Deutsche Bank đạt lợi nhuận lớn nhất trong 10 năm

19:36' - 27/01/2022
BNEWS Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank ngày 27/1 thông báo đã đạt lợi nhuận cao nhất trong 10 năm nhờ mảng đầu tư “khởi sắc” sau giai đoạn tái cơ cấu khó khăn.

Trong năm 2021, Deutsche Bank đã đạt lợi nhuận ròng 1,9 tỷ euro (2,1 tỷ USD), sau con số lợi nhuận ít ỏi 100 triệu euro năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi những làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19. Doanh thu của ngân hàng này tăng 6% lên 25,4 tỷ euro.

Trong khi đó, mảng đầu tư chủ chốt của ngân hàng này đã ghi nhận doanh thu tăng 4% lên 9,6 tỷ euro, nhờ công việc tư vấn. Còn lợi nhuận trước thuế tăng 17% lên 3,7 tỷ euro.

Giám đốc điều hành Deutsche Bank Christian Sewing cho biết kết quả đạt được trên là nhờ công cuộc tái cơ cấu chiến lược đưa ra hồi tháng 7/2019, khi chuyển trọng tâm hoạt động vào châu Âu nhiều hơn và rút khỏi các lĩnh vực kinh doanh rủi ro hơn.

 

Năm 2016 là năm tồi tệ nhất của Deutsche Bank từ trước đến nay, khi ngân hàng này “mất” 6,8 tỷ USD chủ yếu liên quan đến hoạt động ngân hàng đầu tư trong những năm sau khủng hoảng tài chính.

Deutsche Bank đã phải tiến hành tái cơ cấu, trong đó cắt giảm 18.000 việc làm từ năm 2019 đến năm 2022 để giảm số lượng nhân viên trên toàn cầu xuống còn 74.000 người.

Lợi nhuận trước thuế của các hoạt động ngân hàng doanh nghiệp của Deutsche đã tăng lên một tỷ euro, tăng 86%. Bộ phận quản lý tài sản của Deutsche Bank đã chứng kiến lợi nhuận sau thuế tăng 50% lên 816 triệu euro.

Các cổ đông của Deutsche Bank sẽ được thưởng cổ tức 0,20 euro/cổ phiếu trong năm 2021, sau hai năm không được trả cổ tức.

Trong quý IV/2021, Deutsche Bank đã đạt lợi nhuận ròng 145 triệu euro, gần gấp ba lần kết quả của cùng quý năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục