Dịch bệnh đậu mùa khỉ gia tăng mạnh tại châu Phi

16:32' - 31/05/2025
BNEWS Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại miền Nam Ethiopia, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan qua biên giới.

Quốc gia Đông Phi này đã báo cáo ca đậu mùa khỉ đầu tiên hôm 25/5, khi một trẻ sơ sinh 21 ngày tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính tại Moyale, gần biên giới Kenya. Bộ Y tế Ethiopia hôm 30/5 thông báo số ca bệnh hiện đã tăng lên 6, trong đó 3 ca bệnh mới được xác nhận.

 

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Ngashi Ngongo - Chánh Văn phòng, người đứng đầu Văn phòng Điều hành CDC châu Phi -  đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh do thị trấn Moyale nằm gần nước láng giềng Somalia.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Phi, Liberia cũng đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Viện Y tế Công cộng Quốc gia Liberia (NPHIL) báo cáo đang có 767 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh với 75 ca đang phải điều trị (tính đến ngày 29/5), tăng mạnh so với 25 ca được báo cáo trong tuần trước đó. Tính từ tháng 1/2024, NPHIL đã ghi nhận tổng cộng 134 ca mắc được xác nhận và 765 trường hợp nghi ngờ. Mặc dù số ca mắc gia tăng nhưng đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào tại Liberia.

Chính phủ Liberia đã triển khai các chiến dịch tiêm chủng đậu mùa khỉ tại 4 quận gồm Grand Cape Mount, Nimba, Grand Bassa và Sinoe. Đã có hơn 2.000 người được tiêm vaccine nhưng chủ yếu dành cho các nhân viên y tế, người di cư xuyên biên giới và những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh được xác nhận từ 18 tuổi trở lên, không bao gồm phụ nữ mang thai.

Đáng chú ý, đợt gia tăng ca bệnh ở Liberia trùng với đợt bùng phát đậu mùa khỉ ở quốc gia láng giềng Sierra Leone, nơi có hơn 1.555 ca đang được điều trị và 16 trường hợp tử vong. Chính phủ Sierra Leone đã chuyển từ chăm sóc tại nhà sang điều trị tập trung tại cơ sở và thành lập một trung tâm điều trị với sức chứa ban đầu 400 giường, có thể mở rộng lên 950 giường.

Trong một cuộc họp báo gần đây, CDC châu Phi kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tăng nguồn cung cấp vaccine đậu mùa khỉ vì các ca bệnh tiếp tục gia tăng trên khắp Tây Phi. CDC châu Phi hiện chỉ có 219.000 liều vaccine do Chính phủ Mỹ tài trợ, trong khi đây là loại vaccine rất tốn kém với giá khoảng 65 USD/liều. CDC châu Phi ước tính từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ cần khoảng 6,4 triệu liều vaccine.

Tính trên toàn châu Phi, từ đầu năm ngoái đến nay đã có 139.233 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 34.824 ca đã được xác nhận và khoảng 1.788 ca tử vong.

Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên được phát hiện ở khỉ thí nghiệm vào năm 1958. Đây là bệnh truyền nhiễm do virus hiếm gặp, lây qua dịch cơ thể, giọt bắn hô hấp và vật liệu bị ô nhiễm. Người bị nhiễm virus thường có các biểu hiện sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục