Địa lan Sa Pa "cháy" hàng
Mặc dù còn cách tết hơn nửa tháng nhưng theo các chủ vườn lan ở Sa Pa đều đã bán gần hết địa lan (chủ yếu lan Trần Mộng). Thậm chí, một số vườn đã không còn lan để cung cấp cho khách hàng.
70% các loại lan tại khu vực nhà vườn thuộc Quốc lộ 4D (đường nối thành phố Lào Cai đi Sa Pa) đều đã có người đặt mua từ cách đây cả tháng.
Anh Sùng A Chia (người Mông, 45 tuổi), kinh doanh địa lan từ năm 2007, chủ một nhà vườn địa lan Trần Mộng ở xã Tả Phìn cho biết gần 700 chậu lan của gia đình đã bán gần hết. Khách hàng chủ yếu là đại lý hoa các tỉnh miền Bắc và một số công ty lớn.
Anh Lê Thành (52 tuổi), chủ một vườn lan khác tại Sa Pa cũng cho hay từ đầu năm đến giờ gia đình anh đã bán 500 chậu địa lan lớn - nhỏ, bằng cả năm ngoái. Gần 50% khách hàng đặt trước, còn lại là khách vãng lai. Hiện trong vườn nhà anh vẫn còn 200 chậu nữa đang chúm chím hoa, dự tính sẽ nở đẹp vào đúng ngày Tết.
Ở Sa Pa, những chậu địa lan dạng “khủng” còn rất ít và đang được các nhà vườn chào bán với giá 80 đến 100 triệu đồng/chậu bởi hầu hết khách chơi lan sành sỏi đã lên “săn” hàng từ trước Tết Dương lịch.
Nhiều khách hàng đã thất vọng và tiếc nuối bởi sau khi chọn được cây lan ưng ý mới phát hiện ra cây đã được đặt trước bằng dấu hiệu chữ ký trên thân chậu. Mặc dù có khách mê quá đã trả mức giá cao lên gấp nhiều lần nhưng chủ hàng vẫn nhất quyết không bán vì "giữ chữ tín" - anh Phạm Văn Trí, khách hàng đến từ tỉnh Hưng Yên cho biết.
Qua khảo sát cho thấy, so với năm ngoái, lan Sa Pa năm nay tiêu thụ mạnh hơn dù mức giá cao gấp đôi. Nhiều nhà vườn năm ngoái chỉ bán được những chậu to với 100 - 150 nhánh hoa, nhưng năm nay, các chậu nhỏ từ 10 - 40 nhánh lan cũng bán rất chạy.
Giá bán một chậu lan loại nhỏ khoảng 4 triệu đồng, loại trung bình từ 8 - 12 triệu đồng. Cá biệt, những chậu lớn, hoa đẹp được bán với giá từ 50 - 100 triệu đồng. Ngoài các tiêu chí phân biệt lan đẹp, xấu, người dân còn định giá trực tiếp thông qua việc đếm nhánh lan lấy tiền. Trung bình, một nhánh hoa giá 400.000 - 500.000 đồng.
Nhắm tới khách hàng cao cấp, ngay từ đầu năm, một số chủ vườn đã trồng riêng các chậu lan loại lớn, chăm chút cẩn thận để cuối năm bán giá cao. Ước tính với tốc độ tiêu thụ như hiện nay, sau vụ lan này, mỗi nhà vườn sẽ thu về trên dưới 1 tỉ đồng. Còn những hộ trồng nhỏ, lẻ cũng có thể bỏ túi được trăm triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, huyện cung ứng gần 10.000 chậu địa lan cho thị trường hoa Tết năm 2016, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa được khách hàng cao cấp ở các thành phố lớn ưa thích vì đẹp, hương thơm độc đáo và đặc biệt hơn cả là hoa nở 2 - 3 tháng mới tàn.
Hơn nữa, do thời tiết năm nay khá thuận lợi và các nhà vườn cũng đã kịp thời đưa các chậu địa lan chuẩn bị xuất bán từ thị trấn Sa Pa xuống vùng thấp ấm hơn để tránh rét hại ngay từ đầu mùa đông nên hầu hết các chậu hoa thương phẩm đều đạt chất lượng cao./.
- Từ khóa :
- địa lan Sapa
- vườn hoa
- nhà vườn
- chậu hoa
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thấp thỏm hoa Tết nở sớm
06:18' - 21/01/2016
Nhiều loại hoa Tết trồng tại các vùng trọng điểm của thành phố Đà Lạt có nguy cơ nở sớm do thời tiết nắng nóng bất thường khiến nhà vườn thấp thỏm, "đứng ngồi không yên".
-
Kinh tế & Xã hội
Hoa cảnh Tết: Hàng ngoại lấn lướt hàng nội
06:58' - 20/01/2016
Điểm nổi bật ở các chợ hoa Tết năm nay là các loại hoa ngoại nhập tiêu thụ mạnh nhờ hình thức đẹp, giá cả phải chăng. Tuy nhiên, theo những người kinh doanh hoa, hoa ngoại thường nhanh héo, chóng tàn.
-
Tin ảnh
Rực rỡ sắc Lan trên đường Hoàng Hoa Thám
06:13' - 20/01/2016
Muôn ngàn chậu hoa Lan đang rực rỡ khoe sắc tại con đường lâu nay vốn là điểm đến của người yêu hoa Lan ở Hà Nội – đường Hoàng Hoa Thám.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
15:39' - 08/01/2016
Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, người lao động được nghỉ tổng cộng 9 ngày, trong đó có 5 ngày nghỉ lễ và 4 ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á tăng chiều 18/8 trước triển vọng nguồn cung thắt chặt
18:25'
Giá dầu tăng tại châu Á chiều 18/8, khi hoạt động tiêu thụ nhiên liệu mạnh mẽ tại Mỹ và nguồn cung của Nga được dự đoán giảm xuống lấn át lo ngại rằng suy thoái kinh tế có thể khiến nhu cầu sụt giảm.
-
Hàng hoá
Ngành đường sắt ưu đãi giảm giá vé tàu sau hè lên tới 40%
15:11'
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa ban hành chính sách giảm giá vé tàu hỏa giai đoạn sau hè 2022, với nhiều ưu đãi cho hành khách mua vé xa ngày tàu chạy.
-
Hàng hoá
Bình Định tạm giữ nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
14:55'
Liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường Bình Định phát hiện và bắt giữ số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Hàng hoá
Tạm giữ 79 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất
11:26'
Toàn bộ 79 tấn đường cát được vận chuyển trên hai xe ô tô được đóng bao loại 50 kg/bao, trên bao bì in chữ nước ngoài vừa bị lực lượng quản lý thị trường Phú Yên phát hiện và thu giữ.
-
Hàng hoá
Phạt hai hộ kinh doanh phân bón tại Tiền Giang
11:24'
Cục Quản lý thị trường Tiền Giang đã xử phạt 2 trường hợp buôn bán, không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, thu phạt gần 30 triệu đồng.
-
Hàng hoá
Giá cả tại Nga giảm mạnh hơn
09:32'
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), giá hàng hóa ở nước này trong tuần 9-15/8/2022 giảm 0,13% so với tuần trước đó.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới phiên 17/8 tăng khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm đáng kể
08:05'
Chốt phiên 17/8, giá dầu WTI tăng 1,58 USD, hay 1,8%, lên 88,11 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 1,31 USD, hay 1,4%, lên 93,65 USD/thùng tại London, khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm đáng kể.
-
Hàng hoá
Đức tìm giải pháp hoàn thuế phụ phí khí đốt cho người dân
08:03'
Sau khi Đức thông báo ấn định mức phụ phí từ 1/10/2022-4/2024 đối với mặt hàng khí đốt ở mức 2,419 cent/kWh không tính thuế VAT, EC đã phản đối kế hoạch này.
-
Hàng hoá
Nga dự báo giá khí đốt xuất khẩu sẽ tăng hơn gấp đôi
07:02'
Bộ Kinh tế Nga dự báo trong năm nay giá khí đốt xuất khẩu trung bình của nước này sẽ tăng hơn gấp đôi lên 730 USD/1.000 m3 trước khi giảm dần cho đến cuối năm 2025, do khối lượng xuất khẩu giảm.