BNEWS Một nghiên cứu mới công bố của công ty tư vấn Deloitte cho thấy việc giá năng lượng cao gần như có thể tăng gấp đôi khoản tiền mặt của các nhà sản xuất dầu khí trong năm nay lên 1.400 tỷ USD.
Theo Deloitte, sự biến động suốt hai năm qua trên thị trường dầu khí - bao gồm sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và thách thức chuỗi cung ứng - kết hợp với nhiều năm thiếu đầu tư và thiếu kỷ luật tài chính, đã giúp đẩy giá dầu lên mức cao nhất và dòng tiền cao kỷ lục.
Trong báo cáo, Deloitte cho hay xu hướng tăng giá năng lượng sẽ còn kéo dài, nhờ đó hoạt động kinh doanh năng lượng toàn cầu sẽ tạo ra khoản thặng dư tiền mặt lên tới 1.500 tỷ USD vào năm 2030.
Khoản tiền mặt trên nhiều khả năng sẽ giúp khởi động nền kinh tế carbon thấp, nâng thị phần đầu tư xanh của ngành năng lượng từ mức 5% hiện tại lên tới 30% vào thời gian trên. Hoặc các công ty năng lượng cũng có thể sử dụng khoản tiền mặt trên để xóa hoàn toàn khoản nợ của ngành công nghiệp vốn chịu nhiều tổn thất trong đại dịch COVID-19. Bà Noemie Tilghman, trưởng bộ phận tư vấn dầu khí và hóa chất của Deloitte, cho biết một số công ty sẽ đầu tư nhiều hơn, trong khi những người khác lại đầu tư ít hơn. Điều này tùy thuộc vào việc mỗi công ty dự định phát triển ra sao trong tương lai và họ muốn danh mục đầu tư của mình như thế nào. Deloitte cho biết khoảng thời gian vài năm tới là giai đoạn then chốt cho các quyết định chiến lược. Vì các nhà sản xuất sẽ tạo ra phần lớn số tiền thặng dư bổ sung - tương đương 1.000 tỷ USD - vào năm 2024. Nếu thành sự thật, đó sẽ là số tiền lớn chưa từng có được tạo ra sau các khoản đầu tư, thanh toán nợ và chi trả cổ tức cho cổ đông. Cũng theo Deloitte, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ có thể không có nợ vào đầu năm 2024 nếu giá cả duy trì ở mức cao và kỷ luật tài chính được áp dụng. Điều này sẽ giúp khắc phục khoản lỗ 300 tỷ USD kéo dài trong một thập kỷ qua, do bội chi vào sản xuất mới khiến nhiều công ty phải gánh nặng nợ nần. Nghiên cứu của Deloitte cho biết thị phần tính theo khu vực đang chuyển sang các nhà sản xuất ở Bắc Mỹ, với dòng tiền vào Trung Đông và châu Phi giảm từ hơn 50% trong giai đoạn 2010-2020 xuống còn 30% trong giai đoạn 2021-2022./.>>>Doanh nghiệp bị thiệt hại trước biến động mạnh của giá dầu
- Từ khóa:
- Deloitte
- Giá năng lượng
- dầu khí
- thị trường dầu khí
Tin liên quan
OPEC: Thiếu đầu tư cho ngành dầu khí là tác nhân khiến lạm phát gia tăng
Theo tân Tổng Thư ký OPEC, thiếu đầu tư là thực tế mà các nhà hoạch định chính sách phải nhìn nhận và giải pháp rất rõ ràng là tăng cường đầu tư.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường cho chanh leo, bưởi
Dự kiến, trong năm 2026, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc
Giá dầu thô thế giới biến động giằng co trong phiên 17/8, khi những bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn
Giá dầu Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày 17/8 tại châu Á, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 83 USD/thùng.
-
Hàng hoáKết nối sản xuất, tiêu thụ, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Đổi mới mô hình phát triển ngành hàng sầu riêng không chỉ là điều chỉnh sản lượng hay doanh thu, mà là đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng giá trị.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu tăng trước lo ngại tác động của El Nino
Thị trường nông sản tuần qua diễn biến phân hóa khi giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng trước những lo ngại về nguồn cung do tác động của El Nino.
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.










