dân Australia giảm chi phí đi lại, hạn chế tác động của giá xăng dầu tăng cao và góp phần kiềm chế lạm phát.
-
Ô tô xe máyMazda dùng robot, đưa sản xuất linh kiện về Nhật Bản
Mazda hợp tác với Yazaki ứng dụng robot và AI sản xuất dây dẫn điện cho CX-5 mới, giảm chi phí nhân công, tăng nội địa hóa và ổn định chuỗi cung ứng.












